
Lần thứ hai trong vòng 4 phiên, VN-Index đã kiểm tra lại đáy 594 điểm và tiếp tục có được lực mua hỗ trợ khá tốt. Thị trường phục hồi nhẹ trở lại nhưng độ rộng vẫn thu hẹp đáng kể.
Trong khoảng 7 phút đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục, VIC giảm rất nhanh xuống mức 46.500 đồng, tương đương sụt giá gần 4,2%. Lực kéo của VIC trong lúc cả GAS, VNM đều giảm kỹ thuật và độ rộng rất hẹp đã đẩy VN-Index rơi thẳng xuống 594 điểm, tương đương với mức đáy của ngày 25/9 vừa qua.
Thực tế thời gian giảm này quá ngắn để có thể xác nhận các giao dịch có hiệu quả hay không, chủ yếu do VIC kéo quá mạnh. Thanh khoản thị trường lúc đó chỉ vài trăm tỷ đồng cả hai sàn, thậm chí HSX chưa tới 200 tỷ, VN30 chỉ khớp hơn 90 tỷ đồng.
Tuy nhiên thị trường đã nhanh chóng phục hồi và VN-Index trong hơn 30 phút đã tăng vọt lên 598 điểm. Một lần nữa thanh khoản đã không đảm bảo cho biến động giá.
Thị trường đã lặp lại một đợt sụt giảm lớn nữa lúc sau 10h30, tức là đã trải qua một thời gian giao dịch tương đối dài. Thanh khoản khá lớn trong thời điểm này đã hỗ trợ thị trường rõ ràng hơn, nhất là tại nhóm VN30.
Nhịp phục hồi cuối phiên sáng nay đẩy VN30-Index vượt qua được tham chiếu, tăng nhẹ 0,15% nhưng VN-Index vẫn giảm 0,19%. Đợt phục hồi này gắn liền với VIC khi cổ phiếu này có tiến triển tốt, phục hồi từ 46.000 đồng lên 46.800 đồng. Chốt phiên sáng VIC vẫn giảm 3,51% so với tham chiếu, nhưng cũng thể hiện được lực cầu khá tốt.
Thanh khoản của VIC dẫn đầu thị trường với gần 3,75 triệu cổ phiếu, tương đương 174,5 tỷ đồng giá trị. Đây là phiên giảm mạnh thứ 5 liên tục của cổ phiếu này, đẩy giá VIC xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 (theo giá đã điều chỉnh). Đà rơi quá nhanh của VIC đã khuyến khích hoạt động bắt đáy.
VN30 đã dẫn dắt nhịp phục hồi tốt trên HSX nhờ độ rộng mở rộng về cuối phiên. Rổ này có 19 mã tăng, 5 mã giảm. Phía giảm chỉ có VIC, PVT, GMD, DRC, DPM và phía tăng có đủ các mã vốn hóa khá lớn như VCB, MSN, PVD, BVH…
Tuy nhiên phần còn lại của HSX thì không được đồng đều như rổ blue-chips. GAS vẫn giảm 0,93% khiến VN-Index không thể giành lại được mức 600 điểm. Mặt khác độ rộng nói chung của HSX vẫn chưa đủ tốt: 101 mã giảm, 84 mã tăng.
Sàn Hà Nội cũng phục hồi không thực sự mạnh do số mã giảm giá áp đảo. Bản thân nhóm HNX30 lại không được tốt như VN30 với nhiều cổ phiếu lớn vẫn giảm giá. Rổ này chỉ có 7 mã tăng trong khi 17 mã giảm. Toàn sàn HNX cũng có 104 mã giảm, 56 mã tăng.
Nhóm cổ phiếu dầu khí không tạo được nhiều lực đẩy mặc dù PVS được ghi nhận là tăng 0,25%. Cổ phiếu này chỉ tăng trong đúng giao dịch cuối cùng, còn toàn bộ thời gian là giảm. PVC vẫn giảm 0,58%, PVG giảm 0,78%, PLC giảm 3,91%... Ngay trong nhóm chứng khoán cũng có khác biệt: BVS, KLS, SHS tăng nhẹ trong khi VND giảm. HNX-Index chốt phiên sáng giảm 0,14% và HNX30 giảm 0,01%.
Thanh khoản thị trường sáng nay khá tốt, đạt 1.812,7 tỷ đồng giá trị khớp lệnh hai sàn, tăng nhẹ 5% so với sáng hôm qua. Việc thị trường xuất hiện lực mua khá tốt khi VN-Index điều chỉnh về 594 điểm có thể xem là cầu bắt đáy xuất hiện kịp thời. Tuy nhiên độ rộng toàn thị trường vẫn chưa thể hiện một động lực mạnh mẽ đáng chú ý như ngày 25/9 vừa qua.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.