
Không phải ngân hàng, cũng chẳng phải bất động sản, dầu khí mới là nhóm cổ phiếu bùng nổ sáng nay. “Đại cổ phiếu” GAS tăng vọt kết hợp với vài mã khác kéo VN-Index lên tận 619,92 điểm.
Vài phút trước giờ tạm nghỉ, VN-Index đã bật tới 620,31 điểm rồi mới chịu tụt xuống dưới mức này một khoảng gần như không đáng kể. Chỉ số chốt phiên sáng tăng 0,88%.
Việc để mất ngưỡng 620 điểm trong giao dịch cuối cùng thuần túy chỉ là vấn đề kỹ thuật. Giao dịch chót của GAS lại là 20 cổ khớp xuống mức 59.500 đồng, tức là làm giảm 1 bước giá, trong khi thời điểm kéo VN-Index vượt 620 điểm, GAS giao dịch giá 60.000 đồng.
Tuy nhiên đó không phải là vấn đề. Quan trọng hơn là GAS nói riêng và cổ dầu khí nói chung đột nhiên tăng rất mạnh. Giá dầu thế giới không có gì đặc biệt, mức tăng nhẹ ở cả hai mặt hàng. Biến động của giá dầu khó lý giải được sự đột ngột của giá cổ phiếu nhóm này.
GAS bắt đầu tăng tốc rất nhanh từ 11h, giá từ 57.500 đồng lên tới 60.000 đồng trong gần 30 phút này. Khối ngoại có mua mạnh GAS, nhưng cũng chỉ chiếm chưa tới 30% thanh khoản.
Duy nhất GAS biến động đồng nhịp với VN-Index trong 30 phút cuối phiên sáng. Chỉ số này từ khoảng 615 điểm nhảy vọt lên trên 620 điểm. GAS là động lực quan trọng nhất, giá tăng 4,39% so với tham chiếu.
Một số cổ phiếu khác cũng có tác dụng hỗ trợ cho GAS, nhưng chủ yếu là dao động nhẹ nhàng: VNM tăng 0,7%, BVH tăng 2,56%, VIC tăng 0,93%, CTG tăng 0,57%, BID tăng 0,55%.
Cổ phiếu dầu khí tăng rất đồng đều ở cả hai sàn, với nòng cốt là GAS: PVD tăng 5,05%, PVT tăng 2,42%, PVS tăng 2,2%, PVC tăng 2,86%, PVB tăng 2,09%.
Sàn HNX được hưởng lợi thêm từ ACB tăng 0,54%, nhưng toàn sàn này phải gánh nhiều mã giảm nên chỉ số chính chỉ tăng 0,21% (90 mã tăng/90 mã giảm). Trong khi đó HNX30 chỉ có 7 mã giảm/14 mã tăng, chỉ số tăng 0,58%.
Điều trái ngược lại diễn ra ở HSX: Rổ VN30 giao dịch bình thường và chậm, với 11 mã tăng/10 mã giảm, chỉ số chỉ tăng 0,66%. VN-Index có GAS và BID đẩy tốt hơn, tăng mạnh. Độ rộng cũng khá hơn với 112 mã tăng/84 mã giảm.
Ngoài biến động mạnh của cổ phiếu dầu khí, điểm nhấn sáng nay là thanh khoản rất cao. Dầu khí giao dịch yếu về thanh khoản, nhưng các blue-chips nhìn chung thu hút dòng tiền tốt. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 1.247,7 tỷ đồng, tăng 13% so với sáng hôm qua.
Hai cổ phiếu thép là HSG và HPG đóng góp nhiều nhất cho thanh khoản thị trường, chiếm khoảng 12,2% giá trị thị trường, 16,1% sàn HSX và 35,2% giá trị rổ VN30.
HSG hôm nay giao dịch không hưởng quyền cổ tức nên giá được điều chỉnh và cổ phiếu này tăng kịch trần theo mức tham chiếu mới. Trong khi đó HPG chỉ tham chiếu. Đây có thể là hiện tượng “lăn chốt” thường thấy ở các mã có chia thưởng.
Thanh khoản chung sáng nay tăng cao nhưng nhà đầu tư nước ngoài lại giảm mạnh giaod dịch dù vẫn đang mua ròng. Chỉ có 46,9 tỷ đồng được giải ngân ở HSX, thấp hơn sáng hôm qua 36%. Những cổ phiếu đang được mua ròng mạnh là PVT, MBB, BID, CTG, SSI, GAS.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.