Chứng khoán sáng 31/7: Khoáng sản “quậy” sóng?

Cả hai sàn tiếp tục rơi vào trạng thái giao dịch cực kỳ tẻ nhạt trong sáng nay, bất chấp một số cổ phiếu khoáng sản bất ngờ kịch trần

Thanh khoản quá yếu tạo điều kiện cho các dao động giá trở nên thường xuyên hơn.
Thanh khoản quá yếu tạo điều kiện cho các dao động giá trở nên thường xuyên hơn.

Cả hai sàn tiếp tục rơi vào trạng thái giao dịch cực kỳ tẻ nhạt trong sáng nay, bất chấp một số cổ phiếu khoáng sản bất ngờ kịch trần.

Diễn biến có thể coi là hào hứng nhất đều tụ lại ở một nhóm cổ phiếu nhỏ thuộc ngành khoáng sản mang tính đầu cơ cao. Các cổ phiếu này vốn hay đi ngược thị trường hoặc có những biến động riêng khó lý giải nhưng thường hấp dẫn những nhà đầu cơ mạo hiểm. Đặc biệt khi thị trường chung vận động lình xình không rõ xu hướng và thanh khoản thấp, việc tăng giá thậm chí là kịch trần ở vài mã này cũng không có gì là bất ngờ, thậm chí là thường thấy.

Các cổ phiếu tiêu biểu của nhóm khoáng sản tăng giá kịch trần trong sáng nay bao gồm KHB, BGM, KSS, KTB và vài mã đã hạ giá nhẹ như KSH. Thanh khoản của những cổ phiếu này hầu hết là rất thấp, ở cả phương diện giao dịch thành công lẫn khối lượng cầu giá trần đảm bảo một khả năng thanh khoản đủ tốt. Hai cổ phiếu có thể xem là tăng giá đạt “chất lượng” là KHB, hiện đang dư mua trần khoảng 913.000 đơn vị. KTB dư mua trần 747.000 đơn vị. Còn lại BGM , KSS thanh khoản thành công khá cao nhưng sức mua ở giá trần đã hao hụt đáng kể.

Ngay cả tính chung lượng cầu tiềm năng có thể chuyển hóa thành thanh khoản thực, lẫn khối lượng đã khớp, quy mô giá trị ở những cổ phiếu này cũng không có gì là lớn bởi thị giá quá thấp. Rất khó nhận biết tính an toàn của thanh khoản ở những mã này vì tình trạng giao dịch cực đoan thường xuyên diễn ra.

Tổng thể cả hai sàn hôm nay đạt một mức thanh khoản rất thấp. HSX mới có 208,9 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, giảm 19% so với sáng hôm qua. HNX đạt 104,5 tỷ đồng, giảm 12%. Đã ba phiên gần đây giá trị khớp lệnh giảm đều trong phiên sáng và quy mô ngày càng thấp. Độ rộng được duy trì cân bằng, hơi nghiêng về phía tăng trên HSX, nhưng nhìn chung trạng thái lình xình chủ yếu là do người mua lẫn người bán thiếu nhiệt tình. Cũng giống những phiên trước, chỉ một số giao dịch cá biệt cũng giúp giá tăng, thậm chí là chỉ số tăng điểm.

VN-Index chốt phiên sáng đang dương nhẹ 0,15%. Nhóm cổ phiếu lớn thể hiện sự cân bằng. GAS giảm nhẹ 0,51% cùng với FPT,  HAG, MBB trong khi VCB, MSN, BVH, PVF, STB, SSI, CTG tăng nhẹ. HNX-Index giảm 0,16% nhưng HNX30-Index tăng 0,29%. Chỉ có PVC, PVI giảm giá nhẹ, không tạo ảnh hưởng lớn đến nhóm cổ phiếu lớn nhờ KLS, PVX, VCG, VND đều tăng nhờ vài giao dịch lẻ cuối cùng. ACB, HBB, SHB, PGS, PVS, BVS đều đứng giá.

Yếu tố thanh khoản sụt giảm dần khiến biến động tăng giảm đã xảy ra thường xuyên hơn. Giá có thể thay đổi rất dễ dàng nhưng tâm lý chung vẫn là thận trọng. Chưa thấy các giao dịch sôi động với quy mô lớn nào thể hiện sự nhiệt tình của người mua, ngoại trừ vài trường hợp đua giá cá biệt ở cổ phiếu khoáng sản.

Nếu căn cứ vào biến động của Index trên hai sàn, một chút nỗ lực phục hồi đã diễn ra trong 30 phút cuối buổi sáng. Phần lớn thời gian thị trường dao động theo hướng lình xình tăng giá nhẹ và giật lùi giảm trở lại khi khối lượng bán tăng lên. Thanh khoản không thể cải thiện được khi cầu rút lui rất nhanh và cung hầu hết dừng ở tham chiếu hoặc dưới một bước giá. Một buổi sáng quá tẻ nhạt là điều không có gì bất ngờ khi tâm lý thủ thế vẫn đang ngự trị.

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy