
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Lan Ngọc
31/08/2016, 13:16
Những cổ phiếu tăng khá tốt còn xa mới bù nổi điểm số cho VN-Index so với mức lấy đi của các cổ phiếu lớn
VN-Index đang có nguy cơ lặp lại diễn biến hôm 29/8 vừa rồi khi chỉ số được kéo lên đầu phiên và lại đang trượt dốc. Chốt phiên sáng, mức tăng 0,53% đã chuyển thành giảm 0,08%.
Việc chỉ số còn lềnh bềnh sát tham chiếu là nhờ VIC, VNM vẫn còn gắng sức nâng đỡ. VNM đang tăng 0,66% và VIC tăng 0,21%. Hai cổ phiếu này tuy không giữ được phong độ từ đầu phiên và cũng trượt giảm khá nhiều, nhưng vẫn còn duy trì được trên tham chiếu. Nhiều trụ khác đã phải thảm bại.
Tiêu biểu là VCB, cổ phiếu vốn hóa lớn thứ hai thị trường sau VNM. VCB không ngăn nổi lực xả lớn sang phiên thứ 3 liên tiếp và là phiên giảm thứ 2 liền nhau. Đầu phiên VCB còn được đẩy tăng 1,8%, nhưng hiện đang giảm 1,8%. MSN từ chỗ tăng 0,71%, hiện giả 2,14%.
Các cổ phiếu lớn khác trượt dốc tương tự là BID, BVH, CTG. GAS trụ lại tham chiếu đầy may mắn nhờ đúng 10 cổ trong giao dịch cuối cùng.
Như vậy các blue-chip lớn nhất không được khỏe. VNM và VIC chỉ là giảm xóc, nhưng không thể triệt tiêu được sức đẩy của nhiều trụ lớn khác. VN30-Index vẫn còn tăng được 0,15% với 12 mã tăng/9 mã giảm. Rõ ràng là độ rộng không xấu, mặt bằng giá khá ổn, nhưng vốn hóa thì thiên lệch.
Những cổ phiếu tăng khá tốt còn xa mới bù nổi điểm số cho VN-Index so với mức lấy đi của các cổ phiếu lớn. FPT, GMD, HPG, KDC, PPC, SSI tăng giá tốt, nhưng đẩy VN30 thì hiệu quả hơn đẩy VN-Index.
Toàn sàn HSX cũng có độ rộng vẫn cân bằng: 97 mã tăng/92 mã giảm. VN-Index có xấu hơn bình thường do vốn hóa của MSN, CTG, BID, BVH, VCB quá lớn.
Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là thị trường “đỏ vỏ xanh lòng”. Giá cổ phiếu trượt khá nhiều trong sáng nay. Chẳng hạn VNMidcap từ chỗ tăng 0,57% hiện chỉ còn 0,19%. VNSmallcap từ 0,53% còn 0,07%.
Sàn Hà Nội sáng nay lại rất khả quan. HNX-Index tăng tốt 0,59%, HNX30 tăng 0,83%. Cả hai chỉ số này cũng biến động khá nhiều, nhưng đang ở mức cao nhất trong buổi sáng. Diễn biến này khác với tất cả các chỉ số bên HSX, đều tụt giảm dần về cuối phiên.
Mặt khác, độ rộng của HNX cũng rất ổn: 94 mã tăng/62 mã giảm và HNX30 có 15 mã tăng/8 mã giảm. Nhóm dầu khí có vẻ đuối nhất và ảnh hưởng nhất trên HNX với PGS, PVB, PVC giảm giá, thêm AAA, CEO… Nhìn chung đó không phải là các cổ phiếu quá lớn.
Thanh khoản sáng nay có cải thiện, tuy nhiên không thật sự tốt. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn tăng gần 11% so với sáng hôm qua, đạt 1.542,5 tỷ đồng. Mức tăng hoàn toàn là nhờ HSX, tăng 17% (176,7 tỷ đồng). Trong đó, VN30 lại đóng góp mức tăng trên 24% với 153,3 tỷ đồng. Rổ này lại hoàn toàn nhờ vào giao dịch tăng tại VNM, FPT, HSG, VCB so với sáng hôm qua.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch sôi động và khá cân bằng. Mức bán ròng nhìn theo giá trị cũng không lớn. Nguyên nhân là do VNM được mua bán cân bằng hơn và đây là cổ phiếu có khả năng tác động lớn nhất tới vị thế của khối này. VCB, PVD là hai blue-chip bị bán khá nhiều và có thị giá cao, còn lại DLG, BMI không đáng kể.
Phía mua HPG, MSN được mua ròng lớn, là bù đắp hiệu quả cho VCB, PVD. Thêm SSI, KBC, khối ngoại có dấu hiệu tăng mua ở sàn HSX.
Trọn hai phiên trong tuần qua VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm nhưng thanh khoản thị trường rất thấp. Việc “tạm gãy” một ngưỡng hỗ trợ quan trọng không dẫn đến hoạt động bán tháo là tín hiệu tích cực.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: