
Thanh khoản sáng nay đã tăng nhẹ so với phiên cuối tuần nhưng là do nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra. Độ rộng thu hẹp và Index sụt giảm lớn.
VN-Index chốt phiên sáng mất 0,79%, VN30-Index mất 1,23%. Bên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,69% và HNX30-Index giảm 1,85%.
Mức sụt giảm của các chỉ số hẹp ở hai sàn cũng cho thấy mức giảm lớn nhất đến từ các blue-chips. Mặc dù vẫn còn le lói vài cổ phiếu lớn, nhưng khả năng đỡ điểm số rất giới hạn do phải chịu sức ép quá nhiều từ các mã khác.
GAS và BVH là hai trụ chính còn “xanh” trên HSX. GAS tăng 0,6% nhờ một lượng cổ phiếu nhỏ chặn đỡ trên giá tham chiếu. Mức tăng này cũng không phải là mạnh vì trước đó ít phút, GAS đã tăng tới 1,81%. GAS cũng không có vai trò nổi bật về thanh khoản, chỉ đứng thứ 19 trên HSX sáng nay với 207.030 cổ phiếu khớp lệnh, tương đương gần 17,3 tỷ đồng.
BVH có mức tăng tốt hơn, 0,85% so với tham chiếu. Tuy nhiên lượng tiền vào BVH còn tệ hơn cả GAS, chỉ đạt gần 13 tỷ đồng, đứng thứ 32 trên HSX. BVH mặc dù vẫn trên tham chiếu nhưng đã có sự suy sụp đáng kể. Đầu phiên sáng, BVH bật tăng tới 2,56%.
Trong rổ VN30, chỉ còn duy nhất 4 cổ phiếu ngoài BVH là còn tăng giá. Mức tăng khá tốt ở những mã này là chưa đủ, do vốn hóa chỉ ở tầm trung. CII tăng 2,73%, HPG tăng 0,83%, IJC tăng 3,57%, PVT tăng 3,47%.
HSX ghi nhận một độ rộng thu hẹp đáng kể: 52 mã tăng và 181 mã giảm. Với rổ VN30, số tăng là 5 mã trong khi 23 mã giảm. VNM mất 0,71%, MSN mất 1,96%, DPM mất 1,77%, SSI mất 1,55%, HAG mất 2,21%.
Ngay cả nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng không thể duy trì được mặt bằng tham chiếu: VCB giảm 0,98%, CTG giảm 2,27%, EIB giảm 0,72%, MBB giảm 1,29%, STB giảm 2,82%. BID giảm 1,18%.
Trên HSX không còn nhóm cổ phiếu trụ cũng như nhóm cổ phiếu tăng giá theo ngành. Đa số cổ phiếu tăng hôm nay là các mã vốn hóa nhỏ, thị giá thấp. Một bộ phận dòng tiền đang chạy vào các mã này tạo thanh khoản khá tốt như ASP, PXM, SMA, CCL, TTF, VNH… Các mã này thực tế đạt giá trị giao dịch rất thấp.
Sàn HNX cũng không có được một đột rộng tích cực hơn bao nhiêu: 65 mã tăng và 157 mã giảm. Các chỉ số chính của sàn này sụt mạnh do tác động lớn từ các cổ phiếu vốn hóa. SHB giảm 1,08%, PVS giảm 3,06%, ACB giảm 1,75%.
Các cổ phiếu đầu cơ chủ yếu ở sàn này cũng mất giá mạnh: VCG giảm 2,6%, PVX giảm 2,17%, SRC giảm 3,19%. Các mã chứng khoán cũng giảm mạnh.
Thanh khoản hôm nay tính theo giá trị khớp lệnh tăng khoảng 6% so với sáng phiên trước, đạt 1.538,5 tỷ đồng. Điều đáng tiếc là những cổ phiếu giao dịch mạnh nhất lại đều giảm giá, như HAG, FLC, SSI, REE, FPT… trên HSX và SHB, PVS, PVX, VCG, KLS, SCR… trên HNX.
Dòng tiền vẫn đạt mức rất cao như vậy chứng tỏ tiền vẫn nằm lại trong thị trường ở mức độ lớn. Tuy nhiên có thể thấy tâm lý giao dịch đã khác nhiều, không còn quyết liệt chặn đỡ và đẩy giá mạnh như những phiên điều chỉnh trong tuần trước.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng bất ngờ thu hẹp giao dịch đáng kể trong sáng nay. ITA là mã duy nhất trong rổ VN30 được mua vào trên 100.000 đơn vị, nhưng lượng tiền thực tế lại thấp do giá quá thấp. BVH, DPM, GAS, FPT, HPG, VCB… là những mã được mua “truyền thống” hôm nay cũng không nhận được bao nhiêu tiền.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.