
Thanh khoản toàn thị trường đột biến tăng sáng nay nhưng không phải sức mạnh thật sự khi CII bất ngờ chiếm hơn một phần ba.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên sáng đạt tới 1.789,2 tỷ đồng, mức kỷ lục cao chưa từng thấy từ đầu tháng 12 năm ngoái. Lượng vốn cực lớn này tạo cảm giác dòng tiền lớn trên thị trường, nhưng thực ra có phần đóng góp quan trọng của giao dịch cá biệt với CII.
Cổ phiếu này riêng sáng nay đã khớp gần 559,4 tỷ đồng với 28,26 triệu cổ phiếu. Rất có thể đây là ngày giao dịch liên quan đến hoạt động thoái vốn của VinaPhill. Tổ chức này đăng ký bán sạch 22,3 triệu cổ phiếu trong danh mục đầu tư. Trước đó, đã có 10 triệu cổ phiếu được bán ra trong đợt 1.
CII vẫn tăng giá kịch trần và sức mua lớn đến mức không những khớp hết tất cả lượng bán hàng chục triệu cổ phiếu nói trên mà vẫn còn dư hơn 1,24 triệu cổ phiếu chặn giá mua trần nữa. Vài triệu cổ phiếu khác chặn mua các giá thấp hơn. Như thế tổng mức vốn dồn vào “cuộc chiến” hôm nay lớn không tưởng tượng nổi.
Các giao dịch lớn dạng này không thể hoàn thành trong một phiên giao dịch bình thường, mà chắc chắn phải có sự sắp xếp nhất định. Riêng việc thu xếp được vốn để mua đối ứng cũng đã là chuyện khó khăn. Vì vậy không nên nhìn phiên giao dịch hôm nay của CII như một ngày bình thường. Đồng thời, thanh khoản cũng phải nhìn khắt khe hơn.
Riêng CII đã chiếm trên 31% tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường. Sáng hôm qua CII chỉ giao dịch khoảng 25,9 tỷ. Do đó nếu lấy mức khớp bình thường của CII, thanh khoản thị trường phiên sáng còn thấp hơn sáng hôm qua. CII cũng chiếm khoảng 59% giá trị khớp lệnh của rổ VN30 và trên 41% tổng giá trị của sàn HSX.
Tuy nhiên thị trường sáng nay vẫn có một phiên giao dịch sôi động. Ngay cả khi nhóm cổ phiếu ngân hàng suy yếu thì rất nhiều cổ phiếu khác, từ lớn tới nhỏ vẫn tăng giá, đẩy các chỉ số tăng tốt. VN-Index lúc cao nhất lên tới 573,91 điểm, trên tham chiếu 0,63%. Chốt phiên sáng chỉ số này đã lùi sát tham chiếu, thậm chí còn giảm trong vài phút trước giờ nghỉ.
VN30 đã chính thức đỏ, giảm 0,03%. Ảnh hưởng lớn nhất đến từ VCB, đang giảm 1,31%. MSN giảm 2,99%, KDC giảm 1,24%, PPC giảm 2,23%, BVH giảm 0,28%, DPM giảm 0,68%. Hôm nay DRC điều chỉnh giá kỹ thuật nên thực ra là đứng tham chiếu.
Sức mạnh của VCB lớn đến mức trên VN-Index, GAS tăng 1,63% cũng không kéo lại được bao nhiêu. Bình thường chỉ cần GAS tăng là VN-Index có sức mạnh nhất định. Hôm nay VCB giảm sâu, thêm BID giảm 0,49%, EIB giảm 0,76%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng nhìn chung là suy yếu. Tuy nhiên nhóm dầu khí lại mạnh lên thay thế. Điểm dở là đa số các mã dầu khí nằm ở HNX, do đó chỉ số chính của sàn này vẫn đang tăng 0,31%, HNX30 tăng 0,72%. Trong 2 mã ngân hàng lớn ở HNX, chỉ có ACB giảm 0,51%, SHB đứng tham chiếu. PVS, PVG, PVC, PVB, PLC, PGS tăng rất khỏe đã đẩy điểm số lên.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán sáng nay cũng rất tốt. SSI đang tăng 3,2%, HCM tăng 1,29%, VND tăng 2,59%, SHS tăng 1,22%, KLS tăng 1,12%, BVS tăng 0,7%...
Độ rộng thị trường vẫn mở rộng: HSX ghi nhận 101 mã tăng/82 mã giảm. HNX có 98 mã tăng/64 mã giảm. Như vậy việc điều chỉnh ở chỉ số có phần tác động từ các mã vốn hóa, mà mạnh nhất là nhóm ngân hàng. Phần còn lại của thị trường vẫn giao dịch tốt.
Nhà đầu tư nước ngoài giảm mua đáng kể sáng nay. HSX chỉ có 68,4 tỷ đồng được giảm ngân, giảm 50% so với sáng hôm qua. SSI được mua nhiều nhất với xấp xỉ 22 tỷ đồng, chiếm hơn 24% giá trị khớp.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.