
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 25/11/2025
Lan Ngọc
03/09/2015, 12:01
Tưởng như ngày nghỉ lễ đã cứu được thị trường khỏi một phiên hỗn loạn hôm qua khi thị trường thế giới dao động mạnh
Tưởng như ngày nghỉ lễ đã cứu được thị trường khỏi một phiên hỗn loạn hôm qua khi thị trường thế giới dao động mạnh. Tuy nhiên, sáng nay thị trường trong nước đã không bình yên, bất chấp sự phục hồi từ bên ngoài.
Ngày 2/9 thị trường tài chính quốc tế cũng như giá dầu có một ngày sụt giảm. Đó lại là ngày nghỉ của thị trường Việt Nam. Đêm qua thị trường quốc tế phục hồi và sáng nay thị trường châu Á ổn định. Trái lại thị trường Việt Nam chứng kiến một đợt giảm sâu mới.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 1,21%, VN30 giảm 1,16%, HNX-Index giảm 0,62%, HNX30 giảm 0,96%. Các nhóm cổ phiếu lớn điều chỉnh mạnh là nguyên nhân chính đẩy điểm số. Tuy thế chính độ rộng mới thể hiện rằng thị trường vẫn chưa ổn định được và áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn còn cao.
HSX ghi nhận 122 mã giảm/61 mã tăng. HNX có 79 mã giảm/57 mã tăng. Rổ VN30 có 24 mã giảm/2 mã tăng. HNX30 có 18 mã giảm/3 mã tăng.
Mặt bằng giá blue-chips trên hai sàn tương đối kém. Nhóm dầu khí thực sự có nhịp điều chỉnh lớn: GAS giảm 3,78%, PVD giảm 1,96%, PVS giảm 2,86%, PVB giảm 2,92%, PVC giảm 3,86%, PGS giảm 3,65%.
Với đà tăng tốt những phiên trước và là động lực quan trọng tạo nhịp hồi nhanh của thị trường, nhóm dầu khí đã đổi vai, từ “người hùng” thành “kẻ phản bội”. Điều không có gì bất thường là giá dầu còn quá khó đoán trong khi mức lợi nhuận từ cổ phiếu dầu khí đủ tốt trong ngắn hạn đã dẫn đến áp lực bán mạnh.
Nhóm ngân hàng sáng nay cũng rất kém. EIB tăng 2,61% là cổ phiếu duy nhất trong nhóm tăng. Còn lại VCB giảm 0,94%, CTG giảm 1,05%, BID giảm 1,69%, STB giảm 3,61%, MBB giảm 1,39%, ACB giảm 0,55%.
Các trụ cột còn lại cũng điều chỉnh mạnh: VIC giảm 0,48%, MSN giảm 1,27%, VNM giảm 0,5%, BVH giảm 3,96%, KDC giảm 0,4%, HAG giảm 1,35%, HPG giảm 1,93%... Rổ VN30 có cả thảy 18 cổ phiếu giảm trên 1%, một sự đảm bảo chắc chắn cho các chỉ số rơi sâu.
Với độ rộng rất hẹp như đã nói ở trên thị trường có một phiên sáng điều chỉnh “chất lượng” chứ không riêng gì các blue-chips. Thêm nữa là thanh khoản tương đối kém với 1.019,4 tỷ đồng, xấp xỉ với phiên sáng hôm thứ Ba. Mối lo ngại đang thể hiện rất rõ trên thị trường, bất chấp mức điều chỉnh khá lớn.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng không giao dịch năng động, mặc dù đêm qua không có biến động trong dòng vốn các quỹ ETF. Quỹ VNM trước đó bị rút 200.000 chứng chỉ vào ngày 1/9.
Sáng nay, giao dịch mua chính xuất hiện tại VCB, BID, CTG, DCM, VIC, những cổ phiếu duy nhất được mua trên 5 tỷ đồng giá trị. Tổng quy mô giải ngân chỉ khoảng 68,2 tỷ ở HSX.
VN-Index đến sáng nay đã có phiên điều chỉnh thứ 3 liên tục với mức điều chỉnh tổng cộng hơn 15 điểm. Trong 4 phiên tăng tuần trước, chỉ số này có được gần 44 điểm. Mức điều chỉnh như vậy vẫn là tương đối nhẹ.
Cổ phiếu hôm nay mở biên độ giảm cả loạt, dù VNI vẫn được đỡ chút ít và chỉ giảm nhẹ. Đây là kết quả tất yếu của diễn biến giảm trong 5 phiên trở lại đây trong bối cảnh “xanh vỏ đỏ lòng”.
Áp lực bán hạ giá đã tăng đáng kể so với phiên sáng, tạo sức ép nặng lên giá cổ phiếu bất chấp VN-Index chỉ giảm nhẹ. Độ rộng cho thấy số mã đỏ nhiều gấp 3,3 lần số xanh, trong đó gần 160 cổ phiếu giảm vượt 1%, cho thấy mức độ tổn thương ở danh mục của nhà đầu tư rất cao.
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tăng mạnh 34% so với sáng hôm qua lên cao nhất 4 phiên, nhưng cổ phiếu lại điều chỉnh diện rộng. Mặc dù VN-Index vẫn đang được một số cổ phiếu lớn nâng đỡ nhưng tài khoản nhà đầu tư tiếp tục bị bào mòn.
Không khí chán nản đang bao trùm và dòng tiền rất thụ động. Đây có thể là phản ứng với hiện tượng kéo trụ, nhưng cũng là tâm trạng thường thấy của quá trình tạo đáy. Lúc chán nản nhất lại càng phải kiên nhẫn, vì chắc chắn sẽ cover lại được hàng giá thấp.
VN-Index tăng cả phiên hôm nay 13,05 điểm thì chỉ riêng 4 cổ phiếu nhóm Vin đã đem về 14,7 điểm. Hiện tượng nâng trụ này rất tốt cho chỉ số nhưng tạo tạo không khí chán nản trong giao dịch, khiến thanh khoản sàn HoSE tụt xuống mức thấp kỷ lục kể từ cuối tháng 4/2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: