
Không chịu ảnh hưởng của thông tin nào cụ thể, đơn giản là những cảm nhận về mức rủi ro đang rất cao khiến số đông muốn thoát khỏi thị trường.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,67%, VN30-Index giảm 1,07%. Sàn HSX ghi nhận 38 mã sàn và 140 mã giảm giá. Số tăng giá chỉ có 45 mã và 3 mã trần. Sàn này thực sự may mắn khi còn có GMD, MSN và VIC tăng giá, cộng với GAS, OGC, VCB, VNM mong manh ở giá tham chiếu, bất kỳ lúc nào cũng có thể chuyển sang giảm giá.
Thị trường ngay từ đầu phiên sáng nay đã manh nha dấu hiệu bất ổn. Các cổ phiếu đầu cơ như ITA, KBC tiếp tục bị xả rất mạnh. Các mã trụ cột như SSI, BVH, CTG, HSG… giao dịch rất xấu. Đặc biệt là cho đến trước 10h30, thanh khoản của HSX rất thấp. Độ rộng đã trở nên thu hẹp rất rõ so với đầu phiên nhưng nhờ vài mã lớn của rổ VN30 nên mức giảm trên chỉ số chưa đến mức nguy ngập. Đến khi hầu hết các cổ phiếu còn lại trong rổ VN30 rơi giá cực mạnh thì làn sóng bán tháo được thúc đẩy mạnh hơn.
Thanh khoản bắt đầu tăng vọt do nhà đầu tư cuống cuồng tìm cơ hội rút tiền mặt về. Trong số 15 cổ phiếu của HSX khớp lệnh từ 10 tỷ đồng trở lên, chỉ có 3 mã tăng giá là GMD, BMC và VIC. Thậm chí cả ba mã này cũng thu hẹp đáng kể mức tăng: GMD từ 31.900 đồng về 30.800 đồng; BMC từ 57.000 đồng về 55.500 đồng; VIC từ 70.000 đồng về 69.000 đồng. Các cổ phiếu còn lại đều giảm từ 3% trở lên.
HSX khớp lệnh tăng vọt 32% so với phiên trước, đạt 599,2 tỷ đồng. Một phần rất lớn quy mô thanh khoản này được tạo thành trong cơn lốc bán tháo từ sau 10h30. Rổ VN30 thanh khoản tăng 43% so với phiên cuối tuần trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua vào chiếm gần 16%, một tỉ lệ khá cao. Có lẽ mức giá giảm quá mạnh đã tạo điều kiện cho khối này mua vào dễ dàng hơn. BVH, DPM, GAS, HPG, OGC, PVF, SBT, VCB, VIC vẫn là các mã được mua quen thuộc.
Tại sàn Hà Nội, không có cổ phiếu trụ nào trong sáng nay nên toàn bộ thời gian HNX-Index nằm dưới tham chiếu và bắt đầu lao dốc thẳng tuột từ 10h. Hai cổ phiếu hàng đầu trong cơn hoảng loạn bán ra là PVX và SCR. PVX khớp giá sàn dồn dập tới trên 4,3 triệu cổ phiếu trong khi SCR hiện vẫn đang được dư mua trần trên 1 triệu. BVS, VND, VCG, KLS, SHB đều sụt giảm giá rất mạnh.
HNX-Index hiện đang giảm 2,41% với 33 mã sàn và 133 mã giảm, chỉ có 11 mã trần, 25 mã tăng. HNX30-Index giảm 3,34% phản ánh chính xác tình trạng tệ hại của các cổ phiếu hàng đầu trên HNX, đặc biệt là các mã đầu cơ lớn.
Thanh khoản của HNX cũng tăng trên 71% so với phiên trước, đạt 319,9 tỷ đồng. Cũng giống tại HSX, sàn Hà Nội đạt thanh khoản cao do áp lực hạ giá quá lớn. Top 5 cổ phiếu thanh khoản hàng đầu của HNX chiếm 74% tổng giá trị khớp của sàn, thì SCR giảm sàn, còn lại tối thiểu VND cũng giảm 4,17%.
Sau vài phiên phục hồi khá tốt tuần trước, thị trường đột ngột chuyển xấu không vì lý do cụ thể nào. Hoạt động bán ra đã xác nhận các biến động tăng tuần trước vẫn thiếu chắc chắn và có thể chỉ là một đợt phục hồi (pull-back) trong xu hướng điều chỉnh. Việc bán ra quyết liệt đã khiến mức giảm giá ở các cổ phiếu thanh khoản cao, cổ phiếu blue-chip rất mạnh. Thị trường sau những phiên tưởng như phục hồi được, lại xuất hiện những đợt sụt giảm mới.
Yếu tố thanh khoản sáng nay cũng thể hiện một lực cầu bắt đáy khá tốt, nhưng phần lớn là do bên mua không trở tay kịp, bị bất ngờ với mức hạ giá nhanh như vậy. Trong các đợt sụt giảm mạnh luôn xuất hiện cầu bắt đáy, chẳng hạn các ngày 21/2 và 26/2, nhưng kết cục đa phần là không tốt do mức độ nảy trở lại quá ngắn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.