
Thanh khoản trên hai sàn sáng nay đã có một chút khởi sắc. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là tín hiệu tích cực vì tiền chỉ vào nhiều khi giá “sập hầm”.
Chốt phiên sáng, HSX đạt 576,5 tỷ đồng, tăng tới 69% so với phiên cuối tuần trước. Đã 5 phiên liên tục HSX mới có một phiên buổi sáng khớp trên 500 tỷ đồng. HNX cũng ghi nhận giá trị khớp tăng khoảng 37%, đạt 208,2 tỷ đồng.
Lực cầu đã mạnh hơn ở các mức giá thấp và khối lượng chặn mua đã tăng lên ở những cổ phiếu tín hiệu. Một điểm có thể coi là khá tích cực, là cầu đã “nhúc nhắc” thoát khỏi trạng thái bị động chờ cung giá rẻ chạy loạn. Những cổ phiếu có thanh khoản cao nhất trên hai sàn trong buổi sáng đều phát đi tín hiệu này.
SSI dẫn đầu HSX với xấp xỉ 45,6 tỷ đồng giá trị. Riêng thanh khoản buổi sáng đã tăng 23% so với cả phiên hôm qua. Cổ phiếu này lúc cao điểm giảm tới 4,21% so với tham chiếu, chỉ còn cách giá sàn đúng 2 bước giá. Mức sụt giảm rất mạnh này đã kích thích lực cầu bắt đáy tăng cường vào SSI và đẩy giá cổ phiếu này phục hồi nhẹ trở lại. Điểm tích cực là cầu chấp nhận duy trì một khối lượng chặn mua lớn và mức giảm đã co hẹp lại, chỉ còn 3,27%. Những cổ phiếu khớp nhiều trên HSX như HAG, MBB, DRC cũng xuất hiện cầu lớn tương tự.
Trên HNX, VND cũng là cổ phiếu có mức thanh khoản cao nhất và giao dịch sôi động khi giá bị ép xuống gần sàn. Người mua và người bán tranh chấp quyết liệt quanh mức 11.000 đồng. Khác với những phiên sụt giảm nhẹ trước đó, người mua đã chủ động nâng giá thêm một bước thay vì chỉ treo mua khối lượng lớn.
Tín hiệu tích cực hơn trong sự chủ động của bên mua cho thấy có khả năng lượng cầu vào bắt đáy sẽ tiếp tục tăng lên khi giá giảm. Mức giảm mạnh đột ngột sau nhiều phiên đi xuống từ từ trước đó đã khiến người mua cảm thấy mức giá đã trong tầm chấp nhận được. Dĩ nhiên vẫn chưa thể khẳng định lượng cầu này có gia tăng mức độ chủ động hay không, nhưng việc dòng tiền vận động mạnh hơn khi giá giảm là điều cần vào lúc này.
VN-Index chốt buổi sáng giảm 1,81% so với tham chiếu. Lúc cao điểm, chỉ số này giảm khoảng 2,21%. HNX-Index đang giảm 2,45% và là mức thấp nhất của buổi sáng. HSX đã có một buổi sáng khá hơn HNX do các cổ phiếu lớn đã phục hồi một chút trong 30 phút cuối. VCB đã tăng từ 28.200 đồng lên mức 28.500 đồng. GAS tăng từ 36.100 đồng lên 36.300 đồng… Độ rộng của HSX không cải thiện bao nhiêu, nhưng mức giảm đã co hẹp lại ở nhóm blue-chip.
HNX thì ngược lại, phụ thuộc quá nhiều vào vài cổ phiếu lớn trong nhưng những cổ phiếu này lại không thể hiện sức mạnh cần có. ACB không thể khớp trở lại vào tham chiếu, VND đóng cửa ở mức thấp nhất, PVX, VCG, PVS… duy trì mức giảm ổn định trong suốt 30 phút cuối.
Cả hai sàn trong buổi sáng vẫn có chẵn 400 mã giảm giá, trong đó 134 mã giảm sàn. Độ rộng rất tiêu cực đi kèm với những đợt phục hồi ngắn và yếu chứng tỏ cầu mới chỉ canh mua ở các mức giá rất thấp và xác định. Một vài hiện tượng nâng giá mua mới xuất hiện ở những mã đơn lẻ, hấp dẫn dòng tiền chứ chưa xuất hiện trên diện rộng. Hiện tượng bắt đáy thụ động như vậy luôn ẩn chưa những biến động tiêu cực mạnh hơn khi người bán trở nên mất kiên nhẫn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.