Rất ít nhà đầu tư chấp nhận giao dịch sáng nay khiến thanh khoản tiếp tục sụt giảm. Lượng cầu chờ giá thấp đã gần như đóng băng để chờ đợi sự mất kiên nhẫn của người bán.
Lợi thế lúc này rõ ràng đang thuộc về người mua. Không có lý do gì thúc đẩy họ phải nâng giá lên, nếu như một xu thế điều chỉnh ngắn hạn đã hình thành. Các cổ phiếu lẫn chỉ số đều đã tạo được một đỉnh ngắn hạn và trừ phi người mua bỏ tiền một cách nhiệt tình hơn, người bán sẽ phải là đối tượng quyết định thanh khoản có tăng được hay không.
Tổng giá trị khớp lệnh thị trường sáng nay chỉ đạt 532 tỷ đồng, giảm 14% so với hôm qua nhưng là mức thấp nhất kể từ phiên giao dịch cuối tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên cũng cần lưu ý là giao dịch thấp cuối tháng 4 do trùng vào kỳ nghỉ chứ không phải do thị trường. Hiện tại tâm lý là hoàn toàn khác.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,37% với 144 mã giảm, 43 mã tăng. VN30-Index giảm 0,64% với 20 mã giảm, 3 mã tăng. HNX-Index giảm 0,93% với 123 mã giảm, 31 mã tăng. HNX30-Index giảm 1,29% với 25 mã giảm, 2 mã tăng.
Độ rộng thị trường thu hẹp như vậy có thể xem là bất ngờ khi điểm số giảm khá nhẹ. Tâm lý chán nản đã lan rộng ra toàn thị trường và hầu hết nhà đầu tư muốn bán ra phải chấp nhận hạ giá. Điều còn níu giữ điểm số ở mức giảm nhẹ như vậy là yếu tố sức ép bán chưa đủ lớn. Điều này lại phụ thuộc hoàn toàn vào sự kiên nhẫn của người cầm cổ phiếu. Với sức cầu kém ở quanh tham chiếu như vậy, một khi lực bán tăng lên, chắc chắn tốc độ mất giá sẽ rất nhanh.
Các cổ phiếu lớn sáng nay mất giá khá mạnh. VNM chốt phiên sáng có tăng 0,81% nhưng thực tế đã không tác động lớn đến thị trường vì dao động tăng giảm trong phiên rất phập phù. Mức tăng điểm của VNM chỉ được thực hiện vào những lệnh mua cuối cùng. Hai cổ phiếu tăng giá còn lại là IJC và PGD không đủ lớn để gây ảnh hưởng.
Ngược lại, các cổ phiếu giảm ổn định lại có mức giảm khá mạnh và vốn hóa lớn hơn: VIC giảm 0,75%, VCB giảm 1,04%, BVH giảm 1,26%, DPM giảm 0,31%, HAG giảm 1,26%, HPG giảm 0,98%, HSG giảm 0,45%, GMD giảm 0,61%, FPT giảm 0,88%, SSI giảm 1,28%...
Ở HNX các cổ phiếu lớn cũng rất đuối. ACB tăng 0,65%, cũng như VNM trên HSX, đã không tạo được lực đẩy cần thiết do quá nhiều cổ phiếu khác giảm giá. Từ SHB đến PVS, VND, KLS, VCG… đều mất điểm mạnh.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giảm mua về khối lượng ở cả hai sàn, nhưng lại chiếm ưu thế về tỷ trọng vì thanh khoản chung cũng rất kém. Tại rổ VN30, khoảng 1,14 triệu cổ phiếu được mua, tập trung nhiều vào DPM, CSM, GMD, IJC, STB, VSH, ITA, nhưng tỷ trọng là 14% tổng khối lượng khớp của rổ. Cách mua chủ đạo của khối này vẫn là theo chiều giá giảm, tranh đẩy giá lên.
Tâm lý uể oải trong giao dịch do ảnh hưởng từ cả hai phía: Người mua treo lệnh và chờ đợi, người bán bối rối không rõ có nên hạ giá nhiều hơn hay không. Lợi thế cả về giá lẫn tâm lý đang nằm ở phía người mua. Rất có thể thị trường sẽ dẫn đến một cú sốc mạnh để thúc đẩy thanh khoản từ những nhà đầu tư đang ngập ngừng, cũng như để kiểm tra tâm lý mua bán, lượng hàng cần thoát ra cũng như dòng tiền chờ đợi thực sự.