
Một chút hào hứng đầu phiên nhưng thanh khoản thấp đến mức suy kiệt đã khởi động cho làn sóng cắt lỗ giá tốt.
Giá trị khớp lệnh trong buổi sáng của cả hai sàn đã quay lại mức thấp kỷ lục trước đây vài ngày. HSX chỉ còn 205,6 tỷ đồng, giảm 36% so với hôm qua, ghi nhận kỷ lục mới về thanh khoản. HNX đạt 88,8 tỷ đồng, giảm 44%, chỉ nhỉnh hơn phiên đầu tuần một chút. VN-Index tạm tăng 0,13%, VN30-Index tăng 0,32% và HNX-Index giảm 0,87%.
Thanh khoản suy yếu quá rõ là vấn đề lớn nhất của thị trường lúc này. Tâm lý nghi ngờ đang rất cao, nên bất kỳ biến động tăng giá nào không đi kèm khối lượng tăng đều chỉ gây phản ứng ngược. Người cầm tiền không những đứng ngoài quan sát, mà người cầm cổ cũng cảm thấy bất an.
Bằng chứng là hoạt động xả hàng tranh thủ ở các mức giá tốt diễn ra hầu khắp các cổ phiếu trong sáng nay. Những mã thanh khoản cao đa số đều tạo bull-trap lớn. SSI trên HSX là ví dụ, khi được đẩy lên rất nhanh trong một giờ giao dịch đầu tiên. Đỉnh cao nhất của SSI tăng giá tới 2,59% nhưng thanh khoản lại rất kém. SSI tạo một sóng tăng và một sóng giảm điển hình khi trả lại thị trường đúng mức tăng 2,59% trước đó để quay về tham chiếu.
HSX sáng nay có sự can thiệp đáng kể của nhóm VN30 trong sóng tăng giá đầu phiên. VN30-Index tăng mạnh hơn nhiều so với VN-Index, nhưng lúc giảm cũng giảm nhẹ hơn. Điều đó chứng tỏ các cổ phiếu lớn phát huy vai trò nâng đỡ chỉ số rất tốt, khiến thị trường tươi sáng hơn trong chiều tăng, và bớt ảm đạm trong chiều giảm. Tuy nhiên các cổ phiếu nằm ngoài VN30 đều đem lại rủi ro rất cao cho nhà đầu tư đua giá.
VN-Index đạt đỉnh khoảng 10h9 nhưng giá trị khớp lệnh đến lúc đó chỉ loanh quanh 100 tỷ đồng và HNX còn tệ hơn, chưa tới 60 tỷ đồng. HNX-Index lúc đạt đỉnh tăng khoảng 0,28% so với tham chiếu và VN-Index tăng 0,71%. Quy mô thanh khoản quá kém cỏi không thể đảm bảo cho một mức tăng như vậy và không khó để nhận ra nguy cơ xả hàng sẽ sớm xuất hiện.
Từ sau 10h, cả hai sàn đều chìm trong áp lực bán ra và chỉ số sụt giảm rất mạnh. VN-Index có chừng 30 phút rơi gần như thẳng đứng trong khi VN30-Index giảm chậm hơn. VN-Index mất 0,65% trong ít phút này, VN30-Index chỉ mất 0,52% và HNX-Index mất 0,88%. Lực đỡ của những cổ phiếu lớn trên HSX là rất rõ ràng, nhưng tác dụng ngược lại gây nên mức sụt giảm mạnh hơn ở các cổ phiếu khác. Cả ba chỉ số hiện đang dừng ở sát mức đáy thấp nhất. Nếu thanh khoản không được cải thiện, khả năng giảm thêm trong buổi chiều là hoàn toàn có thể.
Sáng nay khối ngoại không tham gia mua nhiều, trừ GAS. Cổ phiếu này vẫn nhận được trên 71% thanh khoản xuất phát từ hoạt động mua của nhà đầu tư nước ngoài. Giá GAS trồi sụt nhẹ nhờ lực đỡ tương đối mạnh này. VCB tuy có giảm so với thời điểm cao trào nhưng vẫn đang tăng 0,71%. STB, VIC, PNJ, PVD, OGC, KDC, FPT, HPG, DPM cũng là những mã tăng giá trong nhóm VN30.
HNX có một buổi sáng cực kỳ chán nản, không chỉ về thanh khoản mà cả biến động giá. Sàn này gần như ngược dòng hoàn toàn với HSX, đứng ngoài cả ở giai đoạn tăng mạnh nhất. Nguyên nhân là do không có cổ phiếu dẫn dắt và nhóm vốn hóa lớn cũng phân hóa mạnh. PVX, VND – hai cổ phiếu thanh khoản nhất – cũng chỉ tăng nhẹ được 1 bước giá lúc đỉnh điểm. Số còn lại như KLS, BVS, VCG, PVS, ACB cũng nhích không đáng kể. HNX đã không nhận được lực mua cần thiết và có vẻ dòng tiền sáng nay tập trung vào HSX nhiều hơn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.