
Một phiên giao dịch khá bình yên đã diễn ra sáng nay với mức độ dao động thấp. Thanh khoản bình bình và vài phút cuối phiên VN-Index đã quay lại lên trên ngưỡng 500 điểm.
Vẫn chưa có gì chắc chắn VN-Index sẽ duy trì được mức tăng giá nhẹ 0,59% hiện tại và trên ngưỡng 500 điểm. Diễn biến cung cầu vẫn rất khó đoán trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm mạnh. HSX sáng nay khớp lệnh chỉ đạt 443,1 tỷ đồng, giảm 30% so với hôm qua. Đây cũng là mức giao dịch thấp nhất trong tuần này.
Thanh khoản yếu sáng nay là kết quả của sự thận trọng cao độ của cả người mua lẫn người bán. Hôm qua VN-Index đã mất mức 500 điểm, đóng cửa ở 497,35 điểm. Tuy thế thị trường đã không có thêm một đợt điều chỉnh mạnh nào nữa. Lúc điều chỉnh sâu nhất trong phiên sáng nay, VN-Index cũng chỉ tới 497,83 điểm, tức là vẫn duy trì được trạng thái tăng trên tham chiếu.
Một sự đảm bảo tốt cho VN-Index là các mã lớn vốn suy giảm mạnh 3 phiên vừa qua hôm nay có phục hồi kỹ thuật. BVH, GAS, VIC, VNM đều tăng giá, trong khi có thêm sự kết hợp của nhiều mã khác như DPM, FPT, GMD, HAG, HPG, HSG, REE, STB…
Mặc dù tăng giá sáng nay nhưng các cổ phiếu lớn vẫn nằm trong diện phục hồi kỹ thuật vì đã tạo được một đỉnh ngắn hạn hồi đầu tuần. Mức tăng giá chưa thấm gì so với mức giảm vừa qua và hiệu ứng chính là tạo đà tăng cho Index.
Rổ VN30 giao dịch khá tốt, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế. 18/30 mã tăng giá, ngay cả khi không có GAS thì chỉ số của rổ này vẫn tăng 0,54%. VN30-Index chỉ đỏ nhẹ vài phút trong thời điểm điều chỉnh mạnh nhất, còn lại phần lớn thời gian là vẫn tăng. Tuy nhiên thanh khoản sụt giảm quá mạnh, chỉ bằng 63% hôm qua.
Khối ngoại vẫn mua vào tích cực trong nhóm blue-chips nhưng khối lượng tuyệt đối giảm một nửa. Một số cổ phiếu lớn được mua nhiều là BVH, CSM, CTG, DRC, GAS, HAG, HPG, SBT. Tính chung khối lượng mua của khối ngoại tại rổ VN30 chỉ chiếm 12% thanh khoản.
Mức tăng của hai chỉ số trên HSX dĩ nhiên phần nhiều ảnh hưởng từ giao dịch của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên mặt bằng giá của sàn này vẫn là trung tính với 13 mã trần, 91 mã tăng và 7 mã sàn, 68 mã giảm. Các cổ phiếu tiếp tục phân hóa mạnh với nhiều mã tăng tốt, nhưng cũng nhiều mã giảm lớn như CTG, DIG, KDC, MSN, PNJ, PVD, VCB…
Sàn Hà Nội sáng nay cũng giao dịch bình tĩnh hơn nhiều khi ngay cả PVX cũng chuyển sang trạng thái dao động cầm chừng. Mức giảm mạnh nhất của PVX trong thời gian giao dịch bình thường của phiên là khoảng 4% và hiện chỉ còn -1,96%. Thanh khoản của PVX cũng rất thường, chỉ đứng thứ 3 HNX với hơn 12,4 tỷ đồng. Áp lực tháo chạy ở PVX đã nhẹ đi nhiều cũng là một biểu hiện của tâm lý bình tĩnh và thận trọng của người bán.
HNX-Index lúc chốt phiên sáng chỉ tăng được 0,13% trong khi HNX30-Index tăng 0,42%. Nhìn chung các cổ phiếu đầu cơ lớn ở sàn này có biến động giá không lớn. Trừ PVI, PVX, SCR giảm nhẹ một bước giá, BVS, KLS, PGS, PVS, SHB, SHS, VND đang tăng nhẹ.
Giá trị khớp lệnh của HNX tụt giảm tới 54% so với hôm qua, chỉ còn 120,8 tỷ đồng. Thanh khoản cực thấp này tạo điều kiện cho giá cổ phiếu sàn này dao động thấp. Một lực cầu mỏng cũng đỡ được giá ở gần tham chiếu. Lúc điều chỉnh mạnh nhất, HNX-Index cũng chỉ giảm khoảng 0,38% so với tham chiếu.
Thị trường ổn định trở lại là một kết quả tốt trong thời điểm hiện tại. Một phần nguyên nhân là các cổ phiếu lớn có phục hồi. Tuy nhiên chỉ mình sự phục hồi cá biệt ở những mã lớn không thể tạo được xu hướng rõ ràng. Ngay cả khi VN-Index được kéo tăng trở lại vượt 500 điểm, giao dịch vẫn hết sức thận trọng. Nếu các cổ phiếu lớn lại suy yếu, không có gì đảm bảo VN-Index sẽ lại giữ được mốc 500 điểm.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.