
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 20/10/2025
Lan Ngọc
05/05/2017, 12:07
Lực cầu đã chững lại nhiều trong phiên cuối tuần và các blue-chip bị ảnh hưởng trước hết. VN-Index vẫn trụ được trên mức 720 điểm dù đang giảm 0,22%
Lực cầu đã chững lại nhiều trong phiên cuối tuần và các blue-chips bị ảnh hưởng trước hết. VN-Index vẫn trụ được trên mức 720 điểm dù đang giảm 0,22%.
Thị trường không sôi động do các cổ phiếu dẫn dắt quay đầu giảm, các mã đầu cơ cũng đuối. Chỉ số VN30-Index đang giảm 0,22% so với tham chiếu và dừng ở mức thấp nhất phiên sáng.
VN-Index có khỏe hơn một chút, tạo đáy ở 719,86 điểm lúc 10h40. Tuy nhiên trong khi VN30-Index càng về cuối phiên càng giảm nhiều hơn thì VN-Index lại đi ngang, thậm chí nhích nhẹ khỏi đáy.
Nguyên nhân là SAB duy trì được trạng thái tăng 0,2% suốt từ 10h58 trở đi dù chỉ khớp 1.020 cổ phiếu trong cả buổi sáng và giá tăng được nhờ 130 cổ phiếu. SAB thậm chí còn không có dư mua ở tham chiếu. Trong khi đó các cổ phiếu trong rổ VN30 thanh khoản hiệu quả hơn và giá biến động thực chất hơn.
Hai cổ phiếu dẫn dắt thị trường hôm qua là VNM và VCB, sáng nay đều giảm. Đặc biệt VNM bất ngờ giảm tới 0,74%, chủ yếu do khối ngoại thực hiện giao dịch thỏa thuận là chính. Lực đỡ trên sàn khớp lệnh quá yếu và VNM cũng không có cầu tốt. VNM khiến VN-Index bốc hơi gần 0,6 điểm.
VCB cũng đang giảm 0,14%. Cổ phiếu này duy trì mức giảm tương đối nhẹ nhưng đầu phiên cũng có lúc rơi tới 1,1%. Nhà đầu tư nước ngoài đã không còn hỗ trợ VCB như hôm qua và điều đó khiến giá giảm cũng như thanh khoản rất thấp.
Có tới 18 cổ phiếu giảm trong rổ Vn30 và chỉ 9 mã tăng. Chỉ số của rổ này sụt giảm là điều không tranh khỏi. Đồng thời các mã tăng có vốn hóa không phải là lớn như CII, CTD, DHG, FPT, ITA, PVD. Chỉ có MBB tăng 1,21%, HPG tăng 0,34%, HSG tăng 2,47% là đáng kể.
Nhóm cổ phiếu tài chính đa số là giảm giá. Ngoài VCB, còn có CTG giảm 0,28%, BID giảm 1,19%, STB giảm 0,82%, SSI giảm 0,44%. VIC cũng đang giảm 0,12%, MSN giảm 0,8%, GAS giảm 0,72%...
Sàn HNX giao dịch có tích cực hơn. Đầu tiên là chỉ số HSX30 đang tăng 0,13% với 14 mã tăng/12 mã giảm. Rổ này chịu ảnh hưởng của ACB giảm 0,42%, PVS giảm 0,61%, VCS giảm 0,57%. Tuy nhiên độ rộng này cho thấy hiện tượng kéo vốn hóa là chính. HNX-Index giảm nhẹ 0,09% cũng chỉ có 88 mã giảm/73 mã tăng.
Như vậy sàn HSX đã hạ nhiệt trước hết ở các blue-chips. Độ rộng chung của sàn này vẫn tốt với 117 mã tăng/118 mã giảm. Riêng nhóm VN30 giao dịch kém, giá trị khớp lệnh giảm tới 43% so với sáng hôm qua, bất ngờ rơi xuống mức thấp nhất 5 phiên.
Trong khi đó nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn đang ổn định: Chỉ số Midcap tăng 0,5%, Smallcap tăng 0,83%. “Nhiệt” ở hai nhóm cổ phiếu này cũng giảm, chỉ còn rơi rớt lại vài cổ phiếu kịch trần đáng kể như BCG, FIT. Sàn HNX kịch trần thì lắm, nhưng toàn giao dịch vài chục tới vài ngàn cổ phiếu.
Tổng thanh khoản của thị trường hôm nay cũng chậm. ROS giảm giao dịch khoảng 27% so với sáng hôm qua cũng khiến thanh khoản kém đi. Tuy nhiên mức giao dịch giảm còn là do tình trạng chung: Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 1.931,8 tỷ đồng, giảm 27%. Kể cả khi trừ đi ROS thì giá trị vẫn giảm 27,3%, tức là ROS chỉ là một yếu tố mà thôi.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đã giảm giao dịch đáng kể qua khớp lệnh lẫn thỏa thuận. Những mã được mua ròng cao đều không phải là trụ: FLC, CII, PVD, HCD, KBC. GAS và VNM được mua nhỏ. Phía bán vẫn là DCM, TDH, TSC, BBC, HVG. Tính chung HSX chỉ được mua ròng hơn 1 tỷ đồng còn HNX mua ròng hơn 1,3 tỷ đồng.
Sức ép giảm giá của các mã trụ tiếp tục tác động mạnh lên tâm lý chung, kéo theo sự suy yếu của số lớn cổ phiếu. Nhà đầu tư cầm tiền có lợi thế lớn và chờ đợi ở vùng giá rất thấp, khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn xuống mức thấp nhất 11 phiên.
Từ đầu năm đến nay, VN-Index tăng hơn 37%, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường chứng khoán năng động bậc nhất thế giới; nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tìm cơ hội giữa biến động trong chu kỳ tăng trưởng mới…
Trong diễn biến bán tháo với VN-Index giảm 2,02% cuối tuần qua có ảnh hưởng đậm nét từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, VHM và một số mã ngân hàng. Với biên độ tăng rất lớn của nhiều cổ phiếu trong số này, việc lo ngại chỉ số sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề là có cơ sở.
Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…
Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: