
Một lần nữa VN-Index vượt 600 điểm nhưng giao dịch kém sôi động. Nguyên nhân một phần là chủ yếu các trụ tăng kéo điểm số và thanh khoản giảm nhẹ.
VN-Index chốt phiên sáng đang ở ngưỡng 603,32 điểm, tăng 0,71% so với tham chiếu. Sức mạnh chính nằm ở một số mã trụ, trong đó nòng cốt là các cổ phiếu ngân hàng.
Bộ ba cổ phiếu ngân hàng lớn nhất thị trường đang thay thế khá tốt vai trò của GAS và VNM. VNM không thoát ra khỏi mức tham chiếu còn GAS giảm 0,99%. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của nhóm trụ ngân hàng lớn hơn.
VCB chốt phiên sáng tăng 2,6%, BID tăng 2,89%, CTG tăng 3,05%. Xét về vốn hóa, 3 cổ phiếu này còn cao gấp rưỡi VNM, gấp 2,6 lần GAS. Đó là chưa kể đến STB tăng 0,98%, EIB tăng 1,92%.
Hỗ trợ nhóm ngân hàng là VIC tăng 1,96%, HSG tăng 1%. Các mã khác trong rổ VN30 có tăng, nhưng ảnh hưởng quá nhẹ. Chỉ số của rổ này tăng 0,51% với 11 mã tăng/9 mã giảm.
Toàn sàn HSX ghi nhận độ rộng tương đối cân bằng: 99 mã tăng/93 mã giảm. Tuy nhiên VN-Index vẫn tăng rất tốt cho thấy đà kéo của các blue-chips là “đủ dùng” cho chỉ số. Toàn bộ thời gian của phiên sáng nay, VN-Index không lúc nào đánh mất độ cao và nằm trên ngưỡng 600 điểm. Tuy thế chỉ số vẫn đang thấp hơn mức đỉnh một chút (605,06 điểm).
Các nhịp trồi sụt của VN-Index trong phiên hoàn toàn bám sát các dao động giá ở những mã trụ. VNM có lúc tăng 1,41% là động lực để VN-Index đạt đỉnh 605 điểm. Khi VNM suy yếu, nhóm ngân hàng bắt đầu nổi lên mạnh mẽ từ sau 10h30 với đồng loạt các mã lớn nhất tăng. VIC không biến động lớn nhưng duy trì được đà tăng trong nửa sau của phiên sáng, giúp các mã ngân hàng phát huy được sức mạnh.
Sàn HNX lại là bức tranh khác hẳn. Các chỉ số như HNX-Index, HNX30-Index chốt phiên sáng đang ở sát mức thấp nhất của phiên. Nguyên nhân là các trụ bị vô hiệu hóa do hiện tượng tăng giảm trái chiều.
Cụ thể, PVS chỉ tăng được 0,6%, PGS tăng 1,6% và NTP tăng 3,4%, tạo lực đẩy không mạnh. Trong khi đó ACB giảm tới 1,12%, AAA giảm 1,04%, HUT giảm 2,15%. Đặc biệt ACB đã khiến HNX-Index giảm 0,19%. HNX30 đỡ hơn, tăng nhẹ 0,11% nhờ độ rộng cân bằng: 8 mã tăng/9 mã giảm. Tuy nhiên toàn sàn HNX có tới 99 mã giảm/75 mã tăng.
Mặc dù VN-Index một lần nữa được đẩy qua 600 điểm, thậm chí là tăng khá cao nhưng giao dịch cũng không sôi động hơn bao nhiêu so với các phiên trước. Thanh khoản sáng nay vẫn giảm nhẹ 8%, đạt 1.361,4 tỷ đồng. HSG, HPG và VNM vẫn là bộ ba tạo thanh khoản chính của HSX giống sáng hôm qua. Tuy nhiên mức giao dịch ở 3 mã này đã giảm hơn 23%.
Bộ ba cổ phiếu ngân hàng nhóm đầu là những mã có thanh khoản đột biến nhất. 3 mã này sáng nay khớp gần 84,3 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với mức giao dịch sáng hôm qua. Mặc dù vậy, tổng thể các blue-chips vẫn sụt giảm về thanh khoản tới 18% so với cùng thời điểm sáng phiên trước.
Các cổ phiếu ngân hàng cũng là đối tượng được nhà đầu tư nước ngoài mua vào khá nhất trong sáng nay. BID dẫn đầu thị trường với hơn 13,2 tỷ đồng mua vào, chiếm 32,4% giá trị khớp lệnh. VCB xếp thứ 2 với gần 7,5 tỷ, khoảng 27%. Đây cũng là 2 mã duy nhất được giải ngân quá 5 tỷ đồng.
Nhìn chung khối ngoại đã giảm mua đáng kể ở HSX, mới bơm vào 64,7 tỷ đồng. Đây là mức mua kém nhất trong 3 phiên sáng vừa qua.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.