
Khá hẫng hụt trong sáng nay là cường độ giải ngân của nhà đầu tư nước ngoài đột nhiên suy yếu nghiêm trọng. Thanh khoản vì thế phụ thuộc rất lớn vào nhà đầu tư trong nước, nhưng vẫn có thêm một phiên sáng ngàn tỷ nữa.
Sàn HSX chỉ có 6 cổ phiếu được khối ngoại mua trên 1 tỷ đồng và điều dễ nhìn thấy nhất là cột khối lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài trống trơn ở nhiều cổ phiếu, kể cả blue-chips. Rổ VN30 chỉ có 16/30 mã có giao dịch mua với tổng giá trị khoảng 22,1 tỷ đồng.
SSI là mã duy nhất đáng chú ý hôm nay, khi được giải ngân xấp xỉ 15,2 tỷ đồng mua vào 667.590 cổ phiếu. Lượng mua này chiếm 36,5% thanh khoản, nhưng SSI vẫn đang giảm 0,88%. Không rõ khối ngoại có bán ra SSI hay không vì mấy phiên trước, mặc dù quy mô mua vào là rất lớn, nhưng vẫn có lực bán ra nhất định.
Những cổ phiếu còn lại được giải ngân tương đối yếu: GAS (5,8 tỷ), VIC (3,7 tỷ), EIB (3,7 tỷ), PPC (2,1 tỷ) và HHS (1,2 tỷ). Đây là danh sách những mã được mua trên 1 tỷ đồng giá trị, còn lại đều nhỏ giọt ở mức không đáng kể.
Nguồn vốn ngoại đột nhiên mất hút sáng nay đã tác động phần nào đến sức cầu trên thị trường, đặc biệt là ở nhóm VN30. Rổ này đang giảm 0,04% do có 13 mã giảm/7 mã tăng. VCB quay lại tạo sức ép lớn với mức giảm 0,22%, VIC giảm 0,2%, SSI giảm 0,88%.
Tuy nhiên, VN-Index đang tăng 0,23%, một kết quả khá trái ngược với các blue-chips. Nguyên nhân là do độ rộng tổng thể của HSX cũng không quá xấu: 104 mã giảm/81 mã tăng. Ngoài ra, nhiêu cổ phiếu lớn cũng tăng giá: GAS tăng 0,81%, CTG tăng 1,07%, BID tăng 0,49%, EIB tăng 0,74%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng phục hồi trở lại là cứu cánh của thị trường sáng nay. Trong nhóm chỉ còn VCB giảm. Mức tăng của các mã ngân hàng không thực sự nổi trội và đều đã có một đỉnh cao hồi đầu tuần nên các biến động này vẫn chỉ mang tính kỹ thuật.
Cổ phiếu dầu khí cũng giống ngân hàng, phân hóa về mức tăng giá. PVD đứng tham chiếu trong khi GAS tăng. PVS giảm 0,39%, PVG giảm 0,93%, PLC giảm 1,54%, nhưng PVB tăng 0,25%, PVC tăng 1,67%.
Sàn Hà Nội có được mặt bằng giá tốt hơn HSX mặc dù PVS là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất vẫn đang giảm. Độ rộng của HNX30 là cân bằng 8 mã tăng/8 mã giảm. Toàn sàn này cũng khá tốt với 73 mã tăng/64 mã giảm. HNX-Index tăng 0,29%, HNX30 tăng 0,3%.
Thanh khoản phiên sáng sụt giảm khoảng 10% so với sáng hôm qua, nhưng vẫn đạt 1.251,8 tỷ đồng. Đây là phiên sáng thứ 13 thị trường duy trì được mức giao dịch khớp lệnh hơn 1.000 tỷ đồng.
Sáng nay cũng không có các giao dịch đột biến về quy mô như trước. CII vẫn là cổ phiếu có giá trị khớp cao nhất nhưng cũng chỉ còn gần 65 tỷ đồng. Xếp thứ hai là PDR với 61,4 tỷ, HHS với 48,3 tỷ, SSI với 41,5 tỷ, SCR với 45,9 tỷ, PVC với 40,3 tỷ…
Những con số trên thực tế thể hiện một mức thanh khoản khá lành mạnh. Trong hai phiên trước, giao dịch rất lớn nhưng có sự đóng góp quá nhiều của CII, lên tới hàng trăm tỷ đồng. Mặt khác, sự sụt giảm của dòng vốn ngoại cũng là đáng kể, chỉ riêng HSX cũng hụt đi hơn 21 tỷ đồng giá trị mua.
Độ rộng thị trường sáng nay không thu hẹp quá mức, kể cả HSX cho thấy sự phân hóa vẫn đang diễn ra. Thực tế nhóm cổ phiếu tầm trung vẫn đang giao dịch rất tốt ở HSX và chỉ số của nhóm này tăng tới 0,34%, mạnh nhất trong các chỉ số của thị trường. Quy mô khớp lệnh của rổ Vnmidcap cũng tới trên 300 tỷ đồng, không kém rổ VN30 bao nhiêu.
Những cổ phiếu tăng giá tốt với thanh khoản tương đối cao ở hai sàn có thể kể tới là C47, QCG, UDC, DHC, KMR, SJS, NBB, ITQ, KSQ, KSD, NDN…




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.