
Thị trường đã hạ nhiệt lại một chút trong 30 phút cuối phiên nhưng vẫn không làm mất đi không khí sôi động bất ngờ. Khối ngoại vẫn là nhân tố giúp thị trường bùng nổ.
Cũng tương tự như phiên sáng qua, nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua mạnh ngay từ đầu phiên. Điểm khác là cách mua đẩy giá lên được thực hiện với mức độ mạnh mẽ hơn nhiều. Ngay từ những phút đầu, cả hai sàn đã có chuyển biến tích cực rõ nét và lên đến cao trào trong khoảng một giờ đồng hồ từ sau 10h.
Rổ VN30 của HSX vẫn là địa chỉ thể hiện rõ nhất dòng tiền của khối ngoại sáng nay. Mức thanh khoản của rổ này tăng 25% so với hôm qua, trong đó khối lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài chiếm gần một phần ba, khoảng 4,1 triệu cổ phiếu.
Các giao dịch chi phối thanh khoản xuất hiện tại BVH, CTG, DIG, HAG, IJC, OGC, PVD, SBT, STB, VCB, VIC, VSH. 26/30 mã của rổ VN30 tăng giá, trong đó có đủ các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất như VNM, VCB, MSN, EIB, BVH, CTG… VN30-Index kết thúc phiên sáng tăng 1,88% so với tham chiếu.
Nếu tính chi tiết biến động thanh khoản của rổ VN30 thì giao dịch mua của nhà đầu tư trong nước không tăng lên nhiều, chủ yếu là mức tăng xuất phát từ khối ngoại. Hôm qua khối này chỉ chiếm có 17% trong tổng thanh khoản của rổ.
Việc nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua mạnh, lại chấp nhận giá cao đã thổi bùng xu hướng tăng giá ngay từ lúc thị trường mở cửa. HSX giao dịch rất tích cực từ sớm và chỉ trải qua chưa tới 30 phút bình lặng. Độ rộng của sàn này không thay đổi nhiều lắm trong phiên sáng do đã có khá nhiều mã tăng giá từ sớm. Cường độ mua vào tuy mạnh nhưng cũng chỉ đẩy số ít mã tăng trần. 24 mã của HSX khớp trần cho tới hiện tại, trong đó có DRC, OGC và PVF thuộc rổ VN30.
Giao dịch của khối ngoại trên sàn Hà Nội không nhiều bất ngờ. Lệnh mua lớn vẫn chỉ tập trung vào PVX, VCG, VND, PVS. Bán ra có PGS, SCR và VND. Nhìn chung vai trò của nhà đầu tư nước ngoài tại HNX không lớn, nhưng mức tăng giá lại khá tốt do nhà đầu tư trong nước chấp nhận mua vào giá cao ở tất cả các cổ phiếu lớn, thậm chí cả ACB cũng tăng 1,15%.
Xu hướng tăng giá là phổ biến trên diện rộng ở cả hai sàn. HSX ghi nhận 24 mã trần, 141 mã tăng, chỉ có 7 mã sàn và 36 mã giảm. HNX có 19 mã trần, 109 mã tăng và 7 mã sàn, 37 mã giảm.
Thanh khoản cũng có cải thiện đáng kể. HSX khớp tăng 29% so với phiên trước, đạt 663,6 tỷ đồng. HNX tăng 48%, đạt 266,6 tỷ đồng. Mức tăng thanh khoản ở HSX có ảnh hưởng lớn từ dòng vốn ngoại nhưng mức tăng trên HNX là thực chất hơn từ nhà đầu tư trong nước.
Trong khoảng 30 phút cuối phiên, thị trường đã hạ nhiệt một chút. So với lúc cao điểm, VN-Index đã thấp hơn 0,57%, VN30-Index thấp hơn 0,5%. HNX-Index cũng trả lại 0,4% và HNX30-Index giảm 0,65%. Mặc dù vậy cả hai sàn vẫn có mức tăng điểm số rất tốt và độ rộng mở rộng. Áp lực bán có xuất hiện nhưng chưa đủ để tạo nên sức ép đáng chú ý.
So với giao dịch của phiên sáng qua, động thái mua của nhà đầu tư nước ngoài hôm nay nhiệt tình hơn nhiều. Hôm qua hầu như khối này đỡ giá lúc đi ngang, cộng thêm áp lực bán ra của chính khối này khiến thị trường khó bùng nổ về giá. Không rõ hôm nay khối ngoại bán ra thế nào, nhưng mức tăng giá là mạnh. Rất có thể hôm nay sẽ là một phiên mua ròng lớn của khối ngoại.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.