
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Lan Ngọc
06/02/2014, 12:14
Quá nửa thời gian đầu phiên sáng nay nhà đầu tư rơi vào cảnh lo lắng khi tình thế của ngày giao dịch khai xuân, giá lại giảm hàng loạt
Phải đến quá nửa thời gian đầu phiên sáng nay nhà đầu tư rơi vào cảnh lo lắng khi tình thế của ngày giao dịch khai xuân, giá lại giảm hàng loạt. Có lẽ khối ngoại giảm mua đã khiến sức mạnh dòng tiền yếu đi. Rất may là dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước đã lấy lại được phong độ sau đó.
Cho đến tận lúc chốt phiên sáng, VN-Index vẫn đang giảm 0,15%. Tuy nhiên con số cuối cùng này không thể hiện được tính chất giao dịch thực sự. Lúc yếu nhất khoảng 10h45, chỉ số này giảm tới 0,91% so với tham chiếu. VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,17% nhưng lúc kém nhất cũng giảm 0,78%.
Thực tế HSX đã trải qua một đợt điều chỉnh khá mạnh đầu phiên, trái ngược với những kỳ vọng trước đó, rằng thị trường sẽ sôi động ngay từ đầu, khi rất nhiều nhà đầu tư vẫn chưa quên được những phiên giao dịch hoành tráng trước kỳ nghỉ.
Giao động tương đối mạnh một phần do ảnh hưởng của dòng tiền cũng như biến động giá tại các cổ phiếu lớn. HSX đến 10h45 đạt giá trị khớp lệnh khoảng 600 tỷ đồng (không tính các thỏa thuận của VNM hay TCM…). Quy mô giao dịch này là khá nhỏ so với phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ theo cùng thời điểm.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch rất yếu trong nửa đầu phiên sáng nay, thậm chí là toàn bộ phiên. Thiếu sức mua này giao dịch có phần kém bùng nổ ngay cả ở những cổ phiếu được mua lớn nhất. BVH là ví dụ, khối ngoại mua 191.200 cổ phiếu, chiếm tới 50% lượng giao dịch sáng nay nhưng giá không được đẩy lên. STB, VCB được mua lớn nhưng giá cũng không tích cực.
Duy nhất GMD, KDC là có đột biến nhờ cầu ngoại. GMD tăng mạnh từ đầu phiên với khối lượng mua áp đảo của nhà đầu tư nước ngoài. KDC còn kịch trần và khối ngoại cũng “hốt” gần hết lượng bán ra sáng nay.
Tuy vậy về tổng thể quy mô mua vào của nhà đầu tư nước ngoài trên HSX là yếu. Ngoài những mã nêu trên, chỉ có DPM, HPG, VIC, MSN là được mua tương đối khá.
Ảnh hưởng nữa khiến điểm số dao động hơi mạnh là biến động của những cổ phiếu vốn hóa lớn. MSN có lúc giảm tới 2,63%, VNM giảm 0,71%, VIC giảm 2,71%, GAS giảm 0,65%, BID giảm 3,26%... Tác động của những cổ phiếu này cộng với việc độ rộng thu hẹp đáng kể đã khiến thị trường nửa đầu phiên sáng nay rơi vào tình thế suy sụp rất bất ngờ.
Ảnh hưởng từ BID, BVH, DPM, MSN, VCB, VIC vẫn còn cho tới lúc tạm nghỉ, nhưng độ rộng đã thay đổi. HSX chứng kiến 121 mã tăng và 85 mã giảm. VN30 cũng chỉ còn 12 mã giảm và 15 mã tăng. Lúc kém nhất, rổ blue-chips này có tới 22 mã giảm.
Động lực của đợt phục hồi trong nửa sau phiên sáng nay đến từ lực cầu của nhà đầu tư trong nước. Sức mua tăng lên đáng kể đã tạo ra những chuyển biến khá ngoạn mục, mà khối ngoại chỉ đóng vai trò thứ yếu hoặc không có vai trò gì. SSI là ví dụ. Cổ phiếu này từ mức giảm 1,7% dưới tham chiếu, vọt tăng 2,17% trên tham chiếu. Quy mô giao dịch từ chỗ rất kém nhảy vọt lên dẫn đầu thị trường, đạt trên 42,8 tỷ đồng. HPG từ giảm 1,1% cũng bật tăng 5,92% và lượng mua của nhà đầu tư trong nước chiếm70% giao dịch.
Tổng giá trị khớp lệnh của HSX trong sáng nay khoảng 807,4 tỷ đồng, tức là chỉ trong gần 1 tiếng cuối, dòng tiền đổ vào đạt hơn 200 tỷ đồng. Tình thế giá đảo ngược ở nhiều cổ phiếu và điểm số cũng có cải thiện đáng kể, dù VN-Index vẫn chưa vượt được tham chiếu.
Trên HNX, giao dịch có vẻ tích cực trong toàn bộ phiên do có được sự nâng đỡ của các cổ phiếu lớn. PVS chỉ ngập ngừng tham chiếu trong vài phút đầu tiên rồi tăng liên tục. Cổ phiếu này chốt phiên sáng ở mức tăng 2,14%, ảnh hưởng đáng kể lên chỉ số. Ngoài ra VCG, BVS, KLS, SCR… và nhiều mã đầu cơ khác giao dịch cũng tích cực.
Sàn này thu hút chú ý nhiều nhất là PVX, khi nối tiếp hoạt động đẩy giá trần và chặn mua trần trên 10,2 triệu đơn vị. PVX vẫn chỉ là ảnh hưởng của thông tin thoát khỏi án hủy niêm yết có được từ sự thay đổi bút toán đã biết. Khó dự đoán được thông tin đó sẽ đẩy giá PVX lên đến đâu vì lúc này dòng tiền đang đầu cơ quá mạnh. Tuy nhiên dù gì thì PVX vẫn chưa có thay đổi lớn trên góc độ cơ bản.
Quy mô giao dịch của HNX sáng nay cũng khá lớn, đạt 173,7 tỷ đồng, tăng 30% so với phiên trước. Giao dịch lớn chủ yếu đến từ PVS, SHB, KLS và VCG. Đây là 3 cổ phiếu duy nhất khớp lệnh trên 10 tỷ đồng giá trị. Tổng cộng 3 cổ phiếu này chiếm trên 40% tổng giá trị của sàn. HNX-Index chốt phiên sáng tăng 0,96% và HNX30-Index tăng 1,28%.
Giao dịch của khối ngoại tại HNX cũng không thực sự nổi bật. Các mã được mua vào nhiều chỉ có SHB, VCG và PVS. Riêng với PVS khối này còn bán ra mạnh hơn mua vào.
Mức độ tham gia của hối ngoại trên sàn sáng nay tương đối thấp. Tuy vậy tổng giá trị khớp lệnh hai sàn vẫn đạt 981,1 tỷ đồng, tăng 32% so với phiên trước. Nhà đầu tư trong nước chiếm ưu thế trong các giao dịch.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: