Thị trường dường như phản ứng một cách bất ngờ trước thông tin của thị trường chứng khoán nước ngoài.
VN-Index tạm chốt tăng 0,7%, VN30-Index tăng 0,83%, HNX-Index tăng 0,67% và HNX30-Index tăng 1,1%. Giá tăng khá mạnh trên diện rộng thể hiện ở độ rộng của cả hai sàn. HSX chứng kiến 15 mã trần, 120 mã tăng, chỉ có 10 mã sàn và 49 mã giảm. HNX cũng có 12 mã trần, 86 mã tăng, 13 mã sàn và 36 mã giảm.
Thị trường dường như phản ứng một cách bất ngờ trước thông tin của thị trường chứng khoán nước ngoài. Tuy nhiên lý giải này là khiên cưỡng. Tương quan cung cầu của phiên sáng nay đã có thay đổi rất rõ: Người mua chủ động dồn lệnh chặn mua lớn ở một số mã quan trọng và có cầu đẩy lên trên tham chiếu, trong khi khối lượng bán ra cũng rút lên các mức giá cao hơn. Tình thế này tạo điều kiện cho giá tăng tương đối dễ dàng, không gặp nhiều cản trở nhưng đồng thời cũng làm cho thanh khoản rất thấp.
HSX khớp cả phiên sáng mới đạt 250,9 tỷ đồng, giảm 48% so với hôm qua, một mức giao dịch thấp kỳ lạ. Gần 11 tuần qua chưa có phiên sáng nào HSX giao dịch kém như vậy mà điểm số lại tăng rất khá. HNX thậm chí còn giảm 57%, khớp hơn 108,6 tỷ đồng.
Rổ VN30 của HSX chỉ có DIG, PGD và STB giảm giá, trong khi 24 mã còn lại tăng giá. Mức tăng 0,83% của VN30-Index là khá cao, nhưng vẫn là giảm khoảng 0,75% so với lúc mạnh nhất. Thanh khoản của rổ này giảm gần một nửa so với hôm qua. Áp lực bán ra rất yếu ở gần vùng giá tham chiếu và chỉ thực sự mạnh lên khi giá tăng khoảng trên 2%. Hiếm khi thị trường có được một sự đồng thuận như vậy trong việc tiết cung.
Đà tăng của HNX cũng hầu như không gặp cản trở nào trong giai đoạn đầu phiên. Lực đẩy lên thực sự yếu ớt nhưng vẫn đem lại một kết quả bất ngờ. Tuy nhiên điểm khác biệt ở HNX là các cổ phiếu hứng chịu áp lực bán rõ ràng hơn trên HSX, có lẽ do tính chất đầu cơ cao hơn. PVX, VND, BVS, KLS, SCR, VCG đã có lúc tăng giá rất mạnh nhưng cho đến khoảng 30 phút cuối phiên sáng đã bị ép chặt trở lại sát tham chiếu. Thanh khoản của HNX ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12 năm ngoái nên rất khó để xác nhận biến động giá có đảm bảo hay không. Nhưng chỉ với một mức giao dịch rất thấp mà đà tăng của các cổ phiếu lớn trên HNX đã thu hẹp lại nhanh chóng như vậy cũng góp phần xác nhận sức mua không thực sự mạnh.
Với con số giá trị khớp lệnh chưa tới 360 tỷ đồng cả hai sàn trong phiên sáng nay mà thị trường đã chuyển từ xu thế bán tháo sang tăng mạnh thì mức độ tin cậy là thấp. Trong các phiên giật tăng tuần trước, thanh khoản thậm chí còn cao hơn nhiều. Mức tăng sáng nay đáng lẽ phải tạo nên sự hào hứng đáng chú ý hơn. Ngược lại, thanh khoản thấp, tốc độ giao dịch chậm, giá dao động bất thường khiến tâm lý thận trọng càng cao.
Không lý giải được nguyên nhân tăng giá, động lực tăng có đáng tin cậy hay không thì đa số chấp nhận đứng ngoài quan sát. Một số khác thì tranh thủ bán ra ở mức giá cao. Có lẽ cả người cầm tiền lẫn người cầm cổ đều có chút bối rối với biến động khác lạ sáng nay nên phần lớn án binh bất động. Như thế cả sức mạnh dòng tiền lẫn áp lực nguồn cung đều chưa được kiểm tra thực sự. Một điều thường thấy là tình trạng “dở giăng dở đèn” thế này luôn sớm kết thúc vì tính đồng thuận dựa trên sự bối rối không kéo dài được lâu.