
Thị trường đã phản ứng rất tốt với các thông tin hỗ trợ mới trong sáng nay. Dòng tiền tham gia tích cực tạo thanh khoản vượt trội.
HSX khớp trong phiên sáng đã đạt 410 tỷ đồng, tăng 80% so với phiên thứ 6 tuần trước và là mức cao nhất trong 11 phiên. HNX cũng khớp tăng 2,6 lần, đạt 243,2 tỷ đồng, cao nhất trong 19 phiên. Thanh khoản tăng rất mạnh tạo không khí giao dịch sôi động, đặc biệt khi giá cũng tăng.
Thị trường sáng nay không phải đón nhận thông tin hỗ trợ bất ngờ, mà là phản ứng tốt với các thông tin có từ cuối tuần trước. Khả năng hạ lãi suất thêm, gói hỗ trợ bất động sản đã xua tan sự mệt mỏi chờ đợi sự kiện thành lập công ty mua bán nợ quốc gia cũng như những thông tin không mấy sáng sủa về kết quả kinh doanh quý một năm nay, hay nhiều vụ lùm xùm trong mùa đại hội cổ đông.
Sự khác biệt lớn nhất của phiên sáng nay là dòng vốn đầu cơ đã chấp nhận mạo hiểm ở mức cao. Tất cả các cổ phiếu đầu cơ lớn đều nhận được lực mua tốt hơn hẳn, đẩy giá táo bạo. Điều thú vị là thị trường một lần nữa chứng minh sức lan tỏa ở các cổ phiếu đầu cơ lớn luôn mạnh hơn biến động giá lan tỏa ở các cổ phiếu cơ bản. Tính đầu cơ cao hấp dẫn “máu liều” ở nhà đầu tư và sóng giá luôn mạnh.
Dòng vốn đầu cơ tập trung ở HNX sáng nay rất dễ thấy. Thanh khoản ở sàn này tính chung cả phiên sáng thì kém HSX, nhưng tốc độ bứt phá và lối đánh trọng điểm luôn tạo vẻ hấp dẫn riêng. PVX, SCR, VCG là những ngôi sao sáng của HNX và cũng là những địa chỉ hút tiền lớn nhất, tạo thanh khoản chủ yếu cho sàn.
PVX là cổ phiếu dẫn dắt của nhóm đầu cơ, tăng mạnh từ rất sớm. Khối lượng chặn mua cực lớn những phiên trước đã xung phong tạo sóng. Giá được đẩy vượt mức 5.000 đồng chỉ trong 2 phút đầu tiên mở cửa. PVX xuất hiện hàng loạt lệnh mua cực lớn và không thể nhầm lẫn được của dòng vốn đầu cơ “khủng” tham gia. Những khối lượng chặn bán lớn nhanh chóng bị quét sạch và đến gần 9h30 giá đã kịch trần và bắt đầu được chặn mua trần. Trong toàn bộ thời gian còn lại của phiên sáng, PVX có nhiều lúc bị xả mạnh nhưng chưa lúc nào bị ép khỏi giá trần.
PVX luôn là một cổ phiếu có thanh khoản lớn, nên khi giá tăng mạnh và chắc thì thanh khoản sẽ rất cao. PVX bật tăng thì thường không vắng mặt nhóm đầu cơ khác như BVS, VND, VCG, SCR, KLS. Tuy nhiên dòng vốn đầu cơ tập trung nhiều hơn vào nhóm bất động sản, vốn có khả năng hưởng lợi về thông tin. SCR và VCG tuy tăng chậm hơn nhiều so với PVX và cũng chật vật ở giá trần, rốt cục cũng kịch trần.
Đến gần 10h, hầu hết các cổ phiếu dẫn dắt thuộc lĩnh vực bất động sản của HNX đã kịch trần. HNX-Index lẫn HNX30-Index tạo đỉnh cao vào thời điểm này. Tuy nhiên khi không còn sức kéo chỉ số nữa vì giá đã hết biên độ, HNX phụ thuộc vào các mã còn lại, vốn có sức bật kém hơn. Cả hai chỉ số đành chấp nhận đi ngang và điều chỉnh nhẹ dần trong suốt thời gian còn lại do biến động giá ở các cổ phiếu khác.
HNX-Index chốt phiên sáng tăng 1,56% so với tham chiếu và HNX30-Index tăng 2,65%. So với lúc cao điểm nhất, HNX-Index đã giảm khoảng 0,5% và HNX30-Index giảm 0,75%. Mức điều chỉnh này hoàn toàn do sự suy yếu của các cổ phiếu khác khi dòng vốn đầu cơ không tập trung nguồn lực. Riêng giá trị khớp lệnh của PVX, SCR, VCG đã chiếm gần 35% toàn HNX.
Trên HSX, chỉ số cũng tăng mạnh không kém, nhưng lại không có cổ phiếu “nóng sốt” như HNX. PVF và OGC cũng đang tạm giữ giá trần nhưng giao dịch không kịch tính nhiều do thanh khoản lại thấp. OGC đạt giá trần lúc 9h30 và PVF trồi sụt gần mức này cho tới tận lúc kết thúc phiên sáng vẫn còn dư bán trần.
Bù lại, rổ VN30 của HSX tăng giá rất tốt. Chỉ có 3 cổ phiếu đứng tham chiếu là EIB, MBB và MSN, còn lại đều tăng giá. VN30-Index tăng 1,37% so với tham chiếu và VN-Index tăng 1,58%. Thanh khoản của rổ VN30 GAS tăng 67% so với phiên trước nhưng lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài lại giảm nhẹ. Như vậy nhà đầu tư trong nước đã đẩy mạnh giao dịch lên đáng kể.
Khối lượng mua của khối ngoại chỉ chiếm hơn 10% thanh khoản của rổ VN30, tập trung vào BVH, DPM, GAS, HAG, KDC, SBT, SSI, VCB, VSH. Các giao dịch này tuy khá lớn nhưng động lực đẩy giá chính vẫn là từ nhà đầu tư trong nước.
Độ rộng của hai sàn trong sáng nay rất tốt với số mã tăng giá áp đảo. Hiện tượng tăng giá là phổ biến cộng với thanh khoản rất tốt cho thấy người mua đã bớt “lãnh cảm” với thông tin hỗ trợ. Tuy nhiên cũng có tình trạng chững lại kéo dài trong nửa cuối phiên, nhất là trên HNX. Sau khi các cổ phiếu dẫn dắt đã tăng đến một mức cao hoặc kịch biên độ, giao dịch bắt đầu suy yếu. Thanh khoản từ 10h30 trở đi ở cả hai sàn rất kém. Có thể nhà đầu tư sau những phút bị cuốn theo biến động bất ngờ đầu phiên đã bình tĩnh trở lại. Thanh khoản trong phiên chiều nay có thể sẽ thấp.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.