Giá trị khớp lệnh tiếp tục sụt giảm trong phiên sáng nay khi cả người mua lẫn người bán “cò cưa” giá một cách thận trọng.
Cung cầu không gặp nhau nhiều tất yếu dẫn tới mức thanh khoản yếu. HSX chỉ đạt 346,7 tỷ đồng, giảm 12% so với hôm qua. HNX đạt 139,4 tỷ đồng, giảm 4%.
Sau phiên giao dịch khá tích cực hôm qua, thị trường bất ngờ rơi vào tình trạng èo uột. Người bán thường không chấp nhận bán rẻ vào phiên hôm nay vì dự đoán lực đẩy lên hôm qua vẫn còn quán tính lớn. Tuy nhiên người mua đã trở lại trạng thái thận trọng, không còn đua giá nhiều. Phần lớn các cổ phiếu thanh khoản cao đều trong tình trạng giằng co ở tham chiếu hoặc tăng rất nhẹ.
Mức tăng yếu trên diện rộng hôm nay khiến giá khớp được cũng chỉ tương đương mức hôm qua, giá mà người mua đã rất cố gắng đẩy lên. Vẫn chưa thể khẳng định được lực đẩy đã cạn, hay người mua chủ động giữ nhịp. Khối lượng chặn mua dưới tham chiếu vẫn còn lớn. Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là chuyển biến về tâm lý. Tốc độ giao dịch trở nên chậm rãi và mua bán rất dễ dàng cho cả hai chiều.
Thanh khoản yếu, giá đứng im hoặc tăng nhẹ giúp thị trường ổn định trong ngắn hạn. Cũng giống như một vài phiên trong tuần trước, sự cân bằng này rất dễ bị phá vỡ nếu một bên gia tăng cường độ. Bùng nổ về hướng nào vẫn là điều khó đoán.
Index hai sàn chốt phiên sáng trong tình trạng trái ngược. HNX-Index đang giảm nhẹ 0,18% trong khi VN-Index tăng 0,54% và VN30-Index tăng 0,65%. Nguyên nhân là mức độ dao động khác nhau ở nhóm cổ phiếu lớn. Trong khi VN30 có 19 mã tăng giá với nhiều mã tăng mạnh thì các cổ phiếu lớn của HNX lại lình xình không rõ xu hướng.
Riêng VCB, BVH, VIC, MSN tăng giá trong khi GAS dậm chân tại chỗ cũng đã đủ đảm bảo cho VN-Index tăng. Đó là chưa kể đến khá nhiều blue-chip khác như CTG, EIB, DPM, HAG, HPG, OGC, PVF, STB cũng tăng nhẹ. Độ rộng của HSX cũng tích cực hơn nhiều so với HNX khi có 27 mã trần và 97 mã tăng giá.
Nếu có điểm nhấn nào tạo chút hào hứng cho phiên sáng nay thì đó là sự trở lại của nhóm cổ phiếu khoáng sản. KSH, KSS, KSA, GBM, KTB… đều quay lại trạng thái mất thanh khoản mua khi tăng giá kịch trần. Mức điều chỉnh quá mạnh của nhóm cổ phiếu này trong tháng 5 đã kích thích dòng vốn đầu cơ quay lại và niềm mơ ước về con sóng cũ tái diễn đang hỗ trợ tâm lý rất mạnh. Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để cho rằng số đông người đầu cơ các mã này được hưởng cảm giác lãi vì khối lượng thoát ra theo chiều giảm ít hơn nhiều số lượng kẹt lại.
So với HSX, độ rộng của HNX hẹp hơn hẳn, chỉ có 13 mã trần và 46 mã tăng. Hầu như không có giao dịch sôi động nào trong nhóm cổ phiếu tăng trần của sàn này. Các mã trần đều có thanh khoản không mấy ấn tượng, nếu không muốn nói là quá kém, trừ SHN, KSD và THV. Lực cầu đầu cơ của 3 cổ phiếu này lớn, đảm bảo một mức tăng giá vững chắc về thanh khoản.
Với nhóm cổ phiếu lớn của HNX, giao dịch ảm đạm hiếm có và là nguyên nhân khiến chỉ số sàn này trong tình trạng giảm. Ngoài ACB tăng nhẹ nhờ vài giao dịch đơn lẻ trên tham chiếu, tất cả các mã đầu cơ hàng đầu như PVX, VND, KLS, VCG, SHB, HBB, BVS, SCR… đều đứng giá hoặc giảm nhẹ.
Điều bất ngờ là thanh khoản ở ngay cả những cổ phiếu đầu cơ lớn như VND hay PVX cũng thấp một cách ngạc nhiên. VND mới khớp được hơn 19 tỷ đồng trong khi PVX mới đạt hơn 8 tỷ. Cả sàn chỉ có 2 mã đạt trên 10 tỷ đồng giá trị là VND và SCR.
Thanh khoản quá yếu trong sáng nay khiến thị trường rơi vào tình trạng không có xu hướng rõ rệt. Rất khó để dự đoán người mua hay người bán sẽ chủ động vào lệnh trước trong buổi chiều. Tuy nhiên giao dịch nhàm chán như vậy thường không kéo dài.