
Mức giao dịch tiếp tục xuống rất thấp trong sáng nay khi người bán vẫn không đẩy mạnh bán ra, trong khi người mua chủ yếu vẫn treo giá thấp. Thị trường khá buồn ngủ nếu không có số lớn cổ phiếu vẫn tăng giá.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn giảm nhẹ chưa tới 1% so với sáng hôm qua, đạt 494,8 tỷ đồng. VN-Index vẫn đang tăng 0,44%, VN30-Index tăng 0,27%, HNX-Index tăng 0,5% và HNX30-Index tăng 0,97%.
Độ rộng thị trường cho thấy giao dịch cũng không đến nỗi tệ. Số lớn cổ phiếu tăng giá, đặc biệt là độ rộng tích cực ở nhóm blue-chips. VN30 ghi nhận 13 mã tăng, 6 mã giảm còn HNX30 có 13 mã tăng, 3 mã giảm.
Tâm lý trùng xuống đáng kể trong phiên này và không có bất kỳ biến động đặc biệt nào. Nhà đầu tư không lo ngại nhiều về một đợt sụt giảm mạnh vì đến hôm nay đã là phiên sáng thứ 3 mức thanh khoản rất kém. Không có thông tin nào đáng ngại để có thể dẫn đến đợt bán tháo nhưng cũng không có gì thuyết phục được người mua rót tiền vào mạnh hơn. Các biến động trở nên phân hóa theo cổ phiếu.
VN-Index trong cả sáng nay nằm trên tham chiếu với mức dao động thấp nhất 551,8 điểm. Nếu nhìn từ tương quan thanh khoản thì sáng nay thị trường có vẻ tích cực nhất. Sức ép bán ra rất thấp và độ rộng cũng xác nhận phần lớn cổ phiếu giao dịch từ tham chiếu trở lên ngay cả ở những nhịp điều chỉnh.
Trong bối cảnh thanh khoản thấp chung toàn thị trường, điểm có thể xem là tích cực, là những mã thu hút dòng tiền tốt nhất vẫn đang tăng giá. Mặc dù so với mức thanh khoản trong quá khứ, các cổ phiếu này vẫn ở mức rất thấp nhưng trong thời điểm hiện tại, ít nhất người mua vẫn chấp nhận giao dịch một cách lạc quan hơn những cổ phiếu còn lại.
Giao dịch dẫn đầu thị trường là FLC với khoảng 5,39 triệu cổ phiếu, tương đương 57,6 tỷ đồng, giá tăng 1,9%. SSI giao dịch 25,1 tỷ đồng, giá tăng 1,29%. VHG giao dịch 14,6 tỷ đồng, giá kịch trần và đang mất thanh khoản. HQC, GAS, HCM, HAG, VCB là những cổ phiếu giao dịch khá nhất còn lại cũng đang tăng giá. Trên HNX, KLS, KLF, FIT, PVS, SCR, SHS là những cổ phiếu đạt giá trị khớp lệnh cao nhất và giá tăng.
5 cổ phiếu có giá trị khớp cao nhất HNX chiếm trên 57% giá trị của sàn. Tương tự 5 mã ở HSX chiếm 36%. Ít nhất một phần lớn dòng tiền tham gia giao dịch trên thị trường sáng nay cũng có quan điểm tích cực.
Tình trạng giao dịch èo uột này đã từng dẫn đến một đợt sụt giảm mạnh trong ngày 4/6. Biến động này có thể lặp lại nhưng trước hết phải có dấu hiệu từ sự thay đổi trong độ rộng của thị trường, cũng như khối lượng bán ra tăng lên. Ở mặt bằng tổng thể, người bán mới có thể tạo thanh khoản lớn vào lúc này.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đã giảm mạnh giao dịch. Rổ VN30 chỉ được mua 347.790 cổ phiếu, chiếm khoảng 8% lượng giao dịch. STB là cổ phiếu duy nhất được mua với khối lượng trên 100.000 đơn vị. Ngay cả DPM, GMD, HAG, HPG cũng chỉ được mua với khối lượng rất thấp. Tại HNX, giao dịch mua lớn xuất hiện ở KLS, FIT, VCG, VND, BVS và có ảnh hưởng lớn đến giá.
Tổng cộng hai sàn có 90 cổ phiếu tăng giá trên 2% trong tổng số 164 mã tăng giá. Tuy nhiên phần lớn các mã tăng mạnh nhất lại thuộc về nhóm thanh khoản kém và thị giá thấp. Do đó chỉ có thể đánh giá giao dịch mạnh ở các cổ phiếu cụ thể, thay vì toàn bộ thị trường.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.