Sau hơn một tiếng ngập ngừng đầu phiên, thị trường đã sôi động trở lại với dòng vốn đổ dồn vào các cổ phiếu nóng. Nhà đầu tư trong nước đẩy mạnh mua vào.
Lực đẩy quan trọng trong sáng nay là thông tin kế hoạch
nới room cho nhà đầu tư nước ngoài
. Thị trường đã có phần lãng quên thông tin này khi “chìm xuồng” suốt từ đầu tháng 1 năm nay khi được đề xuất trong hội nghị ngành chứng khoán. Trong bối cảnh thiếu tin hỗ trợ, thị trường lại có điểm tựa vững chắc.
Quá trình đi lên của cả hai sàn được tăng tốc dần với sức lan tỏa mạnh ở nhóm cổ phiếu nóng dẫn dắt và các mã vốn hóa lớn. Không đột biến nhưng sự đi lên chắc chắn khiến phiên giao dịch sáng nay vừa có nhịp điệu sôi động, vừa thể hiện quá trình thay đổi tâm lý từ dè dặt sang chủ động của người mua.
Cho đến trước 10h cả 4 chỉ số vẫn còn đang dập dình quanh mức tham chiếu. Thanh khoản sụt giảm mạnh hơn cùng thời điểm hôm qua khiến giao dịch không có vẻ gì là sẽ khởi sắc. Tuy nhiên nếu nhìn từ khía cạnh người bán thì cũng có thể thấy một điều: Khối lượng bán ra đang cạn kiệt dần và thanh khoản yếu chỉ còn từ phía người mua.
Thị trường luôn cần những cổ phiếu dẫn dắt, phát đi thông điệp về dòng tiền. Hôm qua những mã như REE, PPC, PET, ITA đã có dấu hiệu tốt. Hôm nay cũng chính những mã này giao dịch khởi sắc từ rất sớm và tạo thanh khoản cao.
Trong số 6 cổ phiếu giao dịch lớn nhất HSX thì đã có mặt 4 cổ phiếu nóng nói trên và thêm CTG, GAS. Cả 6 mã này đều giao dịch nổi bật về thanh khoản lẫn giá, không chỉ so với cùng thời điểm phiên sáng hôm qua mà còn so với cả phiên trước.
REE vọt lên vị trí dẫn đầu sàn về thanh khoản với gần 81,1 tỷ đồng. Cả phiên hôm qua REE chỉ giao dịch 61,2 tỷ. PPC cũng khớp gấp 2,5 lần phiên trước. PET xấp xỉ với gần 30,5 tỷ. ITA tăng thanh khoản so với cả phiên hôm qua gần 31%. Cả 4 cổ phiếu này đều tăng so với tham chiếu từ 4% đến 6,7%. Mạnh nhất là PPC, giá đang kịch trần.
Trong số các cổ phiếu lớn của rổ VN30, CTG sáng nay giao dịch khá đặc biệt. Thông tin tăng room từ 13% lên 30% đã hấp dẫn cả nhà đầu tư nước ngoài lẫn trong nước. Thanh khoản của CTG đột biến trong hơn hai tháng. Khối lượng giao dịch riêng sáng nay đã là gần 3,3 triệu đơn vị, tương đương 61,4 tỷ đồng, đứng thứ 2 trên HSX sau REE. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào gần 700.000 CTG nhưng cũng mới chiếm hơn 21% khối lượng giao dịch của cổ phiếu này trong phiên sáng. Nhà đầu tư trong nước đã tranh mua quyết liệt. CTG đang tăng 4,86%, mức tăng trong phiên mạnh nhất kể từ đầu tháng 4 vừa qua.
HSX thực sự bùng nổ trong khoảng 45 phút cuối phiên cả về giá lẫn thanh khoản. VN-Index đang tăng 1% và VN30-Index tăng 0,82%. GAS tăng 1,65% là nguyên nhân của khác biệt này. Rổ VN30 từ chỗ có 22 mã giảm giá chuyển thành 21 mã tăng, số giảm chỉ còn 3 mã là HSG, PVD và PVF.
Sàn Hà Nội vận động chậm chạp hơn nhiều so với HSX. Một đợt tăng lúc 10h đã nhanh chóng kết thúc và phải đến 11h sàn này mới khởi sắc trở lại sau khi HSX bùng nổ.
Nguyên nhân là thiếu sự hỗ trợ của các cổ phiếu lớn. PVS là cổ phiếu lớn duy nhất có đột biến. PVS bật tăng khá sớm và sau 10h có một đợt sóng mạnh từ 16.500 đồng lên 17.100 đồng. Cổ phiếu này sau đó đã có điều chỉnh nhẹ trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ở rất cao. Cho tới lúc kết thúc phiên sáng, PVS đang tăng 3,66%.
Sự lẻ loi của PVS không tạo được nhiều khác biệt khi ACB lại phập phù lúc tăng lúc giảm. SHB mãi đến sau 11h mới bật lên trên được ngưỡng tham chiếu. HNX đành phải chờ đợi đến lúc các cổ phiếu đầu cơ lớn tham gia vào quá trình tăng thì các chỉ số mới thực sự phục hồi. BVS, PVX, SCR, VCG, VND đều khởi động rất muộn. HNX-Index chốt phiên sáng tăng 0,29% và HNX30-Index tăng 0,95%.
Nhờ có thông tin hỗ trợ, người mua đã giao dịch cởi mở hơn nhiều. Độ rộng thay đổi khá nhanh, đặc biệt trên HSX diễn ra từ sau 10h30. Số cổ phiếu tăng giá tăng lên và thanh khoản cũng tăng theo. HSX khớp lệnh sáng nay đạt gần 734 tỷ đồng, tăng 31% so với hôm qua. HNX cũng khớp tăng 40%, đạt 204,7 tỷ đồng.