
Sáng nay cổ phiếu FLC chính thức được giao dịch ở HSX với biên độ tới /-20%. Thông tin tốt được công bố đúng lúc, nhưng biến động giá của FLC cũng chỉ ở mức bình thường và một lượng lớn cổ phiếu đã được giao dịch.
Việc chuyển sàn của một cổ phiếu không có gì đáng nói, nhưng với FLC, giá tham chiếu chào sàn thay đổi từ 10.000 đồng xuống 5.400 đồng khiến cổ phiếu này được thị trường chú ý. Trong 30 phiên giao dịch trước ngày hủy niêm yết ở HNX, đã có một lượng cực lớn cổ phiếu được chuyển nhượng với bình quân trên 4 triệu đơn vị/phiên. Mức giá dao động từ trên 7.000 đồng xuống 4.800 đồng.
Việc chọn giá hợp lý hơn cho phiên đầu tiên ở HSX đã ngăn chặn một tình huống chào sàn không tốt. Nếu giá tham chiếu được đẩy lên tận 10.000 đồng, gần như chắc chắn FLC sẽ rơi thẳng xuống giá sàn, thậm chí không chắc có người mua, trong khi hàng triệu cổ phiếu muốn thoát ra với mức lợi nhuận chắc ăn cực cao với bất kỳ ai mua được trong tháng 7.
FLC giao dịch sáng nay khá hiền lành, giá tăng 5,56%, cũng không quá mạnh, thậm chí còn thấp hơn những phiên ở HNX nếu có biến động kịch trần. Giá cao nhất FLC đạt được là 5.800 đồng, tăng khoảng 7,4% so với tham chiếu. Hoạt động đầu cơ ở FLC đã không tận dụng được biên độ dao động đặc biệt trong ngày chào sàn vì khối lượng hàng có lãi quá cao.
Thanh khoản của FLC có thể là một ấn tượng hôm nay, khi đứng đầu HSX về khối lượng với xấp xỉ 3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Tuy nhiên về giá trị, FLC chỉ đứng thứ 3 sau VNM và MSN. Khối lượng giao dịch này thậm chí còn thấp hơn lượng giao dịch bình quân trong tháng 7 vừa qua.
FLC xuất hiện khối lượng dư mua dư bán rất lớn trong phiên. Khả năng thanh khoản dồi dào đã khiến một bộ phận không nhỏ nhà đầu cơ chọn phương án bán ra. So sánh mức giá thời điểm trước khi chuyển sàn thì FLC đang tích lũy trên 20 triệu cổ phiếu có lãi khi mua được dưới mức 5.700 đồng sáng nay. Việc điều chỉnh giá tham chiếu đã xoa dịu được dư luận và giúp FLC có phiên chào sàn ít biến động.
Sàn HSX phiên sáng không nhiều diễn biến đáng chú ý. Giao dịch chậm và rất nhàm chán kéo dài tới tận gần 11h. Các cổ phiếu lớn tiếp tục suy yếu khiến VN-Index sụt giảm trng phần lớn thời gian. Đáy của VN-Index được xác lập lúc 10h36 với việc MSN giảm 1,71%, VCB giảm 0,74%, GAS giảm 0,77%, VIC giảm 0,78%, BVH giảm 0,72%...
Không chỉ những cổ phiếu vốn hóa lớn nhất HSX mất giá mà ngay cả những cổ phiếu có đà từ phiên trước cũng không tạo được chuyển biến mới. FPT sau khi đạt đỉnh với mức tăng gần 1,8% lúc 9h45 đã suy yếu dần trong nửa sau của phiên sáng. Giá FPT hiện chỉ còn tăng 1,12%. PPC đầu phiên bật tăng 1,3% nhờ kết quả kinh doanh hợp nhất tích cực, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh trở lại. Khi VN-Index tạo đáy, PPC chỉ tăng được 0,44%. Độ rộng của rổ VN30 trong thời điểm này thu hẹp đáng kể, số giảm giá áp đảo dù mức giảm không lớn.
HSX có chuyển biến mới từ sau 11h, dù thanh khoản vẫn không được cải thiện bao nhiêu nhưng giá lại tăng. VN-Index trong 30 phút tăng hơn 0,3% và chỉ số vượt qua được mức tham chiếu. Ít phút chững lại cuối phiên không ảnh hưởng nhiều lắm đến điểm số, VN-Index vẫn tăng được 0,12% so với tham chiếu.
Độ rộng cải thiện mà bằng chứng về sự phục hồi giá tốt trên diện rộng. Tuy nhiên lực kéo chính giúp chỉ số tăng nhanh như vậy là do VNM từ sau 11h thoát khỏi mức tham chiếu và tăng 0,69%. VIC cũng lấy lại được toàn bộ mức giảm đầu phiên và vững vàng ở tham chiếu. GAS những phút cuối cũng bật tăng 0,77%. BVH phục hồi rất tốt từ mức 41.500 đồng lên sát tham chiếu 41.800 đồng. Thậm chí cả MSN cũng thu hẹp mức giảm, chỉ còn dưới tham chiếu 1,14%.
Mặc dù độ rộng của HSX vẫn nghiêng về phía giảm với 10 mã sàn, 73 mã giảm và 11 mã trần, 64 mã tăng, độ rộng của rổ VN30 lại khá tốt với 12 mã tăng và 9 mã giảm, trong đó nghiêng nhẹ về phía vốn hóa lớn tăng giá. Tuy nhiên do thiếu GAS, VN30-Index cũng chỉ tăng được 0,09%.
Sàn Hà Nội sáng nay giao dịch không tốt, tuy cũng có đợt phục hồi cuối phiên giống HSX nhưng mức độ nhẹ hơn nhiều. HNX không có cổ phiếu trụ và tất cả điểm số trông cậy hoàn toàn vào SHB. Cổ phiếu này duy trì được mức tăng 1,61% khá ổn định trong phiên nhưng lại chưa đủ tạo đột biến. ACB sụt giảm 0,64%, PVS giảm 0,62%. Nhóm cổ phiếu đầu cơ không có giao dịch nổi bật, hầu hết là giảm nhẹ hoặc lình xình ở tham chiếu.
Vài giao dịch đáng chú ý ở HNX chỉ tập trung vào FIT, NTP, HNM. FIT tăng rất nhẹ 0,79% - thực chất là một bước giá trên tham chiếu – nhưng thanh khoản khá cao, đứng vị trí thứ 2 ở sàn về giá trị với gần 3,8 tỷ đồng, chỉ sau SHB.
NTP sau phiên tăng mạnh hôm qua đã chững lại giá biến động rất mạnh, từ 62.600 đồng lùi xuống 60.300 đồng, tức là còn giảm dưới tham chiếu, sau đó lại hồi lên 61.800 đồng. NTP chỉ tăng được 0,82% với thanh khoản rất thấp.
HNM có thể coi là hiện tượng trên HNX, với dòng vốn đầu cơ tạo sóng rất mạnh. HNM 5 phiên trước đã tăng được gần 29% và sáng nay thậm chí có lúc còn tăng kịch trần. Tuy nhiên biên độ tăng quá mạnh khiến cổ phiếu này bị chốt lời và giá đang suy yếu trở lại, dù vẫn trên tham chiếu 3,37%.
Thanh khoản thị trường sáng nay có tăng nhẹ bình quân khoảng 7% so với hôm qua. HSX giao dịch khá hơn HNX, tăng 9%, đạt 281 tỷ đồng. Phần lớn mức tăng thanh khoản tập trung vào rổ VN30. Rổ này đóng góp 174,4 tỷ đồng, chiếm hơn 62% và giá trị giao dịch cũng tăng 17% so với phiên trước.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.