Chứng khoán sáng 6/9: Nước ngoài giảm bán

Nhà đầu tư nước ngoài giảm bán trên toàn sàn HSX và đặc biệt tại VN30

VN-Index tuy vẫn trên tham chiếu nhưng thực ra là đã yếu đi nhiều so với đầu phiên.
VN-Index tuy vẫn trên tham chiếu nhưng thực ra là đã yếu đi nhiều so với đầu phiên.

Sáng nay đến lượt VNM tước hết sức mạnh của VN-Index mặc dù độ rộng khá tốt. Nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu giảm bán, tạo điều kiện cho các blue-chip phục hồi.

VN-Index chốt phiên sáng chỉ tăng rất nhẹ 0,08% dù có 101 mã tăng/95 mã giảm. Độ rộng này không chênh lệch, nhưng rổ VN30 thì tốt: 15 mã tăng/6 mã giảm và chỉ số VN30-Index tăng 0,32%. Như vậy, yếu tố vốn hóa đang cản trở sức mạnh ở VN-Index.

VNM chắc chắn là nguyên nhân chính của hiện tượng này. Vốn hóa rất lớn của VNM trong khi giá giảm 1,3% đã khiến chỉ số chính bốc hơi gần 1,4 điểm. VNM đã lại bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng.

VNM là cổ phiếu được các quỹ ETF mua vào trọng điểm trong lần tái cân bằng tháng 9 này, nhưng thanh khoản của chính khối ngoại là quá dồi dào. Phía mua có thể dễ hiểu, nhưng phía bán lớn bất thường.

Tổng khối lượng bán ra của nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tại VNM là 419.420 cổ phiếu, tương đương gần 63,6 tỷ đồng. Mua vào là 327.590 cổ phiếu, tương đương 49,8 tỷ đồng. Lượng bán chiếm xấp xỉ 82% thanh khoản của VNM và mua chiếm 64%. Như vậy khối ngoại vẫn là đối tượng xả chính sáng nay.

Sáng hôm qua thực ra VNM còn bị xả lớn hơn sáng hôm nay (737.530 cổ phiếu) nhưng giá lại giảm nhẹ hơn. Sáng nay VNM giảm mạnh 1,3%, trở thành cổ phiếu trụ yếu nhất sàn HSX.

Ngoài VNM, chỉ còn BID giảm 1,22% là đáng kể. Vài mã khác trong rổ VN30 giảm là FPT, DPM, SBT thực ra không ảnh hưởng lớn. Số trụ còn lại tốt là GAS tăng 0,79%, VIC tăng 0,42%, MSN tăng 1,49%, CTG tăng 0,58%. Đặc biệt là VCB trụ được ở tham chiếu, bớt đi gánh nặng quan trọng.

Như vậy cơ cấu blue-chip sáng nay tăng giá là chủ yếu và giao dịch khá tốt, nhưng các trụ chỉ đủ đẩy điểm số tại VN30-Index. VNM có vốn hóa quá cao trong VN-Index khiến chỉ số này mất gần hết động lực.

Nhà đầu tư nước ngoài giảm bán trên toàn sàn HSX và đặc biệt tại VN30, đây là nguyên nhân chính giúp các blue-chip có cơ hội phục hồi. Cổ phiếu trọng điểm là VCB vẫn đang bị bán ra 486.760 cổ phiếu, tương đương 24,6 tỷ đồng, nhưng là mức giao dịch quá “hiền” so với sáng hôm qua (2,76 triệu cổ phiếu bị bán ra).

Các mã bị bán nhiều sáng nay là PVD, HAG, BGM, ITA, SHI, đều là các cổ phiếu ít quan trọng. Các mã như VIC, MSN cũng vẫn bị bán ròng, nhưng mức độ giảm đáng kể so với sáng hôm qua.

Tổng thể khối ngoại bán ra trên HSX sáng nay 170,6 tỷ đồng, mua vào 136,5 tỷ đồng.

Sàn Hà Nội giao dịch cân bằng và không có biến động mạnh. HNX-Index tăng nhẹ 0,18% với 74 mã tăng/79 mã giảm. HNX30 tăng 0,23% với 8 mã tăng/8 mã giảm. SHB, PVS, PVB, PVC, NTP đang là những cổ phiếu lớn giúp điểm số tích cực.

Cả hai sàn trong sáng nay không có nhiều giao dịch lớn, một phần do khối ngoại giảm xả. Giá ít biến động và thanh khoản tụt giảm đáng kể. Tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường giảm 23% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 1.327,4 tỷ đồng. Sau khi lập kỷ lục thanh khoản 11 phiên trong sáng hôm qua thì sáng nay thị trường lại rơi xuống mức thấp nhất 7 phiên.

Nguyên nhân chính là sự bình lặng của nhóm thanh khoản dẫn đầu: VNM, HPG, HSG, VCB. 4 mã này sáng nay giao dịch chưa bằng 42% giá trị sáng hôm qua.

Thanh khoản yếu đi cũng khiến chỉ số không có tiến triển tích cực. Mặc dù mức tăng trên VN-Index vẫn còn được ghi nhận trước giờ nghỉ, nhưng đầu phiên chỉ số này đã có lúc tăng 0,58% so với tham chiếu. Nghĩa là, gần như toàn bộ sức mạnh của chỉ số này đã biến mất.

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy