
Mặc dù cả điểm số lẫn độ rộng hai sàn đều tích cực nhưng sáng nay thị trường đã trải qua một đợt điều chỉnh trong nửa cuối phiên.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 1,67%, VN30-Index tăng 1,85%. HSX ghi nhận 35 mã trần và 101 mã tăng, chỉ có 17 mã sàn và 50 mã giảm. HNX-Index tăng 0,3%, HNX30-Index tăng 0,73%. Sàn này có 32 mã trần, 62 mã tăng và 29 mã sàn, 58 mã giảm.
Dấu hiệu điều chỉnh xuất hiện từ sau 10h30, khi cả VN-Index lẫn HNX-Index đều đạt đỉnh. Nửa đầu phiên sáng nay, giao dịch khá tốt và thị trường có một nhịp rung lắc nhẹ, kích thích người mua tham gia rất nhiệt tình. Giao dịch từ trạng thái bình thường chuyển sang nóng, nhất là độ rộng ghi nhận số cổ phiếu kịch trần gia tăng nhanh chóng. Tốc độ tăng rất nhanh, đặc biệt là từ sau 10h đẩy hầu hết giá các cổ phiếu đạt đỉnh trong thời gian này.
Hoạt động điều chỉnh không nhất thiết khiến cổ phiếu giảm giá. Khối lượng bán ra tăng lên ngăn cản đà tăng và một lượng lớn cổ phiếu được chuyển nhượng cũng là biểu hiện của điều chỉnh. Do giá tăng rất mạnh và sức cầu tốt nên khối lượng bán ra không làm biến động giá quá mạnh đến mức phải giảm. Tuy nhiên khối lượng bán lớn đã duy trì được sự cân bằng với lực mua, ngăn giá tăng thêm.
Thanh khoản tương đối lớn trên hai sàn phản ánh khá rõ điều này. HSX khớp được 711,6 tỷ đồng, một con số khá cao, chỉ thấp hơn phiên bùng nổ ngày 3/1 một chút. HNX khớp 401,5 tỷ đồng, tăng 29% so với cuối tuần trước. Khối lượng đạt mức cao nhưng hai sàn đều có biến động chững lại hoặc điều chỉnh khá rõ.
HSX có tình trạng một số cổ phiếu lớn bị ép mạnh phải thu hẹp mức tăng như SSI. Cổ phiếu này lúc mạnh nhất lên tới 17.000 đồng nhưng hiện chỉ còn 16.700 đồng. VCB bị ép từ 29.700 đồng về 29.300 đồng. Thậm chí một số mã trong rổ VN30 còn bị xả mạnh đến mức quay đầu giảm so với tham chiếu, như FPT, HCM, HVG. Đây là 3 mã duy nhất trong rổ này giảm giá.
Tuy nhiên cả VN-Index lẫn VN30-Index đều không hình thành một nhịp điều chỉnh rõ rệt, do ảnh hưởng tích cực từ các cổ phiếu mạnh khác. Đà kéo này lớn hơn nhiều sức ép điều chỉnh ở một vài mã. Nhìn chung HSX có một phiên sáng điều chỉnh rất tích cực: thanh khoản cao nhưng giá vẫn duy trì được ở mức cao chứng tỏ lực đỡ cũng đủ cân bằng với sức ép bán ra.
Sàn HNX không được tốt như vậy vì có sự phân hóa rất mạnh trong nhóm các cổ phiếu dẫn dắt. Đầu tiên là ảnh hưởng của ACB khiến HNX-Index có một sóng giảm kéo dài và liên tục. ACB từ mức 17.500 đồng, tương đương tăng 2,34% so với tham chiếu, bị ép về 17.200 đồng, chỉ tăng 0,58%. ACB cũng khiến cho HNX-Index điều chỉnh rộng hơn HNX30-Index so với tham chiếu.
Ảnh hưởng khá lớn khác đến từ nhóm các cổ phiếu đầu cơ dẫn dắt là BVS, SCR, VCG, VND. Các mã này đều đã tăng giá mạnh so với tham chiếu trong phiên nhưng mức độ điều chỉnh cũng lớn hơn. Cả 4 cổ phiếu này từ lúc tăng giá, đã chuyển sang giảm so với tham chiếu. Biến động mạnh của nhóm đầu cơ lớn khiến sóng giảm của HNX rất rõ rệt. So với mức cao nhất, HNX-Index đã giảm 1,7% và HNX30-Index giảm 2,63%.
Hoạt động bán ra mạnh của nhà đầu tư trong nước đã tạo điều kiện mua khá dễ dàng và nhà đầu tư nước ngoài có một buổi sáng bận rộn. Rổ VN30 được khối ngoại mua vào rất nhiệt tình, chiếm gần 26% tổng lượng giao dịch. Ngay cả những mã kịch trần như BVH, ITA, OGC, VSH cũng được khối này mua mạnh. Ngoài ra lực mua đỡ xuất hiện mạnh ở CTG, DPM, GAS, HAG, HPG, IJC, PVD, SBT, STB, VCB, VIC.
Trên sàn Hà Nội, ngoài PVS được khối ngoại đẩy giá mạnh bằng khối lượng mua lớn, việc giảm giá của VCG, VND cũng giúp khối này mua được một khối lượng khá lớn với giá tốt.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.