
Thị trường đã điều chỉnh trên diện rộng trong phiên sáng nay khi áp lực bán ra tăng cao. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn giảm vẫn tác động lên điểm số, nhưng việc số lớn các mã khác cũng giảm đã khiến toàn bộ các chỉ số của hai sàn đỏ lửa.
Hiện tượng phân hóa về giá vẫn diễn ra, nhưng đã thu hẹp lại đáng kể và tập trung tại số ít cổ phiếu đang có được lực cầu tốt. Những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất sáng nay phần lớn là những cổ thị giá thấp và mang tính đầu cơ cao. Mặc dù còn hơi sớm để dự đoán về xu hướng đầu cơ các cổ phiếu nhỏ quay lại như thời kỳ tháng 10-11 năm ngoái, nhưng quả thực các mã này đã đi ngược được xu thế chung.
Giao dịch tâm điểm vẫn là PVX, khi tiếp tục có hàng chục triệu cổ phiếu đua nhanh tranh mua giá trần. Phiên kịch trần thứ hai liên tục đã đưa giá cổ phiếu này lên mức 3.600 đồng, tương đương với mức đỉnh cuối tháng 12 năm ngoái, trước khi PVX rơi vào một đợt thoái trào sâu.
Động lực của PVX vẫn là dòng tiền tận dụng thông tin hỗ trợ để đầu cơ giá lên. PVX luôn hấp dẫn ở sự mạo hiểm cực cao và dòng tiền rất lớn, bất chấp việc số đông nhà đầu tư vẫn nhìn thấy rủi ro ở đây. Không ai muốn là người chậm chân để phải “đổ vỏ” trong bữa tiệc này. Khối lượng chặn mua trần đến hôm nay vẫn còn hơn 10,5 triệu cổ, sau khi đã khớp 2,45 triệu cổ. PVX đang bị tiết cung nặng, đồng nghĩa với việc khối lượng có lãi tích lũy lớn sẽ được giải phóng vào một phiên nào đó. Trong suốt hơn một năm trở lại đây, PVX chưa lúc nào được đầu cơ trần liên tục quá được 4 phiên.
Độ rộng của hai sàn sáng nay tương đối hẹp. HNX có 77 mã tăng thì 10 mã trần, trong khi 97 mã giảm. HSX có 90 mã tăng thì 20 mã trần và 116 mã giảm. Hầu hết những cổ phiếu trần trên thị trường nằm ở nhóm đầu cơ thị giá thấp.
Khá nhiều mã đầu cơ dạng này xuất hiện thanh khoản tốt, chứng tỏ có một dòng vốn tương đối mạnh đang chảy vào, vì thực tế cho đến trước phiên hôm nay, biến động tăng ở nhóm này vẫn chưa rõ ràng và đồng loạt như vậy. Những gương mặt khác quen thuộc như LCG, ASM, VNH, PXM, HLA, PTL, PVA, PVL đạt khối lượng ấn tượng.
Trái ngược là nhóm blue-chips, vốn hóa lớn và trung bình ở hai sàn giao dịch yếu về giá và có thanh khoản rất lớn. Điều này chứng tỏ hoạt động chốt lời đã gia tăng, tạo nên sức ép lớn về giá. Dĩ nhiên phía ngược lại, đã có một lượng tiền lớn chấp nhận mua vào. VN-Index chỉ sụt giảm 0,39%, VN30-Index giảm 0,08%, cũng không phải là mức điều chỉnh quá lớn, dù số mã giảm giá rất nhiều.
Ấn tượng mạnh nhất sáng nay là quy mô giao dịch khớp lệnh lên tới 1.428 tỷ đồng, tăng gần 46% so với sáng hôm qua. HSX khớp 1.068,7 tỷ đồng, tăng 32%, cũng là con số rất lớn. Trong gần một năm trở lại đây, HSX chỉ có 4 phiên mà giá trị khớp lệnh buổi sáng vượt quá được con số 1.000 tỷ. Hôm nay là một ngày giao dịch rất sôi động.
Sàn HSX có tới 14 cổ phiếu đạt quy mô giao dịch trên 20 tỷ đồng trong sáng nay. Dẫn đầu là HAG, khớp 82,7 tỷ đồng. Quy mô giao dịch rất cao này không rõ có bàn tay bán ra của khối ngoại như những phiên trước hay không, nhưng nhà đầu tư trong nước mua vào rất tốt. HAG tăng 2,26%, là cổ phiếu mạnh thứ 2 trong rổ VN30 sau KDC kịch trần.
Những cổ phiếu thu hút được dòng vốn lớn vẫn chủ yếu là blue-chips quen thuộc như REE, SSI, IJC, FPT và thêm FLC, BID, ITA, VHG, DXG… BID tiếp tục bị bán mạnh sáng nay, đẩy thanh khoản tăng vọt nhưng giá vẫn giảm 5,11%. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa có động thái mua rõ ràng nào ở BID.
Trên toàn thị trường, giao dịch mua của khối ngoại cũng rất mờ nhạt. Ở HSX, đặc biệt là rổ VN30, khối lượng mua khá yếu. ITA, KDC, PPC, STB là những mã được mua nhiều nhất nhưng vẫn không gây được ấn tượng gì vì quá nhỏ so với các phiên trước. Ở HNX, chỉ có SHB, PVS được mua với khối lượng thấp.
Nhìn vào điểm số lẫn các cổ phiếu trụ, thị trường điều chỉnh sáng nay chỉ ở mức độ nhẹ. Điểm tốt là thanh khoản rất cao, một mặt thể hiện áp lực chốt lời, nhưng mặt khác, dòng tiền đối ứng vẫn đang chảy vào thị trường.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.