Chứng khoán sáng 7/4: Xanh vỏ đỏ lòng

Độ rộng chung của toàn thị trường sáng nay cho thấy đà giảm lan ra rất rộng

VN-Index đang không phản ánh đúng tính chất phiên sáng nay.
VN-Index đang không phản ánh đúng tính chất phiên sáng nay.

VN-Index chốt phiên sáng tăng rất nhẹ 0,01% dù có rất ít cổ phiếu tăng giá. BHN, SAB vẫn đang phát huy hiệu quả tối đa.

Độ rộng của HSX sáng nay rất hẹp: 149 mã giảm/92 mã tăng. Tuy nhiên VN-Index vẫn tăng được. Chỉ số VN30-Index cũng chỉ giảm 0,09% với 17 mã giảm/11 mã tăng.

Tác động mạnh nhất đẩy VN-Index lên là GAS, đang tăng 2,01%. Tuy nhiên GAS phải bù trừ hết cho VNM đang giảm 0,98%. Do đó sức mạnh của chỉ số đến từ BHN và SAB.

BHN được kéo tăng 6,12% so với tham chiếu chỉ với lượng giao dịch 15.600 cổ phiếu, hay 1,32 tỷ đồng. SAB tăng 0,25% với 9.190 cổ phiếu, khoảng 1,85 tỷ đồng. Nếu so về số lượng thì các blue-chips giảm giá nhiều hơn, nhưng điểm số thì không quan tâm nhiều đến số lượng.

Số tăng giá sáng nay còn có HPG tăng 1,75%, MSN tăng 1,09%, VIC tăng 0,48%. Vài mã như CII, DHG, DPM, FPT, PVD, SSI tăng giá thực ra không đẩy được VN-Index bao nhiêu.

Phía giảm VNM đang rơi mạnh khi hôm nay là ngày cuối cùng tổ chức nước ngoài đăng ký giao dịch nốt. Cổ phiếu này được khối ngoại mua bán gần như cân bằng và thiếu lực đỡ quan trọng. Giá đang dừng ở mức thấp nhất 6 phiên.

Các mã ngân hàng đang rơi khá mạnh: VCB giảm 0,27%, BID giảm 1,46%, STB giảm  2,44%, EIB giảm 1,27%, MBB giảm 0,97%. STB đang là tâm điểm của thị trường khi xuất hiện thông tin bất lợi liên quan đến quá trình tái cơ cấu ngân hàng này. Lực bán ra rất lớn và sáng nay STB giao dịch gần 10,1 triệu cổ, tương đương 119,3 tỷ đồng, gấp 1,8 lần về khối lượng và 1,7 lần về giá trị so với sáng phiên trước.

Sàn HNX sáng nay rất yếu nhưng các chỉ số phản ánh đúng tính chất của phiên giao dịch. HNX-Index đang giảm 0,73% khi chỉ có 63 mã tăng/101 mã giảm. HNX30 giảm 0,75% với 6 mã tăng/15 mã giảm.

Sàn này chỉ có trụ PVS là đáng kể, đang tăng nhẹ 0,6% trong trào lưu phục hồi chung của nhóm dầu khí. Trong khi đó các trụ lớn hơn nhiều thì lại đều giảm mạnh: ACB giảm 1,98%, VCS giảm 3,06%, PVI giảm 2%, VCG giảm 0,64%...

Độ rộng chung của toàn thị trường sáng nay cho thấy đà giảm lan ra rất rộng. Chỉ số VN-Index không phản ánh đúng thị trường đang nghiêng về phía giảm. Một số mã vốn hóa lớn có chi phí rất rẻ để có thể cộng được nhiều điểm cho chỉ số.

Thanh khoản phiên này cũng đang sụt giảm, do sự suy giảm của cả các cổ phiếu tạo thanh khoản chính cũng như do giá giảm. Tổng giá trị khớp lệnh chỉ đạt 1.982,1 tỷ đồng, giảm 10% so với sáng phiên trước. Đây là phiên sáng thứ 2 trong 15 phiên sáng gần đây mà giao dịch xuống dưới 2.000 tỷ đồng.

ROS đã tăng khoảng 18% giá trị giao dịch trong sáng nay, nhưng quy mô toàn thị trường vẫn giảm. Điều đó chứng tỏ các cổ phiếu khác giảm thanh khoản rất đáng kể. Sàn HSX giảm 12% giá trị giao dịch và rổ Vn30 giảm 16%.

Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường cao là nhờ giao dịch thỏa thuận lớn tại MSN. Nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển nhượng nội bộ gần 27,8 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị gần 1.270 tỷ đồng.

Khối ngoại sáng nay vẫn mua ròng mặc dù có nhiều giao dịch nội khối. MSN làm phình lên tổng quy mô giao dịch, nhưng các cổ phiếu khác thì khá cân bằng. Các giao dịch khớp lệnh nhỉnh hơn về phía mua nhờ PVT, SSI, HSG, GAS, LCG, KBC, AAA được mua ròng khá cao. Phía bán chỉ có HHS là bị bán ròng nổi bật. Tính chung HSX vẫn đang được mua ròng 79 tỷ đồng và HNX bị bán ròng khoảng 5 tỷ đồng.

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy