
Một bull-trap khá to trong phiên buổi sáng hôm nay và dòng tiền vào rất yếu, cho thấy khả năng thị trường suy luận tiêu cực về triển vọng ngắn hạn.
Cả VN-Index lẫn HNX-Index đều xuất hiện một đợt hồi giá sớm và đạt đỉnh lúc 9h41 sáng nay. Giá trị khớp lệnh hai sàn đều giảm mạnh. Cho đến trước 10h, thanh khoản yếu vẫn chưa đáng ngại lắm vì có thể kịch bản kiểm tra cung đang được triển khai.
Vấn đề giá xăng có thể dẫn tới nhiều khả năng khác nhau. Cơ bản đây là tin xấu và áp lực bán có thể sẽ gia tăng. Do đó, nửa đầu phiên buổi sáng, áp lực bán không thực sự mạnh, giá giảm vừa phải, thanh khoản yếu là điểm tích cực chứ không xấu.
Hai sàn cầm cự rất tốt cho đến khoảng 10h. Điểm số giảm bình thường đối với một phiên bị ảnh hưởng bởi tin xấu. Độ rộng cũng ở mức độ trung tính, số mã tăng giá và tăng trần vẫn khá nhiều nhưng chủ yếu vẫn là nhóm penny.
Người bán bắt đầu “giở chứng” trong nửa cuối phiên. Một phần nguyên nhân có thể là lực đẩy lên các mức gần tham chiếu là yếu. Ngay cả khi Index hai sàn đạt đỉnh, cổ phiếu có thể vượt tham chiếu với thanh khoản chấp nhận được là ít. Khối lượng chặn bán ở mức này không phải là quá cao nhưng bên mua không đẩy qua được.
Khi cung đã mất kiên nhẫn, hành động hạ giá được chứng kiến với tốc độ tương đối nhanh. Lượng chặn mua ở vài bước giá dưới tham chiếu không đủ để cản tốc độ hạ giá, nhất là khi những cổ phiếu lớn bắt đầu rơi mạnh. BVH, MSN, VIC, DPM, FPT, HPG, SSI rơi rất nhanh. Nhóm đầu cơ bên HNX như PVX, VND, KLS và cả ACB, HBB, SHB đều suy yếu. Index hai sàn khó có thể cầm cự được trước sức nặng từ áp lực giảm giá của nhóm này.
Mức độ giảm trong nửa cuối phiên buổi sáng là mạnh, hình thành nên một bull-trap khá lớn với độ dao động giá cao. Dĩ nhiên vẫn còn phiên giao dịch buổi chiều cho cơ hội lật ngược tình thế.
Phiên buổi sáng chứng kiến một lực cầu rất yếu ở vùng trên sàn. Bên bán không đủ sức ép giảm hết biên độ, nhưng bên mua cũng rất dè dặt trong vấn đề nâng giá. Cầu nâng giá không đủ thuyết phục và thực sự là nhỏ đã tạo nên mức thanh khoản yếu.
Đến lúc kết thúc phiên sáng, HSX mới có được 865 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. HNX đạt khoảng 579 tỷ đồng. VN-Index giảm 6,49 điểm, HNX-Index giảm 2,2 điểm.
Vài tiếng giao dịch buổi sáng có thể đem lại những phán đoán khác nhau. Đối với người bắt đáy, không khớp được ở giá sàn có thể được coi là tín hiệu tốt vì sự hoảng loạn mang tên “giá xăng” không xảy ra. Tuy nhiên, người bán có thể cảm nhận được lực cầu yếu trong đợt hồi, cộng với mức thanh khoản sụt giảm quá rõ rệt là tín hiệu của việc tiền không ham hố mua vào lúc giá giảm.
Sự suy yếu của dòng tiền lúc này là điều không nên vì cổ phiếu lẫn Index đều đã tạo một đỉnh cao và đã trải qua hai phiên điều chỉnh. Thị trường cần nhìn thấy sự ham hố nhất định của người cầm tiền, nếu niềm tin vào một nhịp điều chỉnh chỉ là trong ngắn hạn. Điều này có thể nhìn lại vào quãng cuối tháng 2 vừa qua, khi cầu chờ giá thấp vét hàng rõ rệt. Cơ hội này có lặp lại hay không, người mua cần sớm bộc lộ trước khi khối lượng hàng khổng lồ tích lũy lại cảm giác rõ hơn về mức lỗ hiện lên trên danh mục.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.