
Hàng trăm cổ phiếu tăng giá trên hai sàn sáng nay khiến người cầm cổ vui mừng, người cầm tiền nóng ruột. Mặc dù thanh khoản rất yếu nhưng mức tăng giá lại bất ngờ.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 1,03%, Vn30-Index tăng 1,44% nhưng giá trị khớp lệnh chỉ có 267,7 tỷ đồng, giảm 31% so với hôm qua. Sàn này chứng kiến 13 mã trần, 119 mã tăng, chỉ có 9 mã sàn và 48 mã giảm.
Rổ VN30 giao dịch rất tốt với duy nhất SBT giảm 1,27%. MBB, OGC, PNJ, PVF, VNM đứng giá nhường ảnh hưởng cho 24 mã tăng kéo chỉ số của riêng rổ này tăng mạnh. Các cổ phiếu của HSX là động lực chính tạo nên mặt bằng điểm số ổn định và tăng dần trên HSX. Mặc dù cũng có một vài thời điểm thị trường suy yếu khi lực bán gia tăng nhưng các cổ phiếu lớn hầu như chỉ thu hẹp mức tăng nhẹ. Cả hai chỉ số của HSX đang tạm dừng ở đỉnh cao nhất.
Sàn HNX hơi khác, có một nhịp điều chỉnh dài trong nửa sau của phiên sáng. Tuy nhiên mức độ điều chỉnh cũng không mạnh. HNX-Index hiện đang tăng 0,55% so với tham chiếu, HNX30-Index tăng 1,01%. So với lúc cao nhất, HNX-Index chỉ giảm 0,48% và HNX30-Index giảm 0,79%.
Thanh khoản của HNX cũng giảm nhẹ so với hôm qua, đạt 120,5 tỷ đồng. Khoảng 63% giá trị khớp lệnh này thuộc về 5 mã dẫn đầu sàn là SHB, SCR, PVX, KLS và VND. Các cổ phiếu này đều có mức tăng giá tốt và lực đỡ gần tham chiếu khá mạnh.
Cũng giống hai phiên trước, thị trường sáng nay không xuất hiện lực bán nào đủ mạnh một cách chủ động. Khối lượng dư mua còn khá nhiều, có tiềm năng tạo thanh khoản tốt nhưng bên mua rút giá lên khá cao. Đôi bên nhường nhịn nhau trong phần lớn thời gian khiến mức giao dịch quá thấp.
Mặc dù giá tăng nhưng cả hai sàn đều không có tình huống đáng chú nào. Tốc độ giao dịch rất uể oải và bên mua giành được các mức giá trên tham chiếu dễ dàng do khối lượng bán ra yếu. Dĩ nhiên các mức giá cao hơn khối lượng treo bán cũng rất nhiều, nhưng khoảng cách giá quá xa và người mua cũng không có ý định đẩy giá tới mức đó. Một số cổ phiếu như PVX bất kỳ lúc nào được cố gắng kéo lên cao hơn đều gặp lượng hàng chờ bán dày đặc.
Đặc điểm của hoạt động bán ra hôm nay cũng giống như sáng qua, chủ yếu là chờ đợi một biến động giá mạnh do bên mua thực hiện. Nếu người mua cố gắng thêm một chút nữa thì có thể mức tăng của điểm số không chỉ dừng lại như vậy. Lực bán mạnh chỉ xuất hiện nếu giá đạt độ cao vừa đủ. Ngay cả với HSX, mặc dù VN-Index và VN30-Index vẫn đang tạm dừng ở mức điểm số cao nhất trong phiên, nhưng nhiều cổ phiếu thực ra vẫn có dấu hiệu đuối giá và có điều chỉnh nhẹ thu hẹp mức tăng như CII, CSM, CTG, DIG, DRC, EIB, GAS, GMD, HAG, HPG, HSG, OGC. Trên HNX cũng có BVS, KLS, PVX, SCR, VCG, VND… vẫn đang cố gắng chinh phục lại đỉnh cao cũ đầu phiên.
Mặc dù điểm số tăng rất khá nhưng tâm lý chung vẫn là thận trọng. Thị trường hoàn toàn có thể ẩn chứa sự bất ngờ như hôm qua và không ai lường trước được. Sự lưỡng lự của người bán tạo điều kiện cho người mua thể hiện được sức mạnh lớn hơn thực tế. Rất khó để có thanh khoản lớn hơn nếu tình trạng tâm lý này vẫn còn. Không phải là người mua thiếu nhiệt tình, bằng chứng là khối lượng treo mua trên tham chiếu vẫn còn khá dồi dao, chỉ là bộ phận người cầm tiền đứng ngoài chưa cảm thấy tin tưởng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.