
Giá tiếp tục suy yếu, thanh khoản sụt giảm một nửa khiến hai sàn trong phiên sáng nay giao dịch trong tình trạng u ám.
HSX chốt phiên sáng với VN-Index giảm nhẹ 0,05%, độ rộng thu hẹp với 14 mã trần, 58 mã tăng trong khi có 12 mã sàn và 92 mã giảm. Đặc biệt là thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng, chỉ tương đương 352,8 tỷ đồng.
Nếu có điểm tích cực nào thì đó là sự phân hóa ở mức độ nhẹ giữa các cổ phiếu. Rổ cổ phiếu lớn điều chỉnh khá tích cực. VN30-Index vẫn tăng nhẹ 0,08% sau khi trải qua một phiên sáng nhiều dao động với những nỗ lực đẩy giá lên bất thành.
Rổ VN30 phân hóa khá rõ. 12 cổ phiếu giảm giá trong rổ này nhìn chung là nhẹ, ngoại trừ BVH, GMD, REE. Đây là 3 cổ phiếu duy nhất giảm từ 5-8 bước giá so với tham chiếu, số còn lại chỉ điều chỉnh không quá 1 bước giá. Ảnh hưởng từ quy mô vốn hóa cũng chỉ có BVG và MSN là đáng kể. Số tăng giá của rổ tuy có 9 mã và 9 mã còn lại đứng tham chiếu. Với bước giá giảm như vậy thì cơ bản rổ cổ phiếu lớn trong trạng thái cân bằng.
Phiên điều chỉnh sáng nay có phần ảnh hưởng tương đối nặng của phiên hôm qua. Phản ứng phục hồi khá yếu những phút đầu phiên, đặc biệt là dòng tiền vào chậm chạp khiến biến động chính là giá suy yếu dần. Nhìn vào chỉ số thì HSX vẫn xuất hiện các nỗ lực bắt đáy và phục hồi nhưng cường độ mua là chưa đủ.
Trong 10 mã đóng góp giá trị khớp lệnh cao nhất HSX thì có 4 mã giảm và 6 mã tăng. Giao dịch của những mã này cũng không nhiều đặc biệt trừ PET và REE. PET xuất hiện hai giao dịch thỏa thuận rất lớn trên 3,3 triệu cổ. Giá khớp lệnh của PET cũng tăng rất mạnh 4,4% và khối ngoại mua vào nhiều. REE ngược lại, hứng chịu một đợt bán ra mạnh mẽ trước thông tin xấu về kết quả kinh doanh quý 1. Giá REE đã giảm 2,42% so với tham chiếu.
Xu hướng điều chỉnh định hình rõ hơn trên HNX vì sàn này đổ gãy tất cả các trụ. Ít phút đầu phiên thì bộ ba PVX, SCR, VCG vẫn còn tăng khá tốt cộng thêm ACB, SHB, PVS cũng trên tham chiếu nên sàn này bùng lên ngắn ngủi. Đến khi các mã đầu cơ lớn đã hết lực tăng và quay sang giảm giá, độ rộng thay đổi nhanh chóng và số giảm giá chiếm ưu thế.
PVX và SCR dẫn đầu HNX về thanh khoản nhưng giá cũng giảm tương ứng 1,85% và 2,63%. Cả hai cổ phiếu này vẫn chưa cho thấy dấu hiệu rõ ràng của hoạt động chốt lời đã kết thúc. Đây cũng là những mã đầu cơ hiếm hoi đạt mức tăng khá lớn trong vài phiên vừa qua. Lượng hàng ngắn hạn về tài khoản chấp nhận mức lãi mỏng và hạ giá nhiều. Các mã đầu cơ như PVX, SCR, VCG vài phiên trước vốn là tâm điểm của thị trường, thể hiện được một lực đầu cơ rất mạnh. Các mã này bị bỏ rơi khiến mối nghi ngờ về khả năng kéo giá lên để thoát hàng quay trở lại.
Độ rộng của HNX rất kém. Trong số 11 cổ phiếu tăng trần hầu hết chỉ khớp từ vài trăm tới vài ngàn cổ phiếu. Nếu quy ra giá trị thì lượng tiền thực ra rất thấp. 38 cổ phiếu tăng giá cũng không góp mặt cổ phiếu nào vốn hóa và thanh khoản lớn. HNX-Index giảm 0,84% và HNX30-Index giảm 0,85% phản ánh chính xác biến động xấu của nhóm trụ cột.
Yếu tố thanh khoản khiến mối lo cũ đã quay lại. Hai phiên trước thị trường giao dịch trên 1.000 tỷ đồng là có thực, nhưng biến động giá đến phiên thứ 3 đã không còn rõ ràng nữa, trong khi thanh khoản đang có dấu hiệu giảm mạnh. Sáng nay hai sàn chỉ khớp 471 tỷ đồng, bằng một nửa hôm qua.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.