
Mặc dù độ rộng vẫn khá cân bằng ở sàn HSX nhưng sáng nay VN-Index đã hai lần để mất ngưỡng 720 điểm. Các blue-chip đang giao dịch khá yếu.
Chỉ số chính của HSX chốt phiên sáng mới giảm 0,12% với 133 mã tăng/111 mã giảm, nhưng VN30-Index đang giảm 0,32% với 16 mã giảm/11 mã tăng. Gần như tất cả các trụ lớn nhất của HSX đều đang giảm và phần lớn thuộc rổ VN30.
Ảnh hưởng tệ nhất trong rổ VN30 đối với VN-Index vẫn là VNM. Cổ phiếu này giảm 0,41% sau khi khối ngoại nhảy vào mua ròng một chút. Đầu phiên cầu ngoại mất hút khiến VNM rơi tới 0,95% so với tham chiếu. Đợt đăng ký mua thứ 4 của F &N với VNM cũng sẽ kết thúc trong tuần này.
Các trụ khác thuộc rổ VN30 giảm ảnh hưởng xấu là VCB giảm 0,14%, MSN giảm 0,23%, VIC giảm 0,12%, BVH giảm 0,69%, STB giảm 2,07%. Hai trụ duy nhất tăng nhẹ là GAS tăng 0,18%, CTG tăng 0,28%.
Ngoài rổ VN30, cổ phiếu xấu nhất là ROS, đang giảm 1,73%. Ngoài ra là SAB giảm 0,15%, PLX giảm 0,53%, NVL giảm 0,58%, VJC giảm 0,39%.
BHN trở thành cổ phiếu đặc biệt quan trọng sáng nay với mức tăng 3,61%. Có vẻ như BHN tăng kỹ thuật là chính và có mục đích làm đẹp chỉ số VN-Index vì cổ phiếu này suốt cả phiên sáng chỉ giao dịch đúng 4 lệnh với 710 đơn vị, trị giá đâu đó 60 triệu đồng. Chỉ 60 triệu đồng cũng giúp BHN tăng 695,4 tỷ đồng vốn hóa, cộng cho VN-Index gần 0,3 điểm.
Thị trường sáng nay chủ yếu sôi động ở các cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ. Ngay cả trong rổ VN30, các mã trung bình cũng khá tốt: REE tăng 3,24%, NT2 tăng 3,63%, PVD tăng 1,22%, ITA tăng 1,23%, GMD tăng 1,39%, DPM tăng 1,94%.
Chỉ số của nhóm Midcap đang tăng 0,68%, Smallcap tăng 0,88%. Nhóm vốn hóa nhỏ có 7 mã kịch trần và toàn sàn HSX có 14 mã. Một số cổ phiếu giao dịch rất sôi động là BCG, DLG, MCG, DCG, NVT, PPI, HDC.
Sàn HNX giao dịch trầm lắng nhưng cũng không phải quá xấu. HNX-Index giảm 0,47% cũng chỉ với 85 mã giảm/69 mã tăng. HNX30 giảm 0,55% với 14 mã giảm/13 mã tăng. Độ rộng cơ bản là cân bằng, yếu tố vốn hóa tác động hơi nhiều.
Cụ thể, cả SHB lẫn ACB đang kéo nhau giảm khá sâu. SHB rơi 2,74% và đang tạm dừng ở mức thấp nhất 16 phiên. ACB giảm 0,85%, có phiên giảm thứ 3 liên tục. Ngoài ra một số cổ phiếu khác cũng tác động tiêu cực như NTP, VCS, VGC, PLC, BCC…
Thanh khoản thị trường phiên sáng khá cao, nhưng có yếu tố đột biến của ROS và bộ đôi HAG, HNG. ROS đã giao dịch tới gần 823,1 tỷ đồng, gấp 3 lần sáng hôm thứ Sáu và đang chiếm 31% giá trị khớp lệnh toàn thị trường. HAG, HNG bị bán tháo mạnh, giao dịch gấp 2,2 lần, chiếm khoảng 4,1% thị trường. HAG giảm giá 4,95%, HNG đang giảm sàn. Như vậy riêng 3 cổ phiếu này đã chiếm phần quá lớn trong thanh khoản.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 2.664,5 tỷ đồng phiên sáng, tăng khoảng 38% so với sáng phiên trước. Nếu trừ đi ROS, HAG, HNG thì giá trị sáng nay tăng nhẹ hơn 11%.
Khối ngoại sáng nay mua vào chủ đạo là VNM, xấp xỉ 20 tỷ đồng giá trị ròng. DHG được giao dịch lớn nhưng chỉ là thỏa thuận nội bộ. Một số cổ phiếu khác được mua ròng quá nhẹ hoặc không phải là mã quan trọng như GAS, HHS, DXG, KBC...
Phía bán, khối ngoại đang có biểu hiện chạy khỏi HAG, đã bán ra 451.260 cổ phiếu. DCM, NT2, DRC, NLG, HBC, VHG, HVG tiếp tục bị xả ròng khối lượng lớn. May mắn là các mã bị bán ròng này có thị giá tương đối thấp. Tính chung HSX đang bị bán ròng hơn 3 tỷ đồng, HNX bị bán ròng gần 5 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.