
Thị trường sáng nay không thật sự thuận lợi mặc dù hôm qua các chỉ số ở HSX đồng loạt vượt đỉnh lịch sử. Blue-chip vẫn đang tăng đẩy chỉ số tăng, nhưng đã xuất hiện áp lực bán không nhỏ.
Diễn biến đáng chú ý nhất nhất là VN-Index có tới hai nhịp sụt giảm và về cuối phiên sáng đà phục hồi cũng đang suy yếu dần. Thị trường chỉ tranh thủ được đà tăng hôm qua trong ít phút ngắn ngủi đầu phiên, khi VN-Index vọt thêm lên 1032,83 điểm, tăng 0,97% so với tham chiếu.
Thị trường sau đó bị chốt lời mạnh, đẩy VN-Index giảm trở lại xuống dưới tham chiếu tới hai lần trước 10h. Nửa sau của phiên sáng nay thị trường phục hồi nhẹ và chỉ số kết phiên chỉ tăng 0,32%, bằng một phần ba mức tăng mạnh nhất đầu phiên.
Ảnh hưởng đáng kể tới chỉ số và nguyên nhân của các đợt rung lắc mạnh sáng nay là biến động tại nhóm cổ phiếu ngân hàng. CTG, BID đang bị xả lớn, mới nửa ngày giao dịch mà thanh khoản đã rất cao. CTG đang giảm 1,56% với 4,46 triệu cổ phiếu giao dịch, tương đương 113 tỷ đồng, tăng 80% về khối lượng so với sáng hôm qua. BID giao dịch 3,25 triệu cổ phiếu, tương đương 88,2 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi cả ngày hôm qua và giá giảm 3,41%.
STB, cổ phiếu ngân hàng mạnh mẽ nhất phiên trước, sáng nay vẫn đang tăng 1,72% so với tham chiếu. Dấu hiệu xả khá rõ vì đầu phiên STB còn tăng tới 4,81%. Giao dịch của STB thấp hơn sáng hôm qua khoảng 4% về khối lượng, đạt 27,9 triệu cổ.
Các mã ngân hàng khác biến động phân hóa về giá nhưng điểm chung là đều không còn giữ được mức tăng cao nhất. VCB chốt phiên tăng 1,26%, MBB tăng 0,73%, EIB tăng 3,62%, VPB tăng 2,48%, HDB giảm 0,5%, SHB tăng 3%, ACB giảm 0,5%.
Hai cổ phiếu trụ lớn là VNM giảm 0,95% và SAB giảm 0,19% ảnh hưởng khá nhiều lên VN-Index. Rất may là GAS phục hồi tăng 1,79% và VIC tăng nhẹ 0,37%.
Chỉ số chính VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,32%, VN30-Index tăng 0,72%. Chỉ riêng sự khác biệt giữa hai chỉ số này cũng thể hiện vai trò của các blue-chip đang cố gắng ổn định thị trường. Tuy nhiên cũng chỉ có nhóm blue-chip là mạnh, với độ rộng của rổ khá tốt: 19 mã tăng/10mã giảm. Sàn HSX nhìn chung đang bị chốt lời mạnh và có tới 150 mã giảm/129 mã tăng.
Sàn HNX mất đi ảnh hưởng của ACB hôm qua, HNX-Index chỉ tăng nhẹ 0,11% với 88 mã giảm/ 61 mã tăng. HNX30 tăng 0,66% với 11 mã tăng/10 mã giảm. ACB bị xả khá mạnh khi giá giảm và thanh khoản tăng 28% so với sáng hôm qua.
Hoạt động chốt lời ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhiều mã khác đã đẩy thanh khoản sáng nay lên tới 5.120 tỷ đồng chỉ tính riêng khớp lệnh, tăng khoảng 31% so với sáng hôm qua.
Thanh khoản chỉ riêng phiên sáng đã trên 5.000 tỷ đồng là mức giao dịch chưa từng thấy của thị trường. Mức giao dịch quá lớn này lại không khiến thị trường bùng nổ được và độ rộng khá hẹp.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang mua ròng. Tổng giá trị mua vào trên sàn HSX bao gồm cả thỏa thuận là 427,4 tỷ đồng, bán ra 351,6 tỷ đồng. Sàn HNX mua 4,6 tỷ, bán ra 19,5 tỷ đồng.
Không nhiều blue-chips được khối ngoại mua ròng lớn trong sáng nay. HPG, VIC, HSG, VCB là những mã đáng chú ý nhất, còn lại là chứng chỉ quỹ E1, DXG, KBC, NKG… Phía bán có SCR, SSI, HDB, VRE, PVT, BVH bị xả ròng mạnh.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.