
Tiền vào bắt đáy trong phiên sáng nay khá yếu, trong khi nhóm cổ phiếu ngân hàng rơi sàn lũ lượt khiến thị trường giảm sâu.
Tâm điểm của phiên buổi sáng là cặp đôi SHB-HBB liệu đã chấm dứt quá trình đi lên điên cuồng hay chưa. Ngay cả trong hai phiên trước, khi thị trường điều chỉnh rất mạnh, các cổ phiếu ngân hàng khác giảm giá ào ạt thì bộ đôi này vẫn thẳng tiến.
Những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến hoạt động cầm cố của các công ty chứng khoán với mã hai này đã có ảnh hưởng nhất định. HBB và SHB cũng liên quan đến nhiều tin đồn về hoạt động thâu tóm. Các thông tin dạng này không được xác nhận nhưng vì thanh khoản quá lớn, lượng tiền vào đẩy giá quá nhiều nên cả thị trường đều chắc chắn có những tổ chức tham gia cuộc chiến này.
Hôm nay bộ đôi SHB-HBB chính thức hòa nhịp với các cổ phiếu ngân hàng còn lại, thậm chí còn giảm hăng hái hơn. Điều này cũng dễ hiểu vì các mã khác thuộc nhóm này đã điều chỉnh từ 5-10% trong mấy phiên gần đây. Có lẽ SHB-HBB đang cố tăng tốc giảm để theo kịp.
Giao dịch của hai cổ phiếu này rất tương đồng, cùng giảm về sàn khoảng sau 10h. HBB bị ảnh hưởng bởi thông tin nhiều nhất và khoảng 10h20 đã bị chất bán sàn vài triệu cổ phiếu. Sổ lệnh cho thấy người bán đã xả ra gần 2,1 triệu cổ ở giá sàn, tiêu hóa hết lượng dư mua và đến lúc tạm nghỉ vẫn dư bán 3,22 triệu cổ nữa.
SHB được đỡ giá sàn khá hơn nhưng trong gần 2 phút cuối cùng của phiên sáng bị “dập” nốt vài trăm ngàn cổ dư mua sàn. Khối lượng được nỗ lực bán sàn với SHB không nhiều lắm, khoảng 1,11 triệu đơn vị.
Một mã ngân hàng khác có diễn biến đáng chú ý là STB. Điều chỉnh thuộc loại mạnh nhất trong nhóm ngân hàng, STB đã bốc hơi gần 9,3% trong 3 phiên vừa qua (chỉ tính theo giá mở cửa). STB ngay từ đầu phiên đã bị chất bán sàn khá lớn. Do đó, đợt khởi nghĩa “manh động” lúc 9h30 tưởng như phát tín hiệu đảo chiều cho cả thị trường.
Trong khoảng 4 phút, STB đã được đẩy ngược từ giá sàn 19.500 đồng lên 20.000 đồng. Bên mua nỗ lực giải quyết khoảng 1,5 triệu cổ dư bán sàn. Tuy nhiên lực mua hôm nay là chưa đủ so với lượng cung tiềm tàng. STB nhanh chóng suy yếu trở lại.
Nhóm ngân hàng hôm nay thực sự đuối. VCB, ACB, EIB, STB, CTG, MBB trong tình trạng giảm giá khá mạnh. Giao dịch không lớn ngay cả ở những mã rơi sàn chứng tỏ dòng tiền vào bắt đáy ở những mã này không mạnh. Sóng ngân hàng đang định hình xu hướng giảm ảnh hưởng không chỉ đến index mà cả tâm lý.
Cả hai sàn hôm nay tiếp tục xuất hiện một bull-trap từ sớm. VN-Index lúc cao nhất đạt 435,27 điểm, tăng 3,61 điểm so với hôm qua. HNX-Index cũng đạt đỉnh ở 73,36 điểm, trùng thời điểm với VN-Index.
Một điểm yếu dễ nhận trong các phiên giao dịch hồi sau một phiên sụt mạnh trước đó, là thanh khoản thường quá thấp để khẳng định về dòng tiền vào thực sự. Trong đà giảm, việc tiết cung hoàn toàn có thể tạo nên một nhịp hồi chỉ có sự tham gia của những dòng tiền yếu và ham hố mua nhanh. Lượng tiền này không đủ bền để giữ thành quả trong thời gian dài vì khi thấy giá tăng lên đủ tốt, người bán sẽ thoát hàng nhiều hơn và lúc này cung mới thực sự phản ánh đúng nhu cầu.
Trong 45 phút cuối phiên buổi sáng, cả hai sàn đã có diễn biến hồi trở lại một cách từ tốn. HSX có sự đóng góp của BVH và VIC, còn HNX là VCG, ACB và một vài mã vốn hóa lớn khác cải thiện giá. VCG có đợt giao dịch đặc biệt mạnh trong một phiên thị trường suy yếu. VCG có lúc còn được chặn mua trần.
Giá trị khớp lệnh hôm nay thấp một cách rõ rệt và đáng ngại. HSX chốt buổi sáng chỉ đạt 782,3 tỷ đồng. HNX là 428,7 tỷ đồng. Lượng tiền vào ít khi giá giảm mặc dù có yếu tố tốt nếu nhìn từ góc độ cung, nhưng phần lớn là xấu vì chứng tỏ ngày càng có ít người hạ thấp kỳ vọng hơn, hạ giá mục tiêu hơn, bắt đáy sớm ít hơn.
Một phần nguyên nhân của việc thanh khoản không cao, là thường những đợt hồi trong một xu hướng giảm là ngắn hơn T 4. Người mua mới rất khó chạy kịp với một mức lợi nhuận đủ bù rủi ro. Chỉ những người đang kẹp cổ phiếu mới đánh nổi T 0 hay T 1 dám mua vào. Thực tế đây cũng chỉ là hành động cố gắng giảm lỗ mã thôi vì tuy thoát được mớ hàng cũ thì lại kẹp mớ hàng mới trong xu hướng giảm vẫn đang diễn ra.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.