
Thị trường đã khá may mắn trong sáng nay khi đúng lúc nhóm cổ phiếu ngân hàng chững lại thì VNM đột biến tăng.
Thậm chí những phút sớm đầu phiên, thời điểm cổ phiếu ngân hàng và VNM cộng hưởng mạnh, VN-Index nhảy vọt lên tận 612,97 điểm, trên tham chiếu 1,06% và tương đương đỉnh đầu tháng 11 năm ngoái.
Đà tăng mạnh của chỉ số này đầu phiên thực chất vẫn dựa rất nhiều vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó trọng tâm là ngân hàng, VNM và đôi lúc có được sự hỗ trợ của MSN, GAS. Đa số cổ phiếu còn lại vẫn chỉ đứng im hoặc giảm. Tuy nhiên, thời gian các trụ này hợp sức không kéo dài và hệ quả sau đó là một nhịp trượt khá mạnh.
VN-Index chốt phiên sáng nay chỉ còn ở mức 608,43 điểm, chỉ còn tăng 0,31% so với tham chiếu. Như vậy chỉ số đã đánh mất khoảng 0,75% điểm tăng chỉ trong phiên sáng.
Cổ phiếu tạo ấn tượng mạnh nhất trên thị trường sáng nay là VNM. Thông tin hỗ trợ xuất hiện với kế hoạch cổ tức tiền mặt lớn và câu chuyện mở room được hâm nóng trở lại đã đẩy giá tăng đột biến.
VNM có mức mở cửa mạnh mẽ, tăng ngay 2,82% so với tham chiếu. Ít phút sau VNM còn lên tiếp, tăng tối đa 3,52% trước khi bắt đầu bị xả nhiều. Giá chốt phiên sáng chỉ còn tăng 2,11%, tức là thấp hơn cả mức mở cửa.
Thanh khoản cũng cao đột biến với gần 1,58 triệu cổ phiếu. Với mức giá rất cao, VNM đã thu hút xấp xỉ 230,5 tỷ đồng vào giao dịch. Một mình VNM chiếm 20,9% giá trị khớp sàn HSX, 36,4% giá trị rổ VN30 và 16,9% giá trị khớp toàn thị trường. Không hề nói quá khi chính VNM đã góp phần cải thiện thanh khoản cho cả hai sàn trong sáng nay.
Thông tin hỗ trợ đã đẩy giá VNM lên mức đỉnh cao mới 147.000 đồng, nhưng mức chốt phiên sáng ở 145.000 đồng cũng chỉ tương đương với đỉnh hồi đầu tháng 4 vừa rồi. Việc VNM mở room vẫn có sức nóng nhất định, còn câu chuyện cổ tức thực ra chỉ khiến cổ đông trung thành hưởng lợi, còn tỷ suất cổ tức trên thị giá của VNM lúc này vẫn rất kém.
VNM tăng mạnh là một sự bù đắp cực kỳ kịp thời và hiệu quả cho VN-Index sáng nay. Các mã ngân hàng đã gây thất vọng lớn khi lần lượt suy yếu. VCB ban đầu tăng tiếp 1,44% nhưng hiện đã giảm 0,41%. BID lúc mạnh nhất cũng tăng 1,66%, giờ đang giảm 0,55%.
CTG là cổ phiếu duy nhất trong 3 mã trụ ngân hàng còn đang tăng nhẹ 0,58%. Tuy thế so với mức tăng 2,89% đầu phiên, đây vẫn là sự thụt lùi đáng thất vọng.
Mức tăng cao nhất của các mã ngân hàng đầu phiên cộng với VNM đột biến sớm là nguyên nhân giúp VN-Index đạt được đỉnh tháng 11/2015. Ngoài ra có thể kể đến sự hỗ trợ của VIC, ban đầu tăng 0,95%, giờ đã đánh mất hết. MSN cũng vậy, không còn dấu vết gì của mức tăng 2,07% đầu phiên. GAS đang tăng 0,99% cũng là kết quả kém của mức tăng 1,98% trước đó.
Mặc dù VN-Index và VN30-Index vẫn đang tăng khá tốt (VN30 tăng 0,27%) nhưng độ rộng của sàn này lại rất tệ. HSX ghi nhận 117 cổ phiếu giảm giá và chỉ 76 mã tăng. Rổ VN30 khá hơn, có 10 mã tăng/10 mã giảm. Sức mạnh của các chỉ số vẫn đang hoàn toàn dựa vào các mã trụ.
Sàn HNX sáng nay cũng có 2 trụ lớn làm đảo ngược tình thế, là ACB tăng 1,12% và SHB tăng 1,56%. Sàn này có 91 mã giảm/77 mã tăng và HNX30 khá mạnh với 13 mã tăng/3 mã giảm, chỉ số tăng 0,71%. HNX-Index phải gánh nhiều mã khác giảm, chỉ tăng được 0,42%.
Thanh khoản toàn thị trường sáng nay vẫn tăng hơn 1% về giá trị khớp lệnh so với sáng phiên trước. Như đã nói ở trên, VNM là yếu tố chính giúp cải thiện tình hình. Bản thân HPG, cổ phiếu thanh khoản lớn thứ hai thị trường với 75,2 tỷ đồng cũng là sụt giảm so với phiên trước. Nhóm cổ phiếu ngân hàng thì giao dịch quá tệ. 3 cổ phiếu hàng đầu là VCB, CTG và BID giao dịch chưa bằng một nửa sáng phiên trước.
Nhà đầu tư nước ngoài giải ngân trên HSX đã giảm nhẹ, mới đạt 95,8 tỷ đồng. Đích đến của dòng tiền cũng có thay đổi: Chỉ duy nhất MBB là còn được mua mạnh với gần 11,6 tỷ, còn lại các mã ngân hàng khác đều không có gì ấn tượng. CII đang dẫn đầu với 16,3 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.