
Đà giảm dường như đã chấm dứt trong phiên sáng nay khi điểm số phục hồi mạnh và thanh khoản cũng gia tăng trở lại.
Gần như trọn phiên sáng, cả hai chỉ số chính của hai sàn duy trì được trạng thái tăng điểm. Một vài biến động sụt giảm đơn lẻ chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn. Nửa sau phiên giao dịch, xu thế lình xình được thay bằng đà phục hồi khá tốt. VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,5%, VN30-Index tăng 0,58%, HNX-Index tăng 0,75% và HNX30-Index tăng 1,64%.
Thay đổi dễ nhận nhất của sự phục hồi là độ rộng cả cả hai sàn mở rộng hơn rất nhiều so với phiên hôm qua. HSX ghi nhận 24 mã trần, 105 mã tăng, chỉ có 9 mã sàn và 58 mã giảm. HNX cũng có 17 mã trần, 68 mã tăng và 18 mã sàn, 48 mã giảm. Độ rộng tích cực này thể hiện rõ nét xu thế tăng giá trên diện rộng chứ không phải phục hồi nhờ ảnh hưởng của vốn hóa.
Dĩ nhiên các cổ phiếu lớn vẫn đóng vai trò quan trọng trong diễn biến phục hồi sáng nay. Các cổ phiếu lớn, cổ phiếu thanh khoản cao là nơi cần một dòng tiền mạnh mới có thể đẩy giá lên được. Càng nhiều cổ phiếu lớn tăng giá, không chỉ điểm số tăng tốt hơn mà cả tâm lý giao dịch cũng cởi mở hơn.
Rổ VN30 trên HSX có 19 mã tăng và 5 mã giảm. Lúc thị trường yếu nhất, rổ này có tới 16 mã giảm giá. Thay đổi này thể hiện mức độ phục hồi giá cũng rất rộng. Thậm chí VN-Index tăng điểm còn có thực chất khi MSN, VIC, VNM, DPM đứng tham chiếu. VCB, STB, HAG, KDC, PNJ giảm giá.
Nửa đầu phiên giao dịch, thị trường khá bình lặng trước những thông tin mới liên quan đến lãi suất. Tuy nhiên cũng không có các giao dịch đột biến nào xấu, dù hôm nay là ngày khối lượng cổ phiếu khá lớn về đến tài khoản, đa số đã lỗ. Đợt giao dịch yếu này chấm dứt từ khoảng 10h30 và càng về cuối phiên, sức mua càng mạnh hơn.
Một điều cũng bất ngờ là lực mua mạnh lên chủ yếu xuất phát từ nhà đầu tư trong nước. Rổ VN30 chẳng hạn, thanh khoản đã tăng hơn 17% so với sáng hôm qua nhưng khối lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài chỉ bằng một nửa. Chỉ số rất ít cổ phiếu lớn được khối này duy trì mua lớn như BVH, GAS, HPG. Rổ này đóng góp 2 cổ phiếu kịch trần là CII và OGC thì đều không có bóng dáng của vốn ngoại.
Giá trị khớp lệnh của HSX sáng nay cũng cải thiện nhẹ, tăng hơn so với phiên trước gần 18%, đạt 414,4 tỷ đồng.
Sàn Hà Nội có được sự bứt phát đáng chú ý ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Dòng vốn đầu cơ đã quay lại mạnh mẽ trong những mã hàng đầu như PVX, SCR, VCG. Trừ SHB vẫn đang dẫn đầu về thanh khoản, đây là 3 cổ phiếu có giao dịch lớn nhất. PVX tăng giá 5,77%, SCR tăng 5,48% và VCG tăng 5,83%, đều là những mã tăng rất tốt.
Sự suy yếu của các cổ phiếu đầu cơ này chính là nguyên nhân khiến HNX yếu đi những phiên trước. Dòng vốn đầu cơ tụt giảm khiến thị trường lo ngại hiện tượng kéo xả. Tuy nhiên sau 2 phiên điều chỉnh, lực cầu đã trở lại khá mạnh kết hợp với áp lực yếu giúp giá phục hồi nhanh.
Trong số các cổ phiếu dẫn dắt quan trọng của HNX, chỉ có PVI, PVS đang đứng tham chiếu, còn lại đều tăng giá như ACB, BVS, KLS, PGS, PVX, SCR, SHB, VCG, VND. Biến động tăng của những cổ phiếu này tập trung trong 30 phút cuối phiên. Trước đó, HNX nói chung và nhóm cổ phiếu này nói riêng giao dịch rất trầm lắng, giá ít biến động nhưng cũng không giảm nhiều. BVS, PVX là hai mã duy nhất có điều chỉnh tiếp xuống dưới tham chiếu trong thời gian ngắn đầu phiên và phục hồi ngay sau đó. 30 phút cuối phiên thực sự là thời điểm HNX thăng hoa và các mã đầu cơ tăng mạnh nhất.
Thanh khoản trên HNX cũng có cải thiện rõ rệt, giá trị khớp lệnh đạt 149,4 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với hôm qua. Độ rộng của sàn nay tuy không có số mã tăng giá áp đảo như ở HSX, nhưng bù lại, nhóm cổ phiếu dẫn dắt lại tăng rất mạnh.
Đà phục hồi về cuối phiên sáng là khá rõ nét với thanh khoản cải thiện. Mặc dù quy mô giao dịch vẫn còn kém hai phiên đầu tuần, nhưng cũng đã là chuyển biến tích cực sau hai phiên điều chỉnh khá hoảng hốt. Giao dịch rất bình tĩnh đầu phiên và lực cầu mạnh dạn nâng giá dần. Tâm lý thị trường đã bình tĩnh và có phần lạc quan hơn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.