
Ngay cả trong nhịp điều chỉnh sớm của thị trường, các cổ phiếu chứng khoán vẫn vững vàng tăng giá. Sức mạnh của nhóm này đã giúp thúc đẩy thanh khoản rất tốt. Giá trị khớp lệnh sáng nay tăng gần 3 lần so với phiên trước.
Điểm nhấn quan trọng nhất chính là thanh khoản. Thị trường - đúng hơn là các blue-chips - lại có một nhịp điều chỉnh kéo dài tới tận 10h30. VN30-Index sụt giảm trong khi VN-Index được GAS nâng đỡ duy trì đà tăng trọn phiên sáng. Đợt phục hồi trong nửa sau của phiên đi kèm với thanh khoản rất lớn khiến đà tăng lan tỏa rộng toàn thị trường.
Việc GAS tăng giá sớm và mạnh đầu phiên tạo sự lạc nhịp giữa hai chỉ số trên HSX đồng thời khiến nhà đầu tư thận trọng trở nên bi quan hơn. Đặc biệt khi độ rộng của rổ VN30 rất hẹp và chỉ số này giảm giá tạo cảm giác “xanh vỏ đỏ lòng”. Hiện tượng đẩy giá GAS cũng lại xuất phát từ nhà đầu tư trong nước là chủ yếu khiến cảm giác này càng rõ.
GAS tăng từ khoảng 9h30 và càng về sau càng tăng mạnh với thanh khoản không cao. Đến cuối phiên sáng, GAS đã áp sát giá trần và trong 291.820 cổ phiếu khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài chỉ mua vào 45.540 cổ phiếu. Như vậy nhà đầu tư trong nước là lực lượng đẩy giá chính ở GAS. Đạt mức 106.000 đồng, GAS ở đỉnh cao nhất trong lịch sử.
Độ rộng thị trường thay đổi theo hướng tích cực dần về cuối phiên, nhưng trong nửa đầu phiên, xu thế điều chỉnh là chủ đạo. VN-Index tuy trọn phiên sáng nằm trên tham chiếu, nhưng VN30-Index lúc gần 10h30 thậm chí còn chỉ có duy nhất một mã tăng giá và 2 mã tham chiếu, còn lai giảm giá.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán sáng nay tiếp tục mạnh hơn hẳn thị trường. Trong rổ VN30, SSI là mã duy nhất tăng giá khi toàn rổ suy yếu. SSI cũng là cổ phiếu đạt giá trị khớp lệnh lớn nhất thị trường với trên 128,5 tỷ đồng, tương đương xấp xỉ 5 triệu cổ phiếu.
Các cổ phiếu chứng khoán khác cũng giao dịch rất tốt. HCM tăng kịch trần từ sau 11h. KLS tăng 6,84% và không có nhịp điều chỉnh về tham chiếu nào. BVS tăng 5,47% và trọn phiên sáng tăng giá. Riêng SHS và VND có lúc giảm nhẹ xuống dưới tham chiếu nhưng chốt phiên sáng vẫn đang tăng 3,37% và 1,95%.
Thanh khoản thị trường sáng nay khớp lệnh tới 1.327,2 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với sáng phiên thứ Sáu tuần trước. Đây là mức giao dịch cao nhất trong 8 phiên sáng gần đây. Các cổ phiếu chứng khoán tuy đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thanh khoản, nhưng cũng xuất hiện nhiều cổ phiếu khác giao dịch rất tốt. SSI, KLS đứng đầu 2 sàn về giá trị giao dịch, nhưng FLC, HAG, HVG, ITA, GAS, SCR, FIT, KLF… cũng giao dịch lớn.
Nhà đầu tư nước ngoài không đóng vai trò quan trọng trên thị trường sáng nay. Quy mô mua vào đã giảm đi đáng kể và không có tác dụng hỗ trợ giá ở các mã tăng. Ngay cả các cổ phiếu chứng khoán trên HNX như KLS, BVS hay FIT, VCG, khối lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài cũng chỉ chiếm phần nhỏ trong thanh khoản chung.
Tại HSX, khối ngoại mua tương đối lớn với DPM, HAG, STB nhưng tỉ trọng trong thanh khoản đều thấp. Tính chung rổ VN30 được khối này mua 960.680 cổ phiếu, chiếm khoảng 5% lượng khớp của rổ mà thôi.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 1,86% với 143 mã tăng, 46 mã giảm. VN30-Index tăng 0,93% với 24 mã tăng, 4 mã giảm, HNX-Index tăng 0,88% với 97 mã tăng, 46 mã giảm. HNX30-Index tăng 1,45% với 23 mã tăng, 2 mã giảm.
Độ rộng và mức tăng điểm số đều tốt thể hiện trạng thái thị trường tích cực chứ không chỉ là nhờ vài cổ phiếu lớn như trong giai đoạn đầu phiên sáng. GAS trên HSX cũng chỉ là một nhân tố và độ rộng của sàn này đảm bảo mức tăng tốt, nhất là ở các blue-chips.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.