
Cả 4 chỉ số rốt cục đã có được màu xanh sau thời gian dài leo dốc chậm chạp trong phiên sáng nay. Dòng tiền vẫn rất yếu nên chỉ có những cổ phiếu thị giá thấp mới sôi động.
VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,37%, VN30-Index tăng 0,22%. HNX-Index tăng 0,08% và HNX30-Index tăng 0,4%. Tuy nhiên độ rộng cả hai sàn vẫn thu hẹp. Đặc biệt phần lớn số mã tăng giá đều có thị giá rất thấp.
HSX có 68 mã tăng giá thì chủ yếu là những mã dưới 10.000 đồng, nhiều mã thậm chí giao dịch khá sôi động như VIP đang khớp trên 1,3 triệu cổ phiếu với mức tăng 6,76%. HNX cũng có 48 mã tăng giá thì số có thị giá trên mệnh giá chỉ đếm đủ đầu ngón tay. Nhiều cổ phiếu chỉ nhảy một bước giá cũng đã tăng vài phần trăm.
Những cổ phiếu nhỏ tăng giá không đóng góp nhiều được cho thanh khoản phiên sáng nay. HSX khớp lệnh tương đương hôm qua nhờ giao dịch đột biến của HSG và HAR. Hai mã này biến động ngược nhau. HSG tỏ ra bị thất vọng lớn với kết quả kinh doanh. Cổ phiếu này có lúc giảm tới 5,1% so với tham chiếu. HSG công bố kết quả kinh doanh ước tính tháng 6 giảm 58,5% so với tháng trước. Tuy nhiên đây chỉ là con số thống kê thuần túy các tháng và việc biến động theo từng tháng là bình thường. HSG về cuối phiên đã có phản ứng tích cực hơn, mức giảm thu hẹp lại còn 3,04%.
HAR sáng nay giao dịch khá bất ngờ, tăng kịch trần 6,53% với giá trị giao dịch trên 16,8 tỷ đồng, đứng thứ 5 thị trường và gấp đôi cả phiên hôm qua. HAR không có thông tin hỗ trợ nào mới, có thể giá chỉ phản ứng thuần túy với mức giảm 44% trong 12 phiên liên tục vừa qua. HAR đã trở lại điểm xuất phát của sóng tăng hồi đầu tháng 6 và lực cầu bắt đáy quay lại.
Trong số 9 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất HSX với mức khớp lệnh từ 10 tỷ đồng trở lên, xuất hiện một số cổ phiếu nóng quen thuộc. REE và PPC nhảy lên vị trí thứ 3 và thứ 4 về thanh khoản, tăng giá tương ứng 1,19% và 2,08%. Trong nhóm thanh khoản hàng đầu này chỉ góp mặt 3 cổ phiếu tăng giá là VNM, HAG và REE.
Rổ VN30 mặc dù có mức tăng trên chỉ số khá thấp, nhưng giao dịch khá tích cực và nhìn chung là cân bằng. Rổ này chỉ có 7 mã giảm và 10 mã tăng. Phía giảm chịu ảnh hưởng lớn nhất từ MSN, đang -1,06%. Mức giảm này thực tế đã được thu hẹp lại khá nhiều. MSN là gánh nặng lớn nhất cho VN-Index thời điểm trước 11h, khi mức giảm lên tới 2,13%. BVH cũng đang giảm 0,47%, có cải thiện đáng kể từ mức giảm 1% lúc trước 10h30.
Lực kéo chính cho VN-Index và VN30-Index về cuối phiên sáng nay là sự phục hồi khá rõ nét của hầu hết các cổ phiếu lớn. Mặc dù độ rộng của rổ VN30 chưa đủ thuyết phục, nhưng việc các mã trở lại được ngưỡng tham chiếu hoặc thu hẹp mức giảm góp phần đáng kể giảm gánh nặng cho những mã tăng như VNM, VIC, REE, OGC, HPG, HAG, EIB, CTG. GAS tăng 1,72% giúp VN-Index bật mạnh hơn VN30-Index. Rổ VN30 lúc yếu nhất chỉ có duy nhất VNM tăng giá và 4 mã khác đứng tham chiếu, còn lại đều giảm giá.
Sàn Hà Nội sáng nay ghi nhận mức thanh khoản quá kém cỏi, chỉ đạt 59,2 tỷ đồng, giảm 43% so với hôm qua và là mức thấp nhất kể từ phiên giao dịch đầu tiên đầu tháng 5 vừa qua. HNX cũng có hàng loạt cổ phiếu thị giá vài ngàn đồng tăng giá từ 1% đến trên 12%. Thanh khoản của sàn này nói chung cũng như đa số cổ phiếu tăng giá nói riêng quá thấp nên độ rộng không đáng tin cậy. Chỉ một số mã giao dịch đạt thanh khoản tốt và tăng giá như SCR, ITQ, NDN, SHB, VCG, ACB.
Cũng giống như VN30, rổ HNX30 đang giao dịch cân bằng với 7 mã tăng giá và 5 mã giảm giá. HNX30-Index tăng khá nhờ sự góp mặt của những cổ phiếu lớn như SHB, BVS, SCR, VCG. 10 cổ phiếu thanh khoản nhất sàn này đều thuộc rổ HNX30 và chiếm hơn 73% tổng giá trị cả sàn.
Cả hai sàn sáng nay biến động khá giống nhau, trải qua một đợt sụt giảm trong nửa đầu phiên. Tuy nhiên một lượng cầu bắt đáy nhỏ đã nhập cuộc và tạo nên chuyển biến giá mạnh. Độ rộng được cải thiện chủ yếu ở số cổ phiếu giảm giá giảm đi và số đứng tham chiếu tăng lên. Như vậy lực cầu bắt đáy vẫn quan tâm nhiều hơn đến các mức giá thấp và tỏ ra dè dặt khi giá đã phục hồi trở lại tham chiếu. Khoảng 30 phút cuối phiên khi thị trường ổn định ở tham chiếu với đa số mã, giao dịch chậm lại đáng kể và đi ngang với thanh khoản không tăng bao nhiêu.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch mua cực thấp phiên này cũng là một nguyên nhân khiến thanh khoản yếu. Không rõ khối này bán ra như thế nào, nhưng việc thanh khoản kém và lực kéo từ lượng vốn yếu cũng đẩy được giá lên chứng tỏ áp lực cũng không cao. Số liệu mua chỉ cho thấy vài mã blue-chips được giao dịch nhẹ như DPM, DRC, HPG, PVD, VCB, VSH, PPC…




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.