Thị trường chứng khoán Trung Quốc trong tháng 7 này đương đầu áp lực giảm mạnh do làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu. Mức giảm điểm của thị trường kể từ đầu tháng tới nay là lớn nhất trong vòng hơn 10 năm trở lại đây.
Trước khi phục hồi theo thị trường chứng khoán Mỹ vào sáng nay (31/7), chỉ số CSI 300 của chứng khoán Trung Quốc đại lục đã giảm hơn 2% trong phiên ngày 30/7, nối tiếp phiên bán tháo trước đó ở Phố Wall.
Sáng nay, CSI 300 có lúc tăng khoảng 1,3%, khi nhà đầu tư quay trở lại mua các cổ phiếu AI đã bị xả hàng trong phiên trước.
Xu thế phục hồi vì lý do tương tự được ghi nhận ở nhiều thị trường khác ở khu vực châu Á. Tại Hàn Quốc, hai cổ phiếu chip lớn nhất là Samsung và SKHynix ghi nhận mức tăng tương ứng hơn 20% và hơn 25%, đưa chỉ số Kospi tăng gần 14%.
Tại Nhật Bản, cổ phiếu Advantest tăng gần 18% và cổ phiếu Tokyo Electron tăng khoảng 9%, góp phần đưa chỉ số Nikkei 225 tăng gần 4,5%.
Tính đến phiên ngày 30/7, CSI 300 đã giảm 9,6% từ đầu tháng, mức giảm lớn nhất trong một tháng của chỉ số này kể từ tháng 1/2016.
Mối lo về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI đã gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu trong tháng này. Thị trường Trung Quốc không nằm ngoài xu hướng đó, nhưng mức giảm còn hạn chế hơn so với một số thị trường khác. Tính đến phiên ngày 30/7, chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã giảm gần 40% kể từ mức đỉnh ghi nhận vào giữa tháng 6.
Diễn biến của thị trường trong tuần này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư chứng khoán Trung Quốc đang bấp bênh. Vào đầu tuần, thị trường đã hưng phấn cao độ với cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của CXMT, một trong những nhà sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc. Cổ phiếu này đã tăng 466% trong ngày giao dịch đầu tiên với tư cách một công ty đại chúng.
Theo tờ báo Financial Times, “đội ngũ quốc gia” (national team - chỉ một nhóm các định chế tài chính quốc doanh và quỹ đầu tư nhà nước của Trung Quốc) đã mua vào cổ phiếu trên thị trường khi CXMT phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, giúp hỗ trợ các chỉ số chứng khoán Trung Quốc ngay cả khi các thị trường châu Á khác giảm mạnh do bán tháo cổ phiếu AI.
"Nếu đội ngũ quốc gia sẵn sàng gánh vác, các quỹ sẽ vui vẻ chuyển nhượng cổ phiếu cho họ”, ông Hao Hong - Giám đốc đầu tư tại quỹ đầu tư Lotus Asset Management - nhận xét.
Tổng vốn hóa thị trường của Innolight, Eoptolink và Cambricon Technologies - ba trong số các công ty AI hàng đầu của Trung Quốc đại lục - đã giảm hơn 50 tỷ USD trong phiên 30/7. Cổ phiếu của Innolight tại Hồng Kông cũng giảm tới 10% trong ngày giao dịch đầu tiên sau khi niêm yết thứ cấp.
"Cổ phiếu AI của Trung Quốc diễn biến khá đồng bộ với cổ phiếu AI toàn cầu”, bà Grace Tam, Phó giám đốc đầu tư khu vực châu Á tại công ty BNP Paribas Wealth Management, nhận định.




Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã sụt giảm nghiêm trọng sau khi Mỹ và Israel không kích Iran ngày 28/2/2026. Dù hoạt động vận tải từng phục hồi trong các giai đoạn ngừng bắn, số tàu qua tuyến hàng hải này vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường...
Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nhà sáng lập dễ dàng khởi nghiệp một mình và nhiều người vẫn duy trì mô hình này ngay cả khi doanh nghiệp phát triển…
Đây có thể là dấu hiệu cho thấy một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất của nhu cầu vàng đang dần suy yếu...
Đồng yên Nhật Bản đã có một cú tăng giá mạnh mẽ vào thứ Năm (30/7), đạt mức tăng lớn nhất so với đồng USD trong một phiên giao dịch trong vòng gần 4 năm...
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông đã điện đàm với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào thứ Năm (30/7) để chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.