Chuyên gia chứng khoán: "Khi tất cả đã chán nản là lúc chúng ta ở lại mua cổ phiếu và nhận lì xì năm mới"
Tuệ Lâm
14/01/2025, 14:30
Thống kê cho thấy chứng khoán Việt Nam rất khó đi lên nếu USD không tạo đỉnh. Do đó, nhà đầu tư hãy theo dõi chỉ số USD-Index (DXY) trước khi giải ngân chứng khoán. Khi giải ngân, hạn chế bắt đáy...
Ảnh minh họa.
Thị trường chứng khoán khởi đầu năm 2025 không nhiều tích cực khi chỉ số VN-Index đã bay 35 điểm chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng giao dịch. VN-Index rớt từ 1.268 ngày 3/1 hiện đang giao dịch tại vùng giá 1.233 với thanh khoản èo uột, có phiên ba sàn khớp lệnh chưa nổi 8.000 tỷ đồng.
Nhận định về xu hướng thị trường, ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh Số, Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) nói: "Khi tất cả đã chán nản, trở về nhà mua bánh chưng, cành đào thì chúng ta ở lại mua cổ phiếu và rất có thể đạt lợi nhuận tích cực, có “lì xì” cho năm mới".
Liệu nhà đầu tư đang có quá bi quan về thị trường chứng khoán, thưa ông?
Nếu nhìn lại về tính chu kỳ, có thể thấy tháng 1 là thời gian rất quan trọng. Nếu tháng 1 tích cực thì cả năm cũng sẽ tích cực. Năm nay, tháng 1 khá xấu, với mức giảm từ đầu năm khoảng 4%.
Theo thống kê của tôi, trong lịch sử 26 năm của chứng khoán Việt Nam, khi tháng 1 giảm điểm thì thường thị trường thường sẽ có một năm khó khăn. Mặc dù các báo cáo lạc quan nhưng cũng cần nhìn nhận vào thực tế rằng tháng 1 có tính chỉ báo rất cao.
Ngoài ra, còn một chỉ báo khác là tháng 2. Nếu tháng 1 và tháng 2 đều xấu thì thị trường rất tiêu cực. Còn nếu tháng 1 xấu và tháng 2 tích cực thì chúng ta sẽ có những sự lạc quan hơn. Ngoài ra, ở Việt Nam có hiệu ứng Tết. Trước Tết, thanh khoản rất thấp và do đó ý chí của nhà tạo lập thị trường rõ ràng hơn rất nhiều.
Theo thống kê, hai tuần trước Tết thường rất quan trọng. Nếu đà giảm hiện nay chững lại vào tuần này và hồi phục tuần sau thì nhà đầu tư có thể mua trở lại. Khi đó, những câu chuyện xấu nhất mà chúng ta nghĩ đến đã được định giá vào thị trường rồi.
Về câu chuyện Tổng thống đắc cử Donald Trump, Goldman Sachs vừa chia sẻ quan điểm mới rằng dù ông tuyên bố sẽ áp thuế 60% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng với việc lợi suất trái phiếu Mỹ hiện nay lên đến 5%, lạm phát có khả năng quay trở lại và thậm chí Bank of America đánh giá Fed năm tới sẽ không hạ lãi suất lần nào nữa, thì sức ép về lạm phát đang lớn hơn vấn đề thương mại.
Ông Trump sợ một là lạm phát. Khi lạm phát trở lại, chính sách thương mại, thuế quan của ông sẽ không sâu và mạnh như dự kiến. Tôi kỳ vọng vào ngày nhậm chức, ông Trump sẽ ký tăng thuế, nhưng ở mức 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và chỉ một số mặt hàng mới đạt 60%. Khi ông Trump thay đổi quan điểm, thị trường quốc tế cũng sẽ phản ứng, và chúng ta có thể kỳ vọng thị trường vẫn tích cực vào năm sau.
Đó là lý do vì sao tôi chờ đợi đến tận những ngày cận Tết Nguyên đán. Khi tất cả đã chán nản, trở về nhà mua bánh chưng, cành đào thì chúng ta ở lại mua cổ phiếu và rất có thể đạt lợi nhuận tích cực, có “lì xì” cho năm mới.
Đồng USD đang mạnh lên rất dữ dội, vậy khi ông Trump nhậm chức, diễn biến này có nguôi lại hay không? Ông đánh giá tỷ giá có đạt đỉnh trong tháng đầu năm hay không?
Đầu tiên về xu thế, USD thường đi lên, hầu như năm nào cũng tăng giá, thể hiện sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, trong khi VND mỗi năm đều mất giá.
Thứ hai, nhìn vào tính chu kỳ, USD thường mạnh vào ba tháng đầu năm, với xác suất tăng giá ở ngưỡng 58% trong tháng 1, 67% vào tháng 2 và 75% vào tháng 3. Sau đó, USD có xu hướng “đỏ nhiều hơn”. Từ tháng 4 trở đi, chúng ta cũng có thể kỳ vọng đà tăng hiện tại của USD sẽ kết thúc.
Hiện nay, không chỉ có Việt Nam mà toàn thế giới đều đang lo ngại về USD tăng giá. Những yếu tố như lợi suất của Mỹ đang cao và Fed có thể tạm ngừng hạ lãi suất; chính sách thương mại đang đem tiền trở lại nước Mỹ … đã phản ánh rất nhiều vào tâm lý nhà đầu tư.
Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh Số, Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS).
Người duy nhất có thể đảo ngược đà tăng giá của USD là ông Trump. Nếu có những phát biểu bớt cực đoan hơn về chính sách thương mại, chúng ta sẽ thấy sự đảo chiều của USD. Rõ ràng ông Trump không muốn USD quá mạnh, không muốn giá dầu tăng cao như hiện tại. Tuy nhiên, ở thời điểm chuyển giao như hiện nay, nước Mỹ đang có hai người lãnh đạo.
Ông Trump thì muốn dầu giảm còn ông Biden lại áp một loạt lệnh trừng phạt với doanh nghiệp sản xuất dầu của Nga. USD cũng vậy, mặc dù muốn USD yếu nhưng chính sách của ông Trump, rồi việc Fed không hạ lãi suất … đang mang tác động ngược lại.
Thống kê cho thấy chứng khoán Việt Nam rất khó đi lên nếu USD không tạo đỉnh. Do đó, nhà đầu tư hãy theo dõi chỉ số USD Index (DXY) trước khi giải ngân chứng khoán. Khi giải ngân, hạn chế bắt đáy, vì không biết đáy ở đâu. Thay vào đó, chúng ta nên chờ những yếu tố vĩ mô rõ ràng, để mua ở sau đáy.
Theo ông, có phải chỉ nên đánh đầu cơ đối với thị trường chứng khoán Việt Nam?
Đã là chứng khoán thì phải có sự đầu cơ. Đầu cơ theo thuật ngữ chính xác là mua dựa trên phân tích, đặt cược dựa trên phân tích có cơ sở. Chẳng hạn, như khi ông George Soros đánh sập đồng bảng Anh, thì ông cũng phải có cơ sở, không ngẫu nhiên.
Khi mua cổ phiếu với kỳ vọng cổ phiếu đó tăng giá trong năm nay, chúng ta phải dựa trên cơ sở nào đó. Nếu cơ sở đó đúng, chúng ta sẽ kiếm rất nhiều tiền. Cho nên trong chứng khoán, chúng ta có thể nắm giữ cổ phiếu mãi mãi như ông Warren Buffett hay Ken Fisher. Còn nếu không thể nắm giữ mãi mãi, chúng ta ít nhiều phải đầu cơ, và đầu cơ sẽ phải dựa trên quan điểm riêng của mình và nếu đúng, chúng ta sẽ được tiền.
Ông phân tích về các cổ phiếu thường tăng giá trong tháng 2?
Trên thế giới hay Việt Nam, tính chu kỳ cũng luôn rất rõ ràng. Tính chu kỳ thể hiện ở nhóm cổ phiếu hay tăng vào quý đầu năm, chẳng hạn nhóm cơ sở hạ tầng (đang tăng). Nhóm cơ sở hạ tầng tăng vào đầu năm khi người ta hay nói về nhiều kế hoạch như đầu tư công, những câu chuyện lớn. Thứ hai, nhóm dầu khí liên quan đến câu chuyện theo giá USD và những công ty niêm yết có nguồn thu theo giá USD thường tăng vào đầu năm.
Một nhóm cổ phiếu khá thú vị là tiêu dùng và bán lẻ cũng hay tăng vào đầu năm, bởi với những công ty như dược phẩm, bán lẻ thì nhu cầu tích cực nhất vào quý IV và quý Tết, giúp lợi nhuận, doanh thu công ty bán lẻ rất tích cực vào quý đầu năm. Đó là lý do vì sao lựa chọn ba nhóm cơ sở hạ tầng, dầu khí và dược phẩm cho giai đoạn đầu năm.
Ngoài ra, các cổ phiếu vừa và nhỏ thường chỉ tăng nửa năm đầu, nửa năm sau thường rất ít tăng. Năm nào cũng vậy, cổ phiếu vừa và nhỏ chỉ tăng từ tháng 2 - 3 đến tháng 6 - 7, cùng lắm đến tháng 8 - 9. Năm mạnh như 2021 thì mới tăng được đến hết năm.
Cho nên, những nhà đầu tư thích giao dịch cổ phiếu vừa và nhỏ cũng nên tập trung vào đầu năm, bởi giai đoạn sau cổ phiếu vừa và nhỏ cũng yếu hơn so với nhóm lớn. Chu kỳ này không chỉ đúng ở Việt Nam mà còn trên thế giới.
Những ngành nào có triển vọng và định giá hấp dẫn?
Tôi kỳ vọng năm sau là năm tăng trưởng tích cực về lợi nhuận đối với các ngành như ngân hàng (tăng 17%), chứng khoán (tăng 15%), BĐS khu công nghiệp (tăng 30,6%), thép (tăng 44%), bán lẻ (tăng 15%), dầu khí (tăng 21%) và cảng biển tăng (10%). So với các công ty chứng khoán khác, VPBankS ưu tiên hơn nhóm ngành dầu khí, thép, BĐS khu công nghiệp và ngân hàng.
2025 là năm của đầu tư công, và trên thực tế nhóm đầu tư công đã tăng trưởng từ đầu năm đến giờ rồi, tạo phân kỳ so với ngành khác. Đầu tư công ở đây không chỉ là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn liên quan đến công nghệ, chẳng hạn như CTR, HPG … hoặc thậm chí FPT (AI cũng có thể liên quan đến đầu tư công) hay dầu khí (các doanh nghiệp hưởng lợi từ Lô B - Ô Môn). Những công ty nào liên quan đến đầu tư công năm sau sẽ hưởng lợi tích cực, nhà đầu tư nên ưu tiên nhóm ngành này nếu muốn chiến thắng thị trường.
Thị trường trái phiếu dần tạo nền tảng vững chắc, giúp thị trường tài chính bước vào kỷ nguyên mới
Ba yếu tố hỗ trợ ngành hàng không năm 2025
Lợi nhuận quý 4/2024: Đã có 23 doanh nghiệp công bố
Thị trường tiếp diễn tình trạng suy yếu ở đa số cổ phiếu nhưng VN-Index lên điểm mạnh. Nhóm cổ phiếu ngân hàng bùng nổ sáng nay là sự đảm bảo tuyệt đối về điểm số bất chấp VIC, VHM suy yếu. 10 cổ phiếu kéo chỉ số mạnh nhất đều là ngân hàng, đem về 16,2 điểm trong tổng mức tăng 18,86 điểm của VN-Index.
Lạm phát ở Anh cao nhất gần 2 năm, BOE khó hạ thêm lãi suất
Lạm phát cao dai dẳng được dự báo sẽ tiếp tục củng cố cách tiếp cận thận trọng trong tiến trình hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE)...
Giá vàng tăng mạnh sau biên bản cuộc họp Fed, chờ phát biểu của ông Powell
Theo giới phân tích, việc giá vàng giao ngay giằng co quanh ngưỡng 3.350 USD/oz phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm hội nghị ngân hàng trung ương của Fed ở Jackson Hole...
Định giá chứng khoán Việt Nam đã cao hơn so với khu vực, VN-Index cần một nhịp chỉnh?
Mặc dù sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn song rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đã tăng lên. MBS dự báo VN-Index có thể lùi về vùng 1560 – 1580 vào cuối tháng 8.
S&P 500 giảm 4 phiên liên tiếp vì cổ phiếu công nghệ bị bán la liệt, giá dầu tăng 1,5%
S&P 500 và Nasaq cùng giảm điểm dưới áp lực bán ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trong lúc nhà đầu tư nghiền ngẫm những thông tin ở biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: