Cổ phiếu đồng loạt tăng, Dow Jones vượt 10.700 điểm
Chứng khoán Mỹ tăng điểm, đưa Dow Jones và S&P 500 tái lập ngưỡng cao nhất trong 15 tháng

Ngày 19/1, chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên, đưa Dow Jones và S&P 500 tái lập ngưỡng cao nhất trong 15 tháng và Nasdaq lên mức cao nhất trong 16 tháng.
Hôm thứ Ba, Citigroup cho biết đã thua lỗ 7,6 tỷ USD trong quý 4/2009, sau khi đã nộp các chi phí đối với khoản vay của chương trình giải trừ nợ xấu của Chính phủ Mỹ. Mức lỗ 33 cent/cổ phiếu của quý 4/2009 thấp hơn nhiều so với khoản lỗ 17,3 tỷ USD (3,4 USD/cổ phiếu) của cùng kỳ năm trước. Mảng tín dụng và một số lĩnh vực khác đã khiến Citigroup lỗ tới 8,2 tỷ USD, thấp hơn so với mức lỗ 12,7 tỷ USD của cùng kỳ năm 2008.
Hiện Chính phủ Mỹ đang nắm giữ 27% cổ phần của Citigroup, tương đương 7,7 tỷ cổ phiếu với giá trị vốn hóa thị trường đạt 26 tỷ USD.
Trong ngày, cổ phiếu Citigroup đã giảm điểm sau khi hãng công bố kết quả kinh doanh, tuy nhiên đến giữa ngày đã phục hồi và đạt mức tăng 3,51% lên 3,54 USD/cổ phiếu khi kết thúc ngày giao dịch.
Nasdaq lên mức cao nhất trong 16 tháng
Thị trường khởi động với mức điểm khiêm tốn, nhưng sau đó sức tăng của 10 ngành trong chỉ số S&P 500 đã nhất loạt đưa thị trường tăng điểm một cách vững chắc. Lực cầu mạnh của thị trường đã đưa cả ba chỉ số tái lập những mức điểm mà thị trường đã đánh mất trong vài phiên gần đây.
Với phiên tăng điểm này, Nasdaq lên mức cao nhất trong vòng 16 tháng, còn Dow Jones và S&P 500 lên mức cao nhất trong 15 tháng, trong đó Dow Jones đã tái lập mốc 10.700 điểm.
Đóng góp lớn nhất vào sức tăng của phiên này đến từ cổ phiếu có liên quan đến ngành chăm sóc sức khỏe và cổ phiếu khối công nghệ.
Việc bầu cử lại ghế ở Thượng viện tại Massachusetts đã tác động tích cực tới cổ phiếu khối y tế và bảo hiểm y tế khi nhiều khả năng ứng cử viên đảng Cộng hòa sẽ chiến thắng ứng cử viên đảng Dân chủ. Nếu thực tế này xảy ra, thì kế hoạch cải tổ hệ thống y tế - vốn được xem là sẽ gọt một phần lợi nhuận của khối y tế và bảo hiểm y tế - của Tổng thống Obama sẽ bị trì hoãn hoặc bất thành.
Các cổ phiếu dược phẩm và bảo hiểm y tế đã có mức tăng mạnh, kéo thị trường đi lên, trong đó cổ phiếu Merck tăng 2,91%, cổ phiếu Pfizer nhích 2,62%, cổ phiếu Humana tăng 7,07%, cổ phiếu Aetna lên 4,15%.
Cũng giống như cổ phiếu khối chăm sóc sức khỏe, khối công nghệ cũng đạt được mức tăng ấn tượng và trên diện rộng. Chỉ số PHLX của khối công nghệ bán dẫn đã tăng 1,8%.
Cổ phiếu IBM đã tăng 1,79% và sau giờ giao dịch chính thức, hãng công bố lãi 4,8 tỷ USD (3,59 USD/cổ phiếu) trong quý 4/2009, từ mức 4,4 tỷ USD (3,27 USD/cổ phiếu) của cùng kỳ năm trước. Doanh thu của IBM đạt 27,2 tỷ USD, tăng 200 triệu USD so với cùng kỳ năm 2008 và cao hơn dự báo của giới phân tích.
Thanh khoản của thị trường đã trở lại mức trên 1 tỷ cổ phiếu trên sàn New York và đạt 2,08 tỷ cổ phiếu trên sàn Nasdaq.
Biểu đồ diễn biến của ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ - Nguồn: G.Finance.
Điểm qua kết quả giao dịch ngày 19/1: chỉ số Dow Jones tăng 115,78 điểm, tương đương 1,09%, chốt ở mức 10.725,43.
Chỉ số Nasdaq lên 32,45 điểm, tương đương 1,42%, chốt ở mức 2.320,4.
Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 14,2 điểm, tương ứng 1,25%, đóng cửa ở mức 1.150,23.
Những thông tin đáng chú ý trong tuần:
Thứ Tư: Đại hội cổ đông của Berkshire; công bố chỉ số giá bán của nhà sản xuất (PPI); công bố số nhà mới khởi công; Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo, eBay, Starbucks công bố kết quả kinh doanh.
Thứ Năm: Công bố số liệu về số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu; Goldman Sachs, Continental, Southwest, UnitedHealth, Xerox, American Express, Google, AMD và Capital One công bố kết quả kinh doanh.
Thứ Sáu: Công bố kết quả kinh doanh của GE, McDonald's, Schlumberger.
Chứng khoán châu Á tiếp tục giảm điểm
Ngày 19/1, chứng khoán châu Á mất điểm phiên thứ hai trong tuần trước đà giảm của cổ phiếu khối ngân hàng và công nghệ.
Cũng như phiên giao dịch trước, đà giảm mạnh của nhiều cổ phiếu blue-chip của Nhật đã đẩy chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục đi xuống. Biên độ giảm sâu của cổ phiếu khối tài chính và công nghệ đã đẩy chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,4%, xuống 125,73 điểm.
Không chịu ảnh hưởng từ chứng khoán Mỹ do thị trường này nghỉ giao dịch phiên đầu tuần, các thị trường chứng khoán châu Á đã khởi đầu ngày giao dịch thành công, nhưng đà tăng không duy trì được lâu thì áp lực bán ra dần tăng lên. Điều này đã khiến đa số các chỉ số giảm điểm khi kết thúc ngày giao dịch.
Tại Nhật, những cổ phiếu blue-chip có sức ảnh hưởng tới thị trường đã giảm mạnh và kéo thị trường đi xuống, trong đó, cổ phiếu Honda giảm 1,3%, cổ phiếu Toyota mất 1,2%, cổ phiếu Canon hạ 1,4%...
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 90,18 điểm, tương đương -0,83%, chốt ở mức 10.764,9. Thanh khoản trên thị trường phiên này tiếp tục co lại.
Điểm tích cực trong ngày giao dịch đến từ thị trường Trung Quốc, Hồng Kông khi chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng đã cùng lên điểm, trong đó thị trường Hồng Kông đảo chiều đi lên trong 2 giờ cuối cùng của phiên và lấy lại điểm số đã mất phiên trước đó.
Điểm qua kết quả giao dịch của các thị trường châu Á khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan giảm 1,07%. Chỉ số Straits Times của Singapore nhích 0,11%. Chỉ số BSE của Ấn Độ hạ 0,31%. Chỉ số VN-Index của Việt Nam nhích 1,72%. Chỉ số Shanghai Composite lên 0,3%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,02%.
Hôm thứ Ba, Citigroup cho biết đã thua lỗ 7,6 tỷ USD trong quý 4/2009, sau khi đã nộp các chi phí đối với khoản vay của chương trình giải trừ nợ xấu của Chính phủ Mỹ. Mức lỗ 33 cent/cổ phiếu của quý 4/2009 thấp hơn nhiều so với khoản lỗ 17,3 tỷ USD (3,4 USD/cổ phiếu) của cùng kỳ năm trước. Mảng tín dụng và một số lĩnh vực khác đã khiến Citigroup lỗ tới 8,2 tỷ USD, thấp hơn so với mức lỗ 12,7 tỷ USD của cùng kỳ năm 2008.
Hiện Chính phủ Mỹ đang nắm giữ 27% cổ phần của Citigroup, tương đương 7,7 tỷ cổ phiếu với giá trị vốn hóa thị trường đạt 26 tỷ USD.
Trong ngày, cổ phiếu Citigroup đã giảm điểm sau khi hãng công bố kết quả kinh doanh, tuy nhiên đến giữa ngày đã phục hồi và đạt mức tăng 3,51% lên 3,54 USD/cổ phiếu khi kết thúc ngày giao dịch.
Nasdaq lên mức cao nhất trong 16 tháng
Thị trường khởi động với mức điểm khiêm tốn, nhưng sau đó sức tăng của 10 ngành trong chỉ số S&P 500 đã nhất loạt đưa thị trường tăng điểm một cách vững chắc. Lực cầu mạnh của thị trường đã đưa cả ba chỉ số tái lập những mức điểm mà thị trường đã đánh mất trong vài phiên gần đây.
Với phiên tăng điểm này, Nasdaq lên mức cao nhất trong vòng 16 tháng, còn Dow Jones và S&P 500 lên mức cao nhất trong 15 tháng, trong đó Dow Jones đã tái lập mốc 10.700 điểm.
Đóng góp lớn nhất vào sức tăng của phiên này đến từ cổ phiếu có liên quan đến ngành chăm sóc sức khỏe và cổ phiếu khối công nghệ.
Việc bầu cử lại ghế ở Thượng viện tại Massachusetts đã tác động tích cực tới cổ phiếu khối y tế và bảo hiểm y tế khi nhiều khả năng ứng cử viên đảng Cộng hòa sẽ chiến thắng ứng cử viên đảng Dân chủ. Nếu thực tế này xảy ra, thì kế hoạch cải tổ hệ thống y tế - vốn được xem là sẽ gọt một phần lợi nhuận của khối y tế và bảo hiểm y tế - của Tổng thống Obama sẽ bị trì hoãn hoặc bất thành.
Các cổ phiếu dược phẩm và bảo hiểm y tế đã có mức tăng mạnh, kéo thị trường đi lên, trong đó cổ phiếu Merck tăng 2,91%, cổ phiếu Pfizer nhích 2,62%, cổ phiếu Humana tăng 7,07%, cổ phiếu Aetna lên 4,15%.
Cũng giống như cổ phiếu khối chăm sóc sức khỏe, khối công nghệ cũng đạt được mức tăng ấn tượng và trên diện rộng. Chỉ số PHLX của khối công nghệ bán dẫn đã tăng 1,8%.
Cổ phiếu IBM đã tăng 1,79% và sau giờ giao dịch chính thức, hãng công bố lãi 4,8 tỷ USD (3,59 USD/cổ phiếu) trong quý 4/2009, từ mức 4,4 tỷ USD (3,27 USD/cổ phiếu) của cùng kỳ năm trước. Doanh thu của IBM đạt 27,2 tỷ USD, tăng 200 triệu USD so với cùng kỳ năm 2008 và cao hơn dự báo của giới phân tích.
Thanh khoản của thị trường đã trở lại mức trên 1 tỷ cổ phiếu trên sàn New York và đạt 2,08 tỷ cổ phiếu trên sàn Nasdaq.

Điểm qua kết quả giao dịch ngày 19/1: chỉ số Dow Jones tăng 115,78 điểm, tương đương 1,09%, chốt ở mức 10.725,43.
Chỉ số Nasdaq lên 32,45 điểm, tương đương 1,42%, chốt ở mức 2.320,4.
Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 14,2 điểm, tương ứng 1,25%, đóng cửa ở mức 1.150,23.
Những thông tin đáng chú ý trong tuần:
Thứ Tư: Đại hội cổ đông của Berkshire; công bố chỉ số giá bán của nhà sản xuất (PPI); công bố số nhà mới khởi công; Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo, eBay, Starbucks công bố kết quả kinh doanh.
Thứ Năm: Công bố số liệu về số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu; Goldman Sachs, Continental, Southwest, UnitedHealth, Xerox, American Express, Google, AMD và Capital One công bố kết quả kinh doanh.
Thứ Sáu: Công bố kết quả kinh doanh của GE, McDonald's, Schlumberger.
Chứng khoán châu Á tiếp tục giảm điểm
Ngày 19/1, chứng khoán châu Á mất điểm phiên thứ hai trong tuần trước đà giảm của cổ phiếu khối ngân hàng và công nghệ.
Cũng như phiên giao dịch trước, đà giảm mạnh của nhiều cổ phiếu blue-chip của Nhật đã đẩy chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục đi xuống. Biên độ giảm sâu của cổ phiếu khối tài chính và công nghệ đã đẩy chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,4%, xuống 125,73 điểm.
Không chịu ảnh hưởng từ chứng khoán Mỹ do thị trường này nghỉ giao dịch phiên đầu tuần, các thị trường chứng khoán châu Á đã khởi đầu ngày giao dịch thành công, nhưng đà tăng không duy trì được lâu thì áp lực bán ra dần tăng lên. Điều này đã khiến đa số các chỉ số giảm điểm khi kết thúc ngày giao dịch.
Tại Nhật, những cổ phiếu blue-chip có sức ảnh hưởng tới thị trường đã giảm mạnh và kéo thị trường đi xuống, trong đó, cổ phiếu Honda giảm 1,3%, cổ phiếu Toyota mất 1,2%, cổ phiếu Canon hạ 1,4%...
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 90,18 điểm, tương đương -0,83%, chốt ở mức 10.764,9. Thanh khoản trên thị trường phiên này tiếp tục co lại.
Điểm tích cực trong ngày giao dịch đến từ thị trường Trung Quốc, Hồng Kông khi chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng đã cùng lên điểm, trong đó thị trường Hồng Kông đảo chiều đi lên trong 2 giờ cuối cùng của phiên và lấy lại điểm số đã mất phiên trước đó.
Điểm qua kết quả giao dịch của các thị trường châu Á khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan giảm 1,07%. Chỉ số Straits Times của Singapore nhích 0,11%. Chỉ số BSE của Ấn Độ hạ 0,31%. Chỉ số VN-Index của Việt Nam nhích 1,72%. Chỉ số Shanghai Composite lên 0,3%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,02%.
Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng/giảm (điểm) | Tăng/giảm (%) |
Mỹ | Dow Jones | 10,609.65 | 10.725,43 | ![]() | ![]() |
Nasdaq | 2,287.99 | 2.320,40 | ![]() | ![]() | |
S&P 500 | 1,136.03 | 1.150,23 | ![]() | ![]() | |
Anh | FTSE 100 | 5.494,39 | 5.513,14 | ![]() | ![]() |
Đức | DAX | 5.918,55 | 5.976,48 | ![]() | ![]() |
Pháp | CAC 40 | 3.977,46 | 4.009,67 | ![]() | ![]() |
Đài Loan | Taiwan Weighted | 8.337,82 | 8.249,00 | ![]() | ![]() |
Nhật Bản | Nikkei 225 | 10.855,08 | 10.764,90 | ![]() | ![]() |
Hồng Kông | Hang Seng | 21.460,01 | 21.677,98 | ![]() | ![]() |
Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.711,78 | 1.710,22 | ![]() | ![]() |
Singapore | Straits Times | 2,913.96 | 2,915.14 | ![]() | ![]() |
Trung Quốc | Shanghai Composite | 3.237,10 | 3.246,87 | ![]() | ![]() |
Ấn Độ | BSE | 17,684.30 | 17.586,45 | ![]() | ![]() |
Australia | ASX | 4.936,10 | 4.889,60 | ![]() | ![]() |
Việt Nam | VN-Index | 487,13 | 495,51 | ![]() | ![]() |
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg |