07:50 29/08/2013

Cổ phiếu năng lượng đẩy Phố Wall đi lên

Thanh Hải

Nguy cơ Mỹ tấn công Syria khiến cổ phiếu năng lượng trở nên giá trị hơn, tạo động lực kéo các chỉ số chứng khoán đi lên

Những nỗi lo từ nguy cơ hành động can thiệp quân sự quốc tế vào Syria, đang khiến nhà đầu tư khó xác định hướng đi thế nào trên thị trường nhiều rủi ro hiện nay - Ảnh: AP.<br>
Những nỗi lo từ nguy cơ hành động can thiệp quân sự quốc tế vào Syria, đang khiến nhà đầu tư khó xác định hướng đi thế nào trên thị trường nhiều rủi ro hiện nay - Ảnh: AP.<br>
Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trở lại trong phiên giao dịch ngày 28/8 nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu năng lượng, trong bối cảnh Mỹ và đồng minh tiến gần hơn tới hành động quân sự chống lại Syria.

Hôm qua, "cánh chim đầu đàn" trên thị trường là nhóm cổ phiếu năng lượng khi tăng tới 1,8% trong ngày. Trong đó, đáng chú ý là cổ phiếu của tập đoàn Chevron tăng tới 2,5% lên 121,81 USD, cổ phiếu của Exxon Mobil tăng 2,3% lên 88,84 USD. Sự đi lên của các cổ phiếu này chủ yếu nhờ giá dầu thô Brent tăng 5,3% trong 5 phiên vừa qua. Đây là lực đỡ tốt cho các chỉ số Dow Jones và S&P 500 trong ngày 28/8.

Theo giới phân tích, nguy cơ Mỹ và đồng minh tấn công quân sự vào Syria đang gây ra những lo ngại về tác động rộng lớn đối với nền kinh tế toàn cầu, song cũng lại đang mở ra nhiều cơ hội cho các thị trường hàng hóa, đặc biệt là năng lượng. Sự đi lên của giá các mặt hàng năng lượng sẽ khiến nhóm cổ phiếu ngành này trở nên có giá hơn, từ đó cũng sẽ tạo lực đẩy đưa các chỉ số chứng khoán khởi sắc thêm nữa.

Song, nếu chỉ có sự đi lên của giá cổ phiếu năng lượng, trong khi các ngành khác sụt giảm, thì "một cánh én nhỏ khó làm nên mùa xuân", sự đổ dốc chung của cả thị trường là điều khó tránh khỏi. Như vậy, trong rủi có cái may và ngược lại, nguy cơ cuộc chiến quân sự kiểu Iraq tại Syria sẽ vừa có mặt lợi, vừa có mặt hại. Điều này đang khiến giới đầu tư trên thị trường khó ứng phó và khó xác định được hướng đi.

Liên quan tới Syria, hôm qua, Anh đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc dự thảo nghị quyết về việc cho phép hành động quân sự chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Giới chức Mỹ cho biết, kế hoạch này hướng tới một hành động quân sự đa quốc gia đối với Syria. Tuy nhiên, các đại diện ngoại giao của Nga, Trung Quốc đã rời bỏ cuộc họp chỉ sau hơn một giờ thảo luận.

Việc Nga, Trung Quốc rời bỏ cuộc họp đồng nghĩa với việc dự thảo do Anh đưa ra đã bị chặn lại ở Hội đồng Bảo an. Phát biểu cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố cuộc thương thảo tại Liên hiệp quốc về cách thức ứng phó với khủng hoảng ở Syria sẽ diễn ra trong vài ngày tới, còn phía Mỹ thì chỉ trích Nga không khoan nhượng, khiến Hội đồng Bảo an không thông qua được nghị quyết nói trên.

Dù vậy, theo giới phân tích, về cơ bản Mỹ và các đồng minh phương Tây đã nhất trí về việc sẽ có hành động quân sự đối với Syria. Trước đó, từng có nguồn tin nói rằng, Mỹ và đồng minh có thể phát động cuộc chiến đối với Syria, mà không cần sự đồng thuận của Liên hiệp quốc. Đây là một lý do quan trọng khiến các nhà đầu tư lo sợ thị trường dầu sẽ đối mặt với lượng cung thiếu hụt và đẩy giá dầu thô tăng vọt.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ được 48,38 điểm, tương ứng với mức tăng 0,33%, lên 14.824,51 điểm. Chỉ số Standard & Poor's 500 tăng được 4,48 điểm, tương ứng với mức tăng 0,27%, lên chốt ngày ở 1.634,96 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 14,83 điểm, tương ứng 0,41%, lên 3.593,35 điểm. Chỉ số VIX đo trạng thái bất ổn nhà đầu tư giảm nhẹ 2,4%.

Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của sự lao dốc trong phiên trước đó, đưa chỉ số S&P 500 xuống mức thấp nhất trong vòng hai tháng, nên sự đi lên của thị trường trong phiên này chưa đủ sức làm nhà đầu tư bình tĩnh trở lại. Do vậy, dù thị trường cuối phiên xanh sàn, nhưng khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức thấp, với khoảng 4,19 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq.

Thị trườngChỉ sốĐóng cửa+/- (điểm)+/- (%)
MỹDow Jones14.824,51+48,38+0,33
S&P 5001.634,96+4,48+0,27
Nasdaq3.593,35+14,83+0,41
AnhFTSE 1006.430,06-10,91-0,17
PhápCAC 403.960,46-8,27-0,21
ĐứcDAX8.157,90-84,66-1,03
Nhật BảnNikkei 22513.338,46-203,91-1,51
Hồng KôngHang Seng21.524,65-350,12-1,60
Trung QuốcShanghai Composite2.101,30-2,27-0,11
Đài LoanTaiwan Weighted7.824,54+3,70+0,05
Hàn QuốcKOSPI Composite1.884,52-1,32-0,07
SingaporeStraits Times3.010,89-23,13-0,76
Nguồn: CNBC, Market Watch.