Nhóm dẫn dắt ngân hàng đã trở lại, chiều nay lực cầu dâng cao đã đẩy tất cả cùng tăng mạnh, trong đó SHB, TPB, HDB và EIB đóng cửa kịch trần...
Cổ phiếu ngân hàng tăng tưng bừng chiều nay.
Nhóm dẫn dắt ngân hàng đã trở lại, chiều nay lực cầu dâng cao đã đẩy tất cả cùng tăng mạnh, trong đó SHB, TPB, HDB và EIB đóng cửa kịch trần.
VN-Index “thành hay bại” phụ thuộc rất nhiều vào cổ phiếu ngân hàng. Hôm nay chỉ số đóng cửa giành lại 20,07 điểm, gần như toàn bộ mức giảm hôm qua (20,71 điểm). Đóng góp của các cổ phiếu ngân hàng chiếm phần lớn.
Cổ phiếu ngân hàng hôm qua đã được bắt đáy khá mạnh, hôm nay đồng loạt hồi giá sớm. Tuy nhiên mức tăng buổi sáng chưa quá ấn tượng. Chiều nay nhóm này mới thật sự bùng nổ khi tất cả cùng tăng mạnh. Kết phiên sáng, cả nhóm 27 mã mới có 14 cổ phiếu tăng trên 1%. Chiều nay trừ KLB tăng 0,85%, mã yếu nhất là BID cũng tăng 1,45%, 24 cổ phiếu còn lại tăng trên 2%.
Trong số này SHB, TPB, HDB và EIB đóng cửa ở giá kịch trần. HDB và EIB tăng trần sớm nhất: EIB từ khoảng 1h45 còn HDB chỉ khoảng 20 phút sau khi mở cửa phiên chiều.
Tuy vậy tính về điểm số, bộ ba VCB tăng 2,61%, VPB tăng 5,71% và TCB tăng 3,27% mới là những mã trụ hàng đầu. Những cổ phiếu này cũng là trụ quan trọng của VN30-Index, nên không có gì bất ngờ khi chỉ số này có nhịp bùng nổ, đóng cửa trên tham chiếu tới 1,98%, trong khi VN-Index tăng 1,38%.
Trong 10 cổ phiếu đẩy VN-Index mạnh nhất tiếp tục phủ kín các mã ngân hàng. Duy nhất HPG tăng 2,45% và NVL tăng 3,01% là không thuộc ngân hàng. Trụ VNM chiều nay cũng tăng mạnh thêm, đóng cửa trên tham chiếu 1,53% những bị “đá” khỏi Top 10 khi các mã ngân hàng tăng dữ dội.
Vn30-Index tăng tốc ngoạn mục chiều nay.
Do các cổ phiếu ngân hàng tăng hết biên độ đều còn dư mua giá trần rất lớn, nên không chắc mức sụt giảm thanh khoản chung của cả nhóm ngân hàng hôm nay là do dòng tiền còn yếu hay không. Tuy vậy tổng giao dịch các mã ngân hàng ở HoSE vẫn tăng thị phần lên 12,8% tổng giá trị sàn này, dù con số tuyệt đối đã giảm tới hơn 24% so với phiên hôm qua. Như vậy dù thanh khoản chung giảm, nhưng tỷ trọng giao dịch của cổ phiếu ngân hàng vẫn tăng, cho thấy dòng tiền đã ưu tiên vào nhóm này.
Blue-chips nói chung có một phiên chiều giao dịch rất tưng bừng. Độ rộng rổ VN30 từ chỗ 19 mã tăng/10 mã giảm cuối phiên sáng, chiều nay đã là 26 mã tăng/3 mã giảm. Các cổ giảm là KDH giảm 1,35%, PDR giảm 0,32% và POW giảm sàn. 15/26 mã tăng của rổ đóng cửa trên tham chiếu quá 1%.
Đà tăng của VN-Index có thể đã lấy lại hết, thậm chí vượt mức giảm hôm qua nếu như vài trụ lớn nhích giá thêm. MSN chỉ đứng tham chiếu, SAB tăng 0,07%, GVR tăng 0,13%, VIC tăng 0,52%, VHM tăng 0,48% là thiệt thòi lớn cho chỉ số. Đặc biệt hai trụ lớn là VIC và VHM cũng giảm rất sâu hôm qua (VIC giảm 3,6%, VHM giảm 3,7%) không kém ngân hàng, nhưng hôm nay hồi quá yếu. Rất có thể đây sẽ là hai mã hãm đà hồi của chỉ số những phiên tới.
Các blue-chips kéo chỉ số lên dữ dội cũng lôi kéo được nhiều cổ phiếu khác tăng theo. Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa đã là 270 mã tăng/191 mã giảm, một tình thế đảo ngược so với phiên sáng. Midcap đảo chiều cũng mạnh, đóng cửa chỉ số tăng 1,47%. GEX, HNG và EIB là 3 mã kịch trần ở rổ này. Tuy nhiên cũng chỉ có khoảng 20 mã còn lại tăng được trên 1%. Smallcap đóng cửa giảm 0,22%, là nhóm yếu nhất dù độ rộng cũng cân bằng hơn với 89 mã tăng/85 mã giảm.
Hạn chế lớn nhất phiên chiều là dòng tiền vào không mạnh, thanh khoản rất kém. VN30 tuy lên giá ầm ầm nhưng giao dịch chỉ xấp xỉ 2.829 tỷ đồng, thấp nhất 8 phiên chiều gần đây. Tổng giao dịch hai sàn niêm yết buổi chiều giảm gần 38% so với phiên sáng, chỉ đạt 10.300 tỷ đồng.
Chiều nay các mã đầu cơ nhỏ cũng diễn biến mạnh hơn. Ngoài nhóm ngân hàng, có 12 mã khác kịch trần. FRT, GEX, ELC, TNA, MHC là những gương mặt mới, kịch trần trong buổi chiều và thanh khoản khá tốt.
Khối ngoại buổi chiều tăng mua, giúp vị thế đảo ngược sang mua ròng 18,3 tỷ đồng từ mức bán ròng 136,4 tỷ đồng trong buổi sáng. HPG bị tăng bán, mức ròng cả ngày lên trên 142 tỷ đồng. MSN cũng bị bán ròng gấp đôi buổi sáng, đạt gần 74 tỷ đồng cả ngày. Phía mua VHM, từ mức 77,4 tỷ tăng lên 108 tỷ đồng. VRE, VIC, NLG cũng được tăng mua tốt. Trên HNX, CEO bị bán ròng thêm, nâng mức bán cả ngày lên 174 tỷ đồng. Vì CEO, vị thế giao dịch chung của khối ngoại trên 3 sàn vẫn là bán ròng khoảng 151 tỷ đồng.
Blue-chips hồi, ngân hàng, thép, bất động sản dẫn sóng
“Chấp” tất cả các biến chủng Covid, nhiều doanh nghiệp công bố lợi nhuận kỷ lục năm 2021
Chứng khoán Mỹ tăng ba phiên liên tiếp, đóng cửa ở mức kỷ lục
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: