
Việc báo Đại đoàn kết đưa tin về những người sở hữu lượng cổ phiếu trị giá hàng ngàn tỷ đồng đã khiến dư luận “nóng” lên suốt mấy ngày qua.
Riêng những người “được xếp hạng” lại tỏ ý phản đối. Vậy, việc công bố thông tin trên có được coi là hợp pháp tại Việt Nam?
Báo giới đã trao đổi với TS. Lê Thu Hà, Trưởng bộ môn Dân sự, Khoa đào tạo Chấp hành viên, Học viện Tư pháp về tình huống thú vị này.
Quyền sở hữu tài sản là bí mật đời tư
Thưa bà, báo chí có quyền thu thập, đưa tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin do mình đưa ra. Trong việc đưa tin về tài sản của một số người được cho là giàu nhất Việt Nam, họ cũng thu thập dữ liệu một cách hợp pháp, như vậy có thể hiểu việc công bố những thông tin đó là hợp pháp?
Luật Báo chí cho phép công bố đưa tin, trừ các nội dung không được tiết lộ như bí mật của Nhà nước, an ninh, kinh tế và những bí mật khác.
Tại Điều 38, Khoản 2, Bộ luật Dân sự quy định việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư cá nhân phải được người đó đồng ý. Đây là một điều kiện bắt buộc.
Bà nghĩ sao khi có nhiều ý kiến cho rằng, thông tin về việc sở hữu cổ phiếu trong các doanh nghiệp không phải là thông tin bí mật, bởi lẽ ngân hàng và các công ty chứng khoán đều biết, thưa bà?
Vấn đề đặt ra là ở đây là những thông tin đó có phải là bí mật đời tư hay không? Hiện nay ở Việt Nam chưa có định nghĩa về bí mật đời tư, nhưng cũng có thể hiểu tất cả những điều thuộc về cá nhân người đó như nhân thân, tài sản, kể cả tài sản riêng tư của người ta có được bởi hoạt động hợp pháp, pháp luật không bắt buộc họ phải công khai thì đó được xác định là bí mật đời tư của họ.
Vì vậy, nếu muốn đưa tin thì phải được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản đó, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan điều tra.
Nếu kiện họ sẽ thắng?
Có nghĩa, việc công ty chứng khoán để lộ thông tin về tài sản của các cổ đông là vi phạm?
Một ông A có bao nhiêu cổ phiếu thì đó là bí mật riêng của ông ta, công ty chứng khoán phải có trách nhiệm giữ bí mật.
Dưới góc độ pháp luật, việc tiết lộ thông tin này có thể dẫn đến tranh chấp giữa người được nêu tên với cơ quan báo chí, hoặc với công ty chứng khoán nếu họ có đủ căn cứ cho thấy công ty chứng khoán đó đã làm lộ thông tin của khách hàng.
Ở nước ngoài, việc xếp hạng người giàu có do các tạp chí bình chọn là rất phổ biến, thậm chí, nơi bình chọn cũng không cần hỏi ý kiến chủ sở hữu. Tại sao Việt Nam lại coi đó là vi phạm, thưa bà?
Bởi theo pháp luật của họ thì tài sản của những người đó được công khai. Chẳng hạn trước khi tranh cử vào một vị trí nào đó, người ứng cử phải công khai tài sản.
Còn ở Việt Nam, việc công khai tài sản chỉ áp dụng đối với một số người và trên thực tế cũng chưa làm được. Do vậy những thông tin về tài sản cá nhân vẫn được coi là thông tin cá nhân, và họ có quyền không cho phép tiết lộ.
Kể cả trong trường hợp thông tin đó không có dụng ý xấu, thưa bà?
Đúng thế. Bởi vì điều này có thể gây bất lợi cho người ta, vì khi được dư luận biết rằng mình giàu có thì họ sẽ phải đối mặt với những bất lợi, ví như sự soi mói, rồi sự an toàn tính mạng của họ và người thân...
Nếu những cá nhân bị nêu tên như vậy khiếu kiện, khả năng thắng thuộc về ai, thưa bà?
Trong trường hợp này, giả sử người được đưa vào danh sách giàu nhất Việt Nam mà kiện thì khả năng thắng kiện là rất cao.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.