Ngày 9/9, Bộ Y tế đã chính thức xác nhận thêm hai trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 tại Việt Nam.
Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam 51 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh Tp.HCM, có tiền sử bị suy thận, suy tim, cao huyết áp, đái tháo đường type 2, khởi phát bệnh hôm 1/9 với triệu chứng ho, sốt, nhưng đã tự điều trị tại nhà.
Ngày 4/9 khi có triệu chứng khó thở, sốt cao 39 độ, gia đình mới đưa bệnh nhân tới bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phổi và đã được lấy mẫu xét nghiệm cúm A/H1N1.
Kết quả xét nghiệm của viện Pasteur Tp.HCM ngày 5/9 khẳng định bệnh nhân đã dương tính với chủng virus cúm nói trên. Tuy đã được điều trị bằng Taminflu nhưng đến tối 7/9, bệnh nhân này đã tử vong.
Trường hợp còn lại là một bé trai 9 tuổi, có địa chỉ thường trú tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Ngày 28/8, bệnh nhân có triệu chứng sốt cao nhưng vẫn được điều trị tại nhà. Mãi tới ngày 2/9, bệnh nhân mới được đưa tới điều trị tại bệnh viện huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Sau đó, bệnh nhân lại được chuyển tới bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.
Ngày 3/9, bệnh nhân tiếp tục được chuyển tới bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai trong tình trạng sốt li bì. Tại đây bệnh nhân được chẩn đoán là viêm não do cúm A/H1N1 và đã được điều trị bằng Taminflu. Kết quả xét nghiệm ngày 5/9, của Viện Pasteur Tp. HCM cũng trùng hợp với chẩn đoán ban đầu.
Mặc dù đã được điều trị tích cực nhưng đến trưa ngày 9/9, bệnh nhân này đã tử vong.
Như vậy, Việt Nam đã có 5 ca tử vong do cúm A/H1N1. Trong đó có ba phụ nữ và hai nam giới. Còn các trường hợp dương tính với chủng cúm này đã vượt con số 4000 người.
Theo đó, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm A/H1N1, được tổ chức vào chiều 9/9, ông Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia đã đưa ra khuyến cáo: Dù thời tiết hiện nay chưa phải là điều kiện tốt cho virus cúm A/H1N1 bùng phát ở nước ta.
Nhưng đối với trẻ nhỏ, khi có các biểu hiện sốt, khó thở và thở nhanh; da tự nhiên xám lại; không muốn uống nước, nôn nhiều, nôn liên tục; nằm thờ ơ không chú ý đến xung quanh và không muốn ngồi dậy… thì phải khẩn trương đưa tới bệnh viện khám và điều trị để tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.