
Ngày 13/3, trường Đại học FPT đã có cuộc họp báo công bố kế hoạch tuyển sinh khoá II năm học 2007-2011.
Điểm mới nhất của kế hoạch tuyển sinh là sẽ có đợt thi sơ tuyển theo đề thi riêng của trường, tổ chức vào ngày 29/4/2007. Đối tượng dự thi được mở rộng cho học sinh lớp 12 nếu có điểm trung bình môn toán lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 trên 7,0.
Sau đây là nội dung cuộc trao đổi của chúng tôi với TS. Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng Đại học FPT
Theo thông lệ, các kỳ thi sơ tuyển chỉ có ở các trường mỹ thuật, năng khiếu và một số trường quân đội, công an. Tại sao trường Đại học FPT lại tổ chức kỳ thi sơ tuyển này khi ngành nghề mà trường đào tạo thuộc khối ngành công nghệ, thưa ông?
Ngành công nghệ thông tin không phải ngành mà bất kỳ học sinh nào cũng học được, vì thực tế đây là một ngành tương đối khó. Chính vì thế để trở thành sinh viên của trường Đại học FPT, ngoài các yêu cầu tối thiểu là tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt điểm thi đại học trên điểm sàn, các thí sinh cần phải qua được kỳ thi trắc nghiệm khả năng theo học tại trường.
Kỳ thi này nhằm đánh giá sự phù hợp với đặc thù của ngành và nghề mà thí sinh lựa chọn. Qua kỳ thi này, chúng tôi có thể lựa chọn được chính xác các thí sinh có năng khiếu và có đam mê với ngành theo học, đồng thời là cơ sở quan trọng để triển khai các chương trình học bổng, tín dụng.
Việc chúng tôi tổ chức kỳ thi sơ tuyển đã được trao đổi và nhận được sự ủng hộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vì đây cũng là điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo - bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng đầu vào.
Thưa ông, kỳ thi sơ tuyển sẽ diễn ra như thế nào và học sinh phải thi những môn gì?
Kỳ thi trắc nghiệm sẽ được tổ chức vào ngày 29/4/2007. Các em sẽ thi các môn trắc nghiệm: tư duy toán, tư duy logic (bằng tiếng Việt) trong 120 phút và viết luận trong 60 phút.
Kế hoạch tuyển sinh cho đợt này là 750 sinh viên đại học chính quy ngành Công nghệ phần mềm. Các em đã có điểm thi từ điểm sàn trở lên trong các kỳ thi đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức có thể làm thủ tục nhập học vào tháng 6/2007 sau khi trúng tuyển kỳ thi sơ tuyển này.
Các em chưa tốt nghiệp trung học phổ thông và chưa dự thi đại học cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt trên điểm sàn kỳ thi đại học năm 2007 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Sau khi đủ các điều kiện trên, các thí sinh trúng sơ tuyển sẽ làm thủ tục nhập học vào khoảng tháng 8/2007.
Việc trường Đại học FPT tuyển sinh sớm trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có phải là một hình thức cạnh tranh, lựa chọn học sinh giỏi của các trường khác không, thưa ông?
Chúng tôi nghĩ rằng việc chọn lựa ngành nào và trường nào để theo học - sao cho đúng với nguyện vọng và sở trường của mình - đồng thời đáp ứng được nhu cầu của xã hội - là quyền của thí sinh, không ai có thể áp đặt được.
Cũng xin nhắc lại, đây chưa phải là đợt thi tuyển sinh thông thường, không nhằm kiểm tra kiến thức phổ thông của thí sinh mà là thi sơ tuyển trắc nghiệm tố chất phù hợp với ngành - như một số trường đại học khác vẫn tiến hành.
Các em vẫn phải làm hồ sơ và thi đại học tháng 7/2007 như mọi thí sinh khác, và khi làm hồ sơ thi đại học, các em vẫn có thể ghi tên trường đại học khác ở vị trí nguyện vọng 1.
Tất nhiên khi đó mức độ ưu tiên tuyển vào trường Đại học FPT của các em không cao bằng các em chọn trường Đại học FPT làm nguyện vọng 1 của mình.
Năm nay trường có chương trình học bổng và hỗ trợ sinh viên không, học phí cho chương trình đại học sẽ được tính toán thế nào, thưa ông?
Năm nay trường sẽ cấp 50 suất học bổng toàn phần cho sinh viên khoá II với tổng giá trị 560.000 USD.
Học bổng được xét cấp cho các em học giỏi (là thành viên đội tuyển quốc gia đi thi quốc tế; đạt giải nhất, nhì các môn Toán, Lý, Hoá, Tin học trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 toàn quốc; đạt điểm cao trong kỳ thi sơ tuyển của trường Đại học FPT và đạt điểm cao trong kỳ thi đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức).
Ngoài ra, các thí sinh có kết quả học tập và thi cử tốt, có hoàn cảnh gia đình khó khăn có thể đăng ký tham gia chương trình tín dụng ưu đãi vay học phí và trả trừ dần vào lương sau khi tốt nghiệp.
Trong đợt tuyển sinh tháng 12/2006, số sinh viên hưởng chính sách học bổng và tín dụng chiếm 43% tổng số sinh viên của trường.
Về học phí, trọn gói cho toàn bộ chương trình đại học 10 học kỳ là 11.200 USD, đóng làm 10 lần vào đầu mỗi kỳ học.
Thưa ông, các sinh viên khoá II liệu có tiếp tục được Tập đoàn FPT ký nhận làm việc sau khi tốt nghiệp không?
Cũng như khóa I, các sinh viên khoá II sẽ tiếp tục được Tập đoàn FPT cam kết ký hợp đồng làm việc sau khi tốt nghiệp với mức lương khởi điểm tối thiểu từ 200 USD đến 400 USD tuỳ vào kết quả học tập.
Con số 299 sinh viên khoá I (hiện đang học tiếng Anh tại trường) và 750 sinh viên khoá II là quá ít so với nhu cầu nhân lực của các công ty thành viên của FPT.
Đơn cử, Công ty phần mềm FPT hiện đang có nhu cầu cần tuyển 1.300 nhân viên trong năm 2007, và con số này sẽ tăng lên trong các năm tiếp theo. Công ty Hitachi Software cũng đã cam kết nhận 500 sinh viên của trường Đại học FPT để bổ sung cho lực lượng làm phần mềm của công ty này.
Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch đưa các em tham gia làm phần mềm ngay sau năm thứ 2 chứ không chờ cho đến khi tốt nghiệp.




Sở Nội vụ Hà Nội thông báo cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính và các quy định về việc làm, an toàn vệ sinh lao động. Nhiều thủ tục sẽ tạm dừng thực hiện kể từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027...
Tại địa phương, căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ lên phương án phân bổ biên chế công chức hằng năm, đối với các cơ quan sử dụng biên chế công chức của cấp tỉnh và cấp xã...
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội dự báo trong tháng 6 và các tháng tiếp theo, nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng, cơ điện, logistics và sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao…
Các đại dự án hạ tầng và bất động sản đang tạo ra lực kéo khổng lồ cho thị trường lao động Hà Nội, tiêu biểu là các đợt tuyển dụng với quy mô hàng chục nghìn nhân sự phục vụ cho các đại dự án trên địa bàn thành phố…
Sở Nội vụ Hà Nội ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết thủ tục hành chính cấp lại, gia hạn giấy phép lao động; cấp lại, gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn thành phố...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.