Đẩy lùi bất ổn tại Trung Đông, Phố Wall khởi sắc

Thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều lên điểm trong phiên giao dịch cuối tháng 1, nhờ một số thông tin kinh tế lạc quan

Nhà đầu tư bớt âu lo về tình hình Trung Đông - Ảnh: Getty.
Nhà đầu tư bớt âu lo về tình hình Trung Đông - Ảnh: Getty.

Thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều lên điểm trong phiên giao dịch cuối tháng 1, nhờ một số thông tin kinh tế lạc quan, trong khi giá dầu thô tăng mạnh xuất phát từ nguy cơ chính trị ở khu vực Trung Đông.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 68,23 điểm ( 0,58%) lên 11.891,93 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 9,78 điểm ( 0,77%) lên 1.2866,12 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 13,19 điểm ( 0,49%) lên 2.700,08 điểm.

Khối lượng chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq đạt khoảng 7,7 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức giao dịch trung bình 8,47 tỷ cổ phiếu trong năm 2010 và thấp hơn rất nhiều so với mức giao dịch phiên chốt tuần trước.

Tính cả tháng, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 314,42 điểm ( 2,72%), ghi nhận tháng 1 giao dịch tốt nhất trong vòng 14 năm qua. Chỉ số S&P 500 cũng có tháng 1 tốt nhất từ năm 2006 khi tăng 28,48 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 47,21 điểm ( 1,78%).

Trên sàn New York, tỷ lệ mã cổ phiếu tăng điểm so với giảm điểm là 5/2, còn ở sàn Nasdaq là 3/2. Chỉ số CBOE đo lường trạng thái bất ổn của Phố Wall giảm 2,5% xuống 19,55 điểm, sau khi bất ngờ tăng mạnh 24% hôm thứ 6 tuần trước.

Hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ cho biết chi tiêu tiêu dùng của nước này trong tháng 12/2010 đã tăng tháng thứ 6 liên tiếp, trong khi một báo cáo riêng rẽ cho thấy hoạt động kinh doanh tại miền trung và tây nước Mỹ trong tháng 1/2011 tăng trưởng tốt hơn dự báo.

Các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp của giúp các chỉ số tăng điểm. Cổ phiếu của hãng năng lượng Massey tăng 9,8% lên 62,86 USD, sau khi công ty tài nguyên thiên nhiên Alpha đồng ý thỏa thuận trị giá 7,1 tỷ USD để lập hãng khai thác than đá lớn thứ hai nước Mỹ về giá trị thị trường.

Thị trường cũng đón nhận thêm thông tin lạc quan về lợi nhuận doanh nghiệp. Hôm qua, tập đoàn dầu khí Exxon báo cáo lợi nhuận quý tăng 53%. Cổ phiếu của hãng tăng tới 2,1% lên 80,68 USD. Trước đó, trong phiên, có lúc cổ phiếu của Exxon chạm tới 80,82 USD, mức cao nhất trong hai năm qua.

Hôm qua, Phó tổng thống Ai Cập Omar Suleiman cho biết, Tổng thống nước này Hosni Mubarak đã yêu cầu ông Suleiman bắt đầu đối thoại với các phe phái, trong khi các lực lượng vũ trang cam kết không bắn súng vào những người biểu tình hòa bình. Tin này đã làm dịu bớt sự lo lắng của các thị trường.

Tuy nhiên, việc giá dầu thô tăng mạnh cho thấy những lo lắng của nhà đầu tư vẫn có nguy cơ tiếp diễn. Phiên cuối tháng, trên sàn New York, giá dầu thô đã tăng 3% lên 92,19 USD/thùng, do lo ngại tình trạng bất ổn tại Ai Cập có thể lan rộng sang các quốc gia sản xuất dầu. Chỉ số S&P năng lượng tăng 2,6%.

Khu vực chứng khoán châu Âu hôm qua trồi sụt. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 18,43 điểm xuống 5.862,94 điểm. Chỉ số DAX của Đức hạ 25,32 điểm xuống 7.077,48 điểm. Trong khi, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng nhẹ 3,18 điểm lên 4.005,50 điểm.

Bất ổn tại Ai Cập đã khiến các thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh nhất từ đầu năm tới nay, đặc biệt là tại nhóm các nền kinh tế mới nổi. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,9%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,18% xuống 10.237,90 điểm. Hang Seng của Hồng Kông hạ 0,72% xuống 23.447,30 điểm. Kospi của Hàn Quốc giảm tới 1,81% xuống 2.069,73 điểm. Straits Times của Singapore hạ 1,55%. Ngược lại, Shanghai Composite của Trung Quốc tăng mạnh 1,38%.

Thị trường Chỉ số Phiên trước Đóng cửa Tăng/giảm (điểm) Tăng/giảm (%)
Mỹ Dow Jones 11.823,70 11.891,90 68,23 0,58
S&P 500 1.276,34 1.286,12 9,78 0,77
Nasdaq 2.686,89 2.700,08 13,19 0,49
Anh FTSE 100 5.881,37 5.862,94 18,43 0,31
Pháp CAC 40 4.002,32 4.005,50 3,18 0,08
Đức DAX 7.102,80 7.077,48 25,32 0,36
Nhật Bản Nikkei 225 10.360,30 10.237,90 122,42 1,18
Hồng Kông Hang Seng 23.617,00 23.447,30 169,68 0,72
Trung Quốc Shanghai Composite 2.752,75 2.790,69 37,94 1,38
Đài Loan Taiwan Weighted 9.145,35
Hàn Quốc KOSPI Composite 2.107,87 2.069,73 38,14 1,81
Singapore Straits Times 3.229,69 3.179,72 49,97 1,55
Nguồn: CNBC, Market Watch.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy