
Hãng tin tài chính Bloomberg mới đây đã công bố danh sách những người giàu nhất trong thế giới công nghệ, dựa trên giá trị cổ phiếu và các tài sản khác mà những đại gia này đang sở hữu.
Theo xếp hạng, tỷ phú từng giàu nhất thế giới Bill Gates là người đứng đầu bảng, với hơn 61 tỷ USD. Hai nhân vật khác của Microsoft là CEO Steve Ballmer và đồng sáng lập Paul Allen cũng được gọi tên, nhưng ở vị trí thấp hơn nhiều.
Hầu hết các gương mặt trong top 10 đều là đại gia Mỹ. Đại diện duy nhất của châu Á là Azim Premji, đồng sáng lập hãng xuất khẩu phần mềm lớn thứ ba ở Ấn Độ. Premji được xếp thứ 5 trong danh sách về số tài sản mà ông đang sở hữu.
Dưới đây là chi tiết về 10 tỷ phú công nghệ hàng đầu thế giới.
1. Bill Gates
Công ty: Microsoft
Chức vụ: Đồng sáng lập
Tài sản: 61,3 tỷ USD
Bill Gates là đồng sáng lập Microsoft, hãng phần mềm lớn nhất thế giới về doanh thu. Ông cũng là người giàu nhất nước Mỹ, tỷ phú nhiều tiền thứ hai thế giới. Hiện, ông nắm 6% cổ phần trong Microsoft. Hiện Gates đang tập trung cho công tác từ thiện.
2. Larry Ellison
Công ty: Oracle
Chức vụ: CEO
Tài sản: 37,9 tỷ USD
Phần lớn tài sản của Ellison là từ số cổ phần 22,5% trong Oracle, tập đoàn phần mềm lớn thứ ba thế giới về doanh thu. Ông cũng sở hữu 49% cổ phần trong hãng phần mềm NetSuite. Ngoài số cổ phần cổ phiếu trong các công ty, Ellison còn có 4 tỷ USD tiền mặt và nhiều tài sản khác như địa ốc.
3. Mark Zuckerberg
Công ty: Facebook
Chức vụ: CEO
Tài sản: 21 tỷ USD
Zuckerberg là đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành mạng xã hội lớn nhất thế giới, Facebook. Được thành lập năm 2004, tới nay Facebook đã có 845 triệu thành viên thực tế, chiếm 12% dân số thế giới. Công ty này đang thực hiện các bước cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và theo đó, tài sản của tỷ phú trẻ tuổi này sẽ còn tăng thêm.
4. Larry Page
Công ty: Google
Chức vụ: CEO
Tài sản: 18,7 tỷ USD
Larry Page là đồng sáng lập Google (cùng với Sergey Brin). Anh hiện đảm nhiệm cương vị Giám đốc điều hành của Google. Kể từ khi hãng tìm kiếm trực tuyến khổng lồ này chính thức lên sàn vào năm 2004, Page đã bán ra số cổ phiếu trị giá hơn 3 tỷ USD.
5. Sergey Brin
Công ty: Google
Chức vụ: Đồng sáng lập
Tài sản: 18,7 tỷ USD
Cũng như Larry Page, Brin là đồng sáng lập Google và sở hữu 16% cổ phần trong công ty này. Brin đã rời chức Chủ tịch Google trong năm 2011 để tập trung vào các dự án đặc biệt. Kể từ năm 2004 tới nay, anh cũng đã bán ra số cổ phiếu trị giá hơn 3 tỷ USD.
6. Azim Premji
Công ty: Wipro
Chức vụ: Đồng sáng lập
Tài sản: 18,5 tỷ USD
Premji sở hữu 79% cổ phần trong Wipro, hãng xuất khẩu phần mềm lớn thứ ba của Ấn Độ. Công ty có trụ sở ở Bangalore này hiện có hơn 100.000 nhân viên và thu nhập hàng năm đạt hơn 7,2 tỷ USD. Premji cũng sở hữu một quỹ cổ phiếu cá nhân.
7. Jeff Bezos
Công ty: Amazon
Chức vụ: CEO
Tài sản: 17,2 tỷ USD
Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Jeff Bezos đã đưa Amazon trở thành nhà bán lẻ lớn nhất trên Internet, với doanh thu hơn 64 tỷ USD. Trong năm 2007, Bezos đã bán ra máy đọc sách điện tử Kindle. Năm ngoái, công ty này lại ra mắt máy tính bảng Kindle Fire. Cả hai sản phẩm này đều kiếm bộn tiền cho Amazon.
8. Steve Ballmer
Công ty: Microsoft
Chức vụ: CEO
Tài sản: 15,3 tỷ USD
Steve Ballmer đã đảm nhiệm cương vị này sau khi Bill Gates rời bỏ để tập trung vào công tác từ thiện. Ballmer đã nỗ lực hết sức trong việc duy trì ánh hào quang của hãng phần mềm lớn nhất thế giới trước sự cạnh tranh gay gắt trong kỷ nguyên Apple. Mới đây, Microsoft đã ra bản beta Windows 8 và đang nhận được sự khen ngợi từ người tiêu dùng.
9. Michael Dell
Công ty: Dell
Chức vụ: CEO
Tài sản: 14,9 tỷ USD
Michael Dell là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Dell, hãng sản xuất phần cứng máy tính lớn thứ ba thế giới. Ông cũng sở hữu 15% cổ phần trong công ty Round Rock. Thông qua hãng quản lý đầu tư MSD Capital của ông, Dell hiện có danh mục đầu tư khoảng 10 tỷ USD với những khoản tiền trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
10. Paul Allen
Công ty: Microsoft
Chức vụ: Đồng sáng lập
Tài sản: 14,8 tỷ USD
Paul Allen là đồng sáng lập Microsoft, là người đã góp công đưa Microsoft trở thành công ty thành công nhất trong kỷ nguyên máy tính cá nhân. Năm 1983, Allen rời công ty và tham gia nhiều lĩnh vực đầu tư khác nhau như giải trí, địa ốc, chứng khoán, năng lượng...




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.