15:11 08/03/2013

Doanh nghiệp châu Âu bớt quan ngại về lạm phát

Ngọc Anh

Các doanh nghiệp châu Âu tham gia cuộc khảo sát của EuroCham dự báo lạm phát năm 2013 của Việt Nam sẽ ở mức 5,12%

Kết quả khảo sát Chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong các quý gần đây.<br>
Kết quả khảo sát Chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong các quý gần đây.<br>
Kết quả khảo sát “Chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu” hàng quý, do EuroCham thực hiện vào tháng 2/2013, vừa được công bố cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang được cải thiện.

Theo đó, chỉ số kinh doanh trong quý 1/2013 đã tăng lên 48 điểm từ 45 điểm trong quý 4/2012. Tuy nhiên, với 48 điểm trong quý này vẫn thấp hơn điểm trung bình (50). Chỉ số này tại thời điểm quý 1/2012 là 56 điểm và quý 1/2011 là 76 điểm.

Về lạm phát, kết quả khảo sát cho thấy, những lo ngại về lạm phát của nhóm doanh nghiệp đến từ châu Âu đã giảm. Họ cho rằng lạm phát sẽ ở mức 5,12% trong năm 2013, thấp hơn con số dự đoán 7,83% trước đó. Song có 45% doanh nghiệp tham gia khảo sát chia sẻ lạm phát tác động căn bản đến công việc kinh doanh của họ trong trung hạn.

Vẫn theo kết quả của EuroCham, so với cuộc khảo sát quý 4/2012, số lượng doanh nghiệp đánh giá tốt về tình hình kinh doanh hiện tại đã tăng từ 26% lên 40%. Số doanh nghiệp có cái nhìn trung lập chiếm 36% và 24% số còn lại có đánh giá tiêu cực.

Về tình hình đầu tư, doanh nghiệp châu Âu thể hiện quan điểm duy trì hoạt động như cũ. Phần lớn doanh nghiệp (73%) muốn giữ nguyên quy mô hoạt động kinh doanh như năm 2012 hoặc tăng đầu tư hơn một chút. Nhưng cũng có 24% số công ty được hỏi muốn cắt giảm đầu tư, từ mức 27% trước đó.

Tham gia vào cuộc khảo sát của EuroCham gồm gần một nửa doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ, còn lại thuộc ngành sản xuất, thương mại và các ngành khác.