
Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là tới Tết Nguyên đán của Trung Quốc, và điều này khiến không ít các công ty Mỹ cảm thấy lo lắng.
Năm nào cũng vậy, “đến hẹn lại lên”, mùa Tết âm lịch ở Trung Quốc luôn khiến những công ty Mỹ nhập khẩu hàng từ quốc gia châu Á này như ngồi trên đống lửa.
Năm nay, mối lo càng lớn hơn, khi kỳ nghỉ ở “công xưởng của thế giới” kéo dài tới 15 ngày liên tục, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung hàng hóa.
Các công ty Mỹ nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc thậm chí còn lo ngại, sau kỳ nghỉ tình hình nguồn cung có thể trở nên tồi tệ hơn khi nhiều công nhân Trung Quốc quyết định ở lại nhà thay vì trở lại nhà máy làm việc.
Trong vài tháng áp Tết, tình trạng thiếu lao động cuối năm tại Trung Quốc đã khiến nhiều công ty bán lẻ Mỹ điêu đứng vì thiếu hàng. Tại hãng bán lẻ The Container Store, các sản phẩm như giá để bút chì, tủ ngăn kéo… - vốn là hàng nhập từ Trung Quốc - trở nên khan hiếm.
“Trong khoảng 1 tháng rưỡi qua, chúng tôi không hề nhận được chuyến hàng nào. Mức thiệt hại doanh thu lên tới hàng triệu USD”, bà Mona Williams, Phó chủ tịch The Container Store, than phiền với hãng tin CNN. Bà Williams cho biết, một trong những nhà cung cấp chính của hãng đã chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất từ Trung Quốc về Mỹ vì không tìm được đủ công nhân tại Trung Quốc.
“Nhiều khách hàng của tôi cũng đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như The Container Store”, ông Pratap Murkharji, một chuyên gia của hãng tư vấn Bain & Co., cho biết. Theo ông Mukharji, Trung Quốc không còn là địa chỉ gia công giá rẻ, với nguồn cung bất tận cho nhiều công ty Mỹ như trước đây nữa.
Trung Quốc giờ đang đẩy mạnh các quy định về tăng lương, cộng thêm tình trạng tăng giá năng lượng và nguyên liệu đầu vào, đã làm giảm bớt sức hấp dẫn của thị trường gia công này. Thêm vào đó, các biện pháp khuyến khích của Bắc Kinh nhằm giữ chân công nhân ở các địa phương vùng sâu vùng xa để họ không nhập cư tới các trung tâm công nghiệp ở khu vực duyên hải cũng khiến các loại hàng hóa “made in China” trở nên đắt đỏ hơn.
Ông Bruce Cohen, một chuyên gia của hãng tư vấn bán lẻ và hàng tiêu dùng Kurt Salmon, cho biết, các khách hàng của ông hiện mỗi năm phải chi thêm 10-15% trong chi phí nhập hàng từ Trung Quốc.
Bên cạnh đó, với chất lượng cuộc sống được cải thiện, các công nhân Trung Quốc cũng muốn tìm kiếm những công việc tốt hơn. Chẳng hạn, những công nhân trước đây chuyên làm trong các xưởng may đến nay muốn tìm việc có lương cao hơn trong ngành dịch vụ hoặc công nghệ cao.
Bởi vậy, ông Cohen khuyên khách hàng của mình không nên “bỏ hết trứng vào một giỏ”. Như trong lĩnh vực may mặc, mức độ phổ biến của những chiếc áo phông gắn mác “made in China” đang giảm dần đi, thay vào đó là hàng sản xuất tại Việt Nam, Indonesia, Bangladesh, Costa Rica… Thậm chí, hoạt động sản xuất những mặt hàng may mặc có tỷ suất lợi nhuận cao như hàng denim và đồ bơi đang tăng mạnh ở khu vực phía Nam bang California của Mỹ.
Một số nhà sản xuất hàng điện tử đã chuyển nhà máy sang Mexico. Một số khác chuyển hoạt động sản xuất hàng gia dụng trở lại Mỹ. Về phần mình, The Container Store đang tính chuyện chuyển bớt hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang các nước như Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ và Thái Lan.
“Chúng tôi sẽ tìm nguồn cung cấp 30% hàng nhựa tại Mỹ. Chúng tôi muốn có những sản phẩm chất lượng tốt nhất, và đôi khi vẫn tìm thấy những sản phẩm như vậy ở Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, việc giao hàng chậm hoặc không có hàng giao là cả một vấn đề lớn”, bà Williams cho hay.
Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đã có một bước ngoặt quan trọng trong tuần này, khi lãnh đạo hai nước ký một thỏa thuận hòa bình tạm thời và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại...
Tại hội nghị thượng đỉnh của khối trong tuần này, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định hoãn lại cuộc đối đầu thương mại với Trung Quốc...
Sau khi Mỹ và Iran bắt đầu mở cửa trở lại eo biển Hormuz theo thỏa thuận hòa bình sơ bộ được ký kết trong tuần này, số lượng tàu chở dầu đi qua tuyến đường biển huyết mạch đã tăng mạnh trở lại...
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/6), khi nhà đầu tư tiếp tục bất an vì tín hiệu cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và xu hướng mạnh lên của đồng USD...
Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...