Dòng tiền bắt đáy xuất hiện, khối ngoại đảo chiều mua ròng
Kim Phong
24/07/2024, 12:10
Thị trường xuất hiện thêm một nhịp ép giá mạnh nữa trong nửa đầu phiên sáng nay, trước khi dòng tiền bắt đáy xuất hiện kéo ngược lên. Dù VN-Index chốt phiên vẫn còn đỏ, cổ phiếu giảm nhiều hơn tăng nhưng biên độ phục hồi giá là khá tốt. Nhà đầu tư nước ngoài cũng chấm dứt chuỗi phiên bán ròng liên tiếp khi mua trở lại hơn 300 tỷ đồng trên 3 sàn...
VN-Index phục hồi hình chữ V trong phiên sáng nay.
Thị trường xuất hiện thêm một nhịp ép giá mạnh nữa trong nửa đầu phiên sáng nay, trước khi dòng tiền bắt đáy xuất hiện kéo ngược lên. Dù VN-Index chốt phiên vẫn còn đỏ, cổ phiếu giảm nhiều hơn tăng nhưng biên độ phục hồi giá là khá tốt. Nhà đầu tư nước ngoài cũng chấm dứt chuỗi phiên bán ròng liên tiếp khi mua trở lại hơn 300 tỷ đồng trên 3 sàn.
VN-Index giảm chạm đáy lúc 10h30, để mất tới xấp xỉ 13,2 điểm (-1,07%) so với tham chiếu. Độ rộng cực hẹp với 57 mã tăng/353 mã giảm. Thị trường tuy không có tình trạng giảm sàn la liệt nhưng cũng ghi nhận tới 153 mã giảm quá 2%, tức là khoảng 44% tổng số cổ phiếu trong VN-Index, còn nếu tính mức giá giảm từ 1% thì tới 72% tổng số cổ phiếu. Đây là mức điều chỉnh rất mạnh trên diện rộng.
Sức ép từ nhóm blue-chips ở nhịp giảm này là rất đáng kể. VN30-Index tại đáy giảm tới 1,24% so với tham chiếu, toàn bộ cổ phiếu trong rổ đều đỏ, với nhiều mã giảm cực mạnh như MWG giảm 6,65%, HPG giảm 2,58%, BID giảm 2,22%, CTG giảm 2,05%, PLX giảm 3,17%, SSI giảm 5,95%...
Đợt giảm nối tiếp này không phải là bất ngờ sau khi VN-Index chiều qua đã để mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1240 điểm. Mặc dù không có thêm thông tin tiêu cực nào nhưng nhà đầu tư vẫn lo ngại nguy cơ giải chấp vì nhiều cổ phiếu đã giảm liên tục 2 tuần nay. Thông thường các đợt giải chấp được thực hiện trong buổi chiều nhưng cũng có một số công ty không cho nhà đầu tư “xoay vốn” buổi sáng mà bán luôn.
Độ rộng rất hẹp cũng như biên độ giảm giá nửa đầu phiên sáng cho thấy sức ép lên phía nhà đầu tư cầm cổ bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy hoạt động khá tích cực sau đó đã chặn được đà rơi. Nửa sau phiên sáng là một nhịp hồi lên khá tích cực. VN-Index trước giờ nghỉ chỉ còn giảm 2,53 điểm (-0,21%) với độ rộng 114 mã tăng/289 mã giảm. VN30-Index cũng chỉ còn giảm 0,44% với 8 mã tăng/18 mã giảm.
Thực ra độ rộng không phải là tín hiệu rõ nhất về hiệu quả của dòng tiền bắt đáy, vì nhà đầu tư mua vào chỉ canh giá đỏ là chính. VN-Index chỉ thể hiện nhịp hồi nhanh nhất trong khoảng 20 phút sau khi chạm đáy và chớm vượt tham chiếu. Hơn 30 phút cuối còn lại thị trường bắt đầu giảm tốc và đi ngang chuyển thế giằng co. Đây là tín hiệu cho thấy bên mua đã giảm cường độ và không muốn đẩy giá lên thêm nữa.
Dù vậy biên độ phục hồi ở nhiều cổ phiếu là khá ấn tượng. Thống kê trong VN-Index có 110 cổ phiếu phục hồi trên 2% so với giá đáy, tương đương 31,3% tổng số mã có giao dịch. Hơn một nửa số này phục hồi đủ mạnh để tăng vượt tham chiếu. Nhóm vốn hóa tầm trung dường như có sức bật tốt hơn, thanh khoản không quá cao nhưng hồi lại rất nhanh. Tiêu biểu có thể kể tới CSV đảo chiều 9,13% kể từ đáy, thành tăng 5,75% so với tham chiếu, thanh khoản 24,9 tỷ đồng; SIP đảo chiều 6,53% thành tăng 3,71%, giao dịch 27,2 tỷ; GVR đảo chiều 5,15% thành tăng 3,43%, giao dịch 92,8 tỷ; DBC đảo chiều 4,67% thành tăng 3,41%, khớp 117,9 tỷ; HDG đảo chiều 3,52% thành tăng 2,76%, khớp 123,5 tỷ…
Các cổ phiếu có thanh khoản cao nhất sáng nay chủ đạo vẫn là đỏ, nhưng có biên độ phục hồi giá khá tốt.
Nhóm blue-chips dĩ nhiên là trụ cột của nhịp hồi này, trong đó cũng có 7 mã phục hồi trên 2% so với giá thấp nhất, 9 mã khác hồi trong biên độ 1% tới 2%. Tuy nhiên số vượt được tham chiếu chưa nhiều (8 mã). Các trụ như VHM, VIC, TCB, GAS vẫn còn yếu. Dù vậy dòng tiền tập trung khá rõ vào các blue-chips, giá trị khớp lệnh rổ VN30 sáng nay tăng 2,3 lần so với sáng hôm qua và chiếm 50,1% tổng khớp toàn sàn HoSE. Đây là tỷ lệ rất cao, nhất là khi sàn này cũng tăng thanh khoản 98% so với sáng hôm qua, đạt hơn 8.970 tỷ đồng.
HoSE hiện đang có 27 cổ phiếu thanh khoản vượt 100 tỷ đồng thì đại đa số vẫn không tăng được (6 mã chốt phiên trên tham chiếu) nhưng có 19/27 mã phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Dòng tiền bắt đáy như vậy cũng là có hiệu quả nhất định, dù chưa thể tạo làn sóng bùng nổ, một phần vì nhà đầu tư vẫn chọn giá khá thấp.
Khối ngoại sáng nay cũng gây bất ngờ khi mua ròng 289,3 tỷ đồng trên HoSE và tính chung 3 sàn là hơn 300 tỷ. Đây là phiên sáng mua ròng cao nhất trong nhiều tháng trời vì khối này đang có giai đoạn rút vốn liên tục rất lớn. Các mã được mua tốt là VNM 59,6 tỷ, HPG 38,5 tỷ, BID 37,4 tỷ, HDG 34,1 tỷ, DBC 31,8 tỷ, MSN 29,8 tỷ, POW 29,1 tỷ, VCB 26,3 tỷ, GVR 23,3 tỷ, STB 23 tỷ, TCB 20,9 tỷ. Bên bán có SSI -56,8 tỷ, MWG -55,2 tỷ, DGC -41,2 tỷ, FPT -37,2 tỷ, VND -22 tỷ, CTG -21,5 tỷ.
Điều gì đang diễn ra khi các ETF đột ngột dừng rút ròng, quay xe hút tiền?
Cập nhật lợi nhuận quý 2/2024: Tăng trưởng 21% vượt xa quý 1, bất động sản hồi phục đáng kể
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: